Nga ban lệnh bắt giữ lãnh đạo biểu tình Ukraine

(Kiến Thức) - Ủy ban Điều tra Nga (IC) vừa ban hành lệnh bắt giữ ông Dmitry Yarosh - lãnh đạo phong trào cực hữu Right Sector (rất tích cực tham gia biểu tình lật đổ chính quyền Yanukovych ở Ukraine).

Lệnh bắt giữ được ban hành hôm qua. Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên của IC Vladimir Markin nhấn mạnh: “Lệnh bắt giữ đối với ông Yarosh được ban hành dựa trên 2 điều khoản trong Bộ luật hình sự của Nga – công khai kích động chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố”.
Lãnh đạo phong trào cực hữu Right Sector Dmitry Yarosh (trái) diễn thuyết trước người biểu tình tại Quảng trường Độc lập.
Lãnh đạo phong trào cực hữu Right Sector Dmitry Yarosh (trái) diễn thuyết trước người biểu tình tại Quảng trường Độc lập.
Ông Yarosh hiện là lãnh đạo phong trào cực hữu Right Sector, ủng hộ chính phủ mới tại Kiev và từng tích cực tham gia các cuộc biểu tình giúp lật đổ chính quyền Tổng thống Yanukovych tại Quảng trường Độc lập.
Phát ngôn viên IC Vladimir Markin cho biết, ông Yarosh bị buộc tội vì công khai kêu gọi các lực lượng chống Nga để tiến hành các hành động cực đoan và khủng bố trên lãnh thổ Nga. IC cũng sẽ đưa trường hợp này vào danh sách truy nã quốc tế.
Cuối tuần trước, nhà lãnh đạo phong trào cực hữu Right Sector của Ukraine, Dmitry Yarosh thông qua một trang mạng xã hội Nga mạnh mẽ kêu gọi thủ lĩnh Chechnya, Doku Umarov hỗ trợ phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan tại Ukraine và cùng hợp sức trong cuộc chiến chung chống lại chính quyền Moscow.

Nhiều thành phố Ukraine muốn gia nhập Cộng hòa tự trị Crimea

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Ria Novosti hôm nay đưa tin, đại diện của ba thành phố miền nam của Ukraine bày tỏ sẵn sàng gia nhập vào Cộng hòa tự trị Crimea.

Thông tin này được đưa ra bởi Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao nước cộng hòa tự trị Crimea, ông Serhiy Tsekov. Theo đó, ba thành phố - Mykolaiv, Kherson và Odessa – đã chủ động gọi cho chính quyền ở Crimea để bày tỏ mong muốn của mình, Tuy nhiên, họ cũng lưu ý, nguyện vọng này của họ sẽ được thực hiện nếu quyền tự chủ của họ được mở rộng sau cuộc trưng cầu ý dân.
Cảnh người dân Crimea biểu tình bên ngoài tòa thị chính.
 Cảnh người dân Crimea biểu tình bên ngoài tòa thị chính.
“Chúng tôi đã nhận các cuộc gọi từ đại diện của các cơ quan hành chính của ba thành phố là Mykokaiv, Kherson và Odessa. Qua các cuộc trao đổi, họ mong muốn gia nhập vào Crimea của chúng ta”, ông Tsekov nói.

BBC: Nga ra tối hậu thư cho lính Ukraine ở Crimea

(Kiến Thức) - Phía quốc phòng Ukraine cáo buộc rằng, Nga đã ra tối hậu thư đầu hàng đối với lực lượng lính Ukraine đang đóng ở Crimea.

Theo đó, một số nguồn thông tấn đưa tin rằng, Tư lênh Hạm đội Biển Đen của Nga là Aleksander Vitko đã đưa ra hạn chót là trước 5h sáng (tức 03:00 GMT, hoặc là 10h sáng giờ Việt Nam) ngày 4/3 dành cho những binh lính của Ukraine còn sót lại Crimea.
Nếu sau thời gian đó mà chưa thực hiện yêu cầu, lực lượng Nga sẽ tiến hành tấn công. Tuy nhiên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng phủ nhận chuyện phía họ ra tối hậu thư cho Ukraine.

10 công việc giúp cựu chiến binh Mỹ kiếm bộn tiền

(Kiến Thức) - Sau khi giải ngũ, các cựu chiến binh Mỹ nhờ những kỹ năng đa đạng và tinh thần kỷ luật cao dễ tìm được nhiều công việc lý tưởng, kiếm bộn tiền.

1. Quản lý hành chính: Mức lương cơ bản khoảng 81.000 USD (1,7 tỷ VNĐ). Nhờ vào các kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý nhóm, các cựu chiến binh dễ được tuyển dụng cho vị trí quản lý hành chính tại các công ty hoặc tổ chức sau khi giải ngũ.
 1.  Quản lý hành chính: Mức lương cơ bản khoảng 81.000 USD (1,7 tỷ VNĐ). Nhờ vào các kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý nhóm, các cựu chiến binh dễ  được tuyển dụng cho vị trí quản lý hành chính tại các công ty hoặc tổ chức sau khi giải ngũ.
2. Giám đốc dự án xây dựng: Mức lương cơ bản khoảng 82.790 USD (1,76 tỷ VNĐ). Ngành công nghiệp xây dựng có xu hướng thích tuyển những người từng là công binh (quân nhân được đào tạo để thiết kế và xây dựng trong quân đội) cho vị trí Giám đốc cho các dự án xây dựng vì tin tưởng vào năng lực và những kỹ năng họ từng được đào tạo.

2. Giám đốc dự án xây dựng: Mức lương cơ bản khoảng 82.790 USD (1,76 tỷ VNĐ). Ngành công nghiệp xây dựng có xu hướng thích tuyển những người từng là công binh (quân nhân được đào tạo để thiết kế và xây dựng trong quân đội) cho vị trí Giám đốc cho các dự án xây dựng vì tin tưởng vào năng lực và những kỹ năng họ từng được đào tạo.

3. Kỹ thuật viên cấp cứu: Mức lương cơ bản khoảng 31.020 USD (660 triệu VNĐ). Những quân nhân (cả nam lẫn nữ) có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, cấp cứu dễ dàng được nhận vào các bệnh viện hoặc trung tâm cấp cứu sau khi giải ngũ nhờ những kỹ năng tuyệt vời họ từng được đào tạo trong quân đội.
3. Kỹ thuật viên cấp cứu: Mức lương cơ bản khoảng 31.020 USD (660 triệu VNĐ). Những quân nhân (cả nam lẫn nữ) có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, cấp cứu dễ dàng được nhận vào các bệnh viện hoặc trung tâm cấp cứu sau khi giải ngũ nhờ những kỹ năng tuyệt vời họ từng được đào tạo trong quân đội.
4. Lái xe tải, xe hạng nặng: Lương cơ bản khoảng 38.200 USD (812 triệu đồng). Ngành công nghiệp vận tải Mỹ dự kiến sẽ tăng hơn 300.000 việc làm trong giai đoạn 2010-2020 và các cựu chiến binh có nhiều ưu tiên khi dự tuyển vào ngành này bởi khả năng chịu đựng áp lực công việc tốt và đã quen với việc di chuyển thường xuyên.
 4. Lái xe tải, xe hạng nặng: Lương cơ bản khoảng 38.200 USD (812 triệu đồng). Ngành công nghiệp vận tải Mỹ dự kiến sẽ tăng hơn 300.000 việc làm trong giai đoạn 2010-2020 và các cựu chiến binh có nhiều ưu tiên khi dự tuyển vào ngành này bởi khả năng chịu đựng áp lực công việc tốt và đã quen với việc di chuyển thường xuyên.
5. Nhà quản lý công nghiệp: Lương cơ bản khoảng 50.890 USD (1,08 tỷ VNĐ). Các công ty năng lượng hàng đầu của Mỹ thích tuyển dụng các cựu chiến binh vì họ có khả năng tiếp xúc với các thiết bị nặng, kỷ luật tốt và làm việc hết mình.

5. Nhà quản lý công nghiệp: Lương cơ bản khoảng 50.890 USD (1,08 tỷ VNĐ). Các công ty năng lượng hàng đầu của Mỹ thích tuyển dụng các cựu chiến binh vì họ có khả năng tiếp xúc với các thiết bị nặng, kỷ luật tốt và làm việc hết mình.

6. Giám đốc sản xuất công nghiệp: Lương cơ bản khoảng 89.910 USD (1,91 tỷ VNĐ). Các công ty sản xuất hàng đầu của Mỹ luôn ưu tiên các cựu chiến binh bởi họ có kỷ luật tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
 6. Giám đốc sản xuất công nghiệp: Lương cơ bản khoảng 89.910 USD (1,91 tỷ VNĐ). Các công ty sản xuất hàng đầu của Mỹ luôn ưu tiên các cựu chiến binh bởi họ có kỷ luật tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
7. Tư vấn pháp lý: Lương cơ bản khoảng 46.990 USD (999 triệu VNĐ).
 7. Tư vấn pháp lý: Lương cơ bản khoảng 46.990 USD (999 triệu VNĐ).
8. Kỹ sư phần mềm: Lương cơ bản khoảng 85.430 USD (1,81 tỷ VNĐ). Các công ty công nghệ, phầm mềm có cơ chế ưu tiên các cựu binh có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
  8. Kỹ sư phần mềm: Lương cơ bản khoảng 85.430 USD (1,81 tỷ VNĐ). Các công ty công nghệ, phầm mềm có cơ chế ưu tiên các cựu binh có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
9. Cài đặt và sửa chữa các thiết bị viễn thông: Lương cơ bản khoảng 54.530 USD (1,16 tỷ VNĐ). Các cựu binh từng là kỹ thuật viên cài đặt các thiết bị viễn thông được quân đội đào tạo rất bài bản luôn được các công ty trong lĩnh vực này ưu ái tuyển dụng.

9. Cài đặt và sửa chữa các thiết bị viễn thông: Lương cơ bản khoảng 54.530 USD (1,16 tỷ VNĐ). Các cựu binh từng là kỹ thuật viên cài đặt các thiết bị viễn thông được quân đội đào tạo rất bài bản luôn được các công ty trong lĩnh vực này ưu ái tuyển dụng.

10. Quản lý phát triển và đào tạo. Những cựu binh được đào tạo và từng có kỹ năng giải quyết và quản lý khủng hoảng luôn là nguồn nhân lực được các công ty Mỹ săn đón.
 10. Quản lý phát triển và đào tạo. Những cựu binh được đào tạo và từng có kỹ năng giải quyết và quản lý khủng hoảng luôn là nguồn nhân lực được các công ty Mỹ săn đón.

Đọc nhiều nhất

Tin mới