NASA hé lộ sự thật lỗ đen ức chế sự phát triển sao của thiên hà

NASA hé lộ sự thật cho thấy các thiên hà có lỗ đen siêu khối lượng hoạt động mạnh ở trung tâm có tỷ lệ hình thành sao thấp hơn đáng kể so với các thiên hà khác.

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) của NASA đã phát hiện ra rằng, các lỗ đen siêu khối lượng kìm hãm tốc độ hình thành sao mới trong các thiên hà, đặc biệt là khi các thiên hà trưởng thành. Nghiên cứu này, dựa trên quan sát cụm thiên hà sơ khai Spiderweb, một cụm thiên hà cách Trái đất khoảng 11 tỷ năm ánh sáng, không chỉ cung cấp thông tin quan trọng về sự tiến hóa của thiên hà, mà còn tiết lộ tác động sâu sắc của lỗ đen đối với sự tiến hóa của cấu trúc vũ trụ.

Một nhóm nghiên cứu do GS Rhythm Shimakawa thuộc Đại học Waseda dẫn đầu đã phân tích 19 thiên hà, bằng cách sử dụng Camera hồng ngoại gần (NIRCam) của Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST). Kết quả cho thấy các thiên hà có lỗ đen siêu khối lượng hoạt động mạnh ở trung tâm có tỷ lệ hình thành sao thấp hơn đáng kể so với các thiên hà khác. Thông thường, các ngôi sao được hình thành thông qua sự sụp đổ của khí hydro lạnh và sự kích hoạt phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng khi lỗ đen phát triển đến kích thước gấp hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần Mặt Trời, lượng khí tích tụ trong quá trình bồi tụ và hiệu ứng phun trào sẽ làm mất đi các điều kiện cần thiết cho sự hình thành sao trong thiên hà.

anh-chup-man-hinh-2026-05-12-074955.png
Ảnh: @Sohu.

Cụm thiên hà Spiderweb Protocluster hiện là đối tượng quan sát lý tưởng để nghiên cứu mối quan hệ giữa các lỗ đen siêu khối lượng và các thiên hà, vì các quan sát về cụm thiên hà này mô tả vũ trụ trong vòng 3 tỷ năm sau Vụ nổ lớn Big Bang. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, 8 thiên hà trong cụm này sở hữu các lỗ đen siêu khối lượng hoạt động mạnh, trong khi 11 thiên hà còn lại tương đối yên tĩnh. Bằng cách so sánh dữ liệu bức xạ ion hóa hydro và tia X, nhóm nghiên cứu đã xác nhận rằng, các thiên hà có lỗ đen siêu khối lượng hoạt động mạnh nhất có tỷ lệ hình thành sao thấp nhất, củng cố thêm lập luận rằng, chính lỗ đen ức chế sự phát triển sao của thiên hà.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, các thiên hà hình elip (giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa thiên hà) hầu như không có dấu hiệu hình thành sao mới. Những thiên hà này thường được hình thành thông qua nhiều vụ sáp nhập thiên hà, trong đó khối lượng của các lỗ đen trung tâm tăng lên đáng kể. Sự bồi tụ vật chất bởi các lỗ đen và các luồng phản lực tương đối của chúng không chỉ khiến khí thoát ra ngoài thiên hà, mà còn đẩy nhanh sự tan rã cấu trúc bên trong của thiên hà, cuối cùng biến những thiên hà này thành "thiên hà chết" hầu như không thể tạo ra sao mới.

GS Shimakawa cho biết, mặc dù nghiên cứu này làm sáng tỏ hơn mối quan hệ giữa lỗ đen và sự hình thành sao, nhưng cần thêm nhiều quan sát để hiểu rõ các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sự tiến hóa của thiên hà, chẳng hạn như cơ chế năng lượng và tương tác môi trường xung quanh lỗ đen. Phát hiện này mang đến cho các nhà thiên văn học một góc nhìn hoàn toàn mới và có ý nghĩa sâu sắc trong việc lấp đầy những khoảng trống khoa học về sự tiến hóa của thiên hà.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới cho tàu vũ trụ

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới, đạt công suất kỷ lục 120 kW. Điều này góp phần mở đường cho chuyến bay đưa người tới sao Hỏa trong tương lai.

Nhiên liệu ion phổ biến của động cơ ion là khí xenon. Tuy nhiên, NASA đang thử dùng plasma kim loại. Nguyên mẫu động cơ mới, gọi là động cơ đẩy từ động lực học plasma (MPD), do NASA nghiên cứu và chế tạo đã có thử nghiệm thành công đầu tiên. MPD tạo ra những dòng điện mạnh tương tác với từ trường để tăng tốc ion lithium.

Theo NASA, nguyên mẫu động cơ ion kiểu mới đã thực hiện 5 lần đốt. Trong thời gian đó, điện cực vonfram trung tâm của động cơ nóng lên dữ dội, phát ra ánh sáng trắng mạnh ở mức nhiệt 2.800 độ C. Động cơ cũng đạt công suất lên đến 120 kW trong buồng chân không chuyên dụng dài 8 m tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA. Con số này cao gấp 25 lần công suất của động cơ ion trên tàu Psyche, vốn là động cơ ion mạnh nhất từng trang bị cho tàu vũ trụ, giúp đạt vận tốc 200.000 km/h.

Video gây 'sốt' quay được vật thể rực sáng như cầu lửa lao qua khí quyển

Phi hành gia Chris Williams của NASA đang trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc vật thể rực sáng như cầu lửa lao qua khí quyển.

Ngày 30/4 vừa qua, phi hành gia Chris Williams khiến công chúng bất ngờ, thích thú khi chia sẻ video trên mạng xã hội X về vật thể rực sáng như cầu lửa lao qua khí quyển mà ông quan sát được khi ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

"Vào khoảng 10h40 tối giờ GMT ngày 27/4, tôi đang ở trong khoang quan sát của Trạm Vũ trụ Quốc tế đã nhìn thấy một điều thực sự thú vị", phi hành gia Williams viết trên mạng xã hội X trong bài đăng kèm theo ba bức ảnh và một video ngắn.

Nguồn gốc vật thể bí ẩn từng bị nghi tàu của người ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu mới, 3I/ATLAS - vật thể từng bị nghi là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - là một sao chổi có nguồn gốc từ hệ hành tinh siêu lạnh.

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các nhà khoa học cho biết vật thể liên sao 3I/ATLAS - sao chổi từng gây xôn xao dư luận vì bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - thực chất đến từ một hệ hành tinh siêu lạnh.

Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu từ Đại học Michigan (Mỹ) đã phân tích dữ liệu về 3I/ATLAS do hệ thống kính thiên văn vô tuyến ALMA (đặt tại sa mạc Atacama của Chile) thu thập và phát hiện ra điều đặc biệt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới