Namibia bắt giữ một doanh nhân Trung Quốc trong điều tra tham nhũng

Ủy ban Chống tham nhũng Namibia (ACC) cho biết, một doanh nhân người Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Namibia sau khi bị buộc tội theo Luật Chống tham nhũng.

Người này trước đó đã có tiền án tại Namibia, báo Nambian cho biết.
ACC cuối ngày 3/4 ra thông cáo báo chí, Hou Xue Cheng (42 tuổi), hoạt động kinh doanh vận tải, có liên quan đến việc khai thác gỗ gây tranh cãi tại vùng Đông Bắc Namibia và việc xuất khẩu gỗ từ Namibia sang Trung Quốc; cùng một nhân viên Hải quan tên Leo Paulus (49 tuổi) đã bị bắt giữ cuối tuần qua.
Theo ACC: Paulus là người chịu trách nhiệm xác nhận giá trị khối hàng hóa mà một nhà nhập khẩu Trung Quốc đang mang vào Namibia, bị bắt giữ vì 2 tội đưa hối lộ 4.000 đô la Namibia và 5.000 đô la Namibia.
Namibia bat giu mot doanh nhan Trung Quoc trong dieu tra tham nhung
Doanh nhân người Trung Quốc Hou Xue Cheng và quan chức hải quan Leo Paulus. Ảnh: Ủy ban Chống tham nhũng Namibia 
Paulus bị buộc tội tham nhũng khi đã sử dụng chức vụ, quyền hạn để mang về tiền hối lộ và cố ý sử dụng một văn bản có nội dung sai lệch với mục đích đánh lừa. Trong khi Cheng bị buộc tội sử dụng văn bản có chứa sự giả mạo nhằm đánh lừa. Cả 2 cùng bị buộc tội xúi giục người khác thực hiện hành vi tham nhũng.
Cũng theo ACC, Paulus đã đề nghị hạ thấp giá trị của hàng hóa do một doanh nhân người Trung Quốc khác nhập khẩu (nhà nhập khẩu sẽ phải trả thuế), với điều kiện nhà nhập khẩu phải đưa tiền hối lộ cho anh ta.
Nhà nhập khẩu này đã không hài lòng với các giá trị được gán cho khối hàng hóa và nghi ngờ Paulus đang lừa đảo để đòi tiền hối lộ. Do vậy, người này đã thông báo tới ACC, sau đó lên kế hoạch để bắt quả tang.
Vai trò của Hou Xue Cheng trong vụ này là đại lý thanh toán khoản bù trừ hàng hóa và bị cáo buộc có hành vi giới thiệu để nhà nhập khẩu chi trả tiền hối lộ. Cheng cũng bị cáo buộc đã ký một biểu mẫu định giá hải quan như thể anh ta là nhà nhập khẩu và là chủ sở hữu lô hàng, ACC cho biết.
Trước đó, Hou Xue Cheng từng bị bắt vì tội buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã, hiện vẫn đang chờ xử lý tại Tòa án Khu vực Windhoek.
Danh tính của nhà nhập khẩu (người tố cáo) hiện đang được giữ bí mật, ACC xác nhận.
Hou và Paulus đã xuất hiện tại Tòa án Sơ thẩm Windhoek vào đầu tuần này và được bảo lãnh tại ngoại với khoản tiền nộp 30.000 đô la Namibia mỗi người. Vụ việc được hoãn tới ngày 14/6 để tiến hành điều tra thêm.

Công bố dự thảo báo cáo kiểm tra phòng chống tham nhũng tại TPHCM

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM để thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Thành ủy TP.HCM tiếp thu ý kiến về các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra - Ảnh: VGP
 Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Thành ủy TP.HCM tiếp thu ý kiến về các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra - Ảnh: VGP
Theo Chinhphu.vn, ngày 27-5, tại Thành ủy TP.HCM, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM để thông báo, lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại TPHCM năm 2017.

Động đất 3,8 độ richter ở Thanh Hóa, nhà cửa rung lắc, học sinh bỏ chạy

(Kiến Thức) -Vào thời điểm xảy ra vụ động đất, những tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất tại huyện vùng cao biên giới Quan Sơn khiến nhà cửa rung lắc, học sinh một số trường học hoảng loạn bỏ chạy.

Chiều ngày 4/4, Viện Vật lý Địa cầu xác nhận, trưa cùng ngày ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) xảy ra trận động đất mạnh 3,8 độ richter. Vị trí chính xác của trận động đất có tọa độ (20.272 độ vĩ Bắc, 104.612 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 20.8 km. Động đất có thể gây nên rung động cấp IV ở khu vực gần trung tâm huyện Quan Sơn và lân cận.
Viện Vật lý Địa cầu cho biết, hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Thanh tra Chính phủ phát hiện 665 đối tượng có hành vi tham nhũng

(Kiến Thức) - Trong 5 năm qua, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện 437 vụ việc trong đó có 665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, vừa qua đoàn công tác đã nghe báo cáo của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá việc sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm.
Theo đó, trong 5 năm, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 24 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng tại 23 bộ, ngành, địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới