Ngày 30/4 vừa qua, phi hành gia Chris Williams khiến công chúng bất ngờ, thích thú khi chia sẻ video trên mạng xã hội X về vật thể rực sáng như cầu lửa lao qua khí quyển mà ông quan sát được khi ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
"Vào khoảng 10h40 tối giờ GMT ngày 27/4, tôi đang ở trong khoang quan sát của Trạm Vũ trụ Quốc tế đã nhìn thấy một điều thực sự thú vị", phi hành gia Williams viết trên mạng xã hội X trong bài đăng kèm theo ba bức ảnh và một video ngắn.
Phi hành gia Williams cho biết đã quay được khoảnh khắc ấn tượng trên khi đang quan sát bầu trời để tìm kiếm Progress MS-34 - tàu vũ trụ Nga vận chuyển hàng hóa lên trạm ISS.
"Ngay khi trạm bay qua Tây Phi, tôi thấy một vật thể sáng rực bên dưới, lao qua tầng khí quyển trên cao. Đuôi của nó dài ra rồi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi nghĩ chắc hẳn là mảnh rác quỹ đạo hoặc vệ tinh nào đó phân rã khi đi vào khí quyển Trái đất. Đúng là một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục", phi hành gia Williams chia sẻ.
Vật thể rực sáng như cầu lửa mà phi hành gia Williams nhìn thấy và quay video nhiều khả năng bắt nguồn từ chính vụ phóng tàu Progress. Tầng trên của Soyuz, tên lửa đưa Progress MS-34 bay lên quỹ đạo, có vẻ đã rơi trở lại khí quyển đúng lúc để tạo ra màn trình diễn ánh sáng.
Tàu Progress MS-34, còn được gọi là Progress 95, được phóng lên không gian ngày 25/4 và đến trạm ISS vào 2 ngày sau, mang theo khoảng 3 tấn thực phẩm, vật tư, bộ thí nghiệm khoa học. Con tàu sẽ ghép nối với trạm ISS khoảng 7 tháng rồi tách ra trước khi lao xuống khí quyển và cháy rụi.
Chris Williams là phi hành gia tân binh đang thực hiện nhiệm vụ kéo dài 8 tháng trên ISS. Ông đến trạm ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-28 cùng hai phi hành gia người Nga Sergey Kud-Sverchkov và Sergei Mikaev vào ngày 27/11/2025. Họ đang làm việc trên trạm ISS cùng với 4 phi hành gia NASA của sứ mệnh Crew-12, được phóng lên bằng vũ trụ bằng tên lửa SpaceX vào ngày 13/2. Crew-12 gồm các phi hành gia Jessica Meir (NASA), Jack Hathaway (NASA), Sophie Adenot (Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA) và Andrey Fedyaev (Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos).