Nam giới Ukraine trả hàng nghìn USD để rời khỏi đất nước trốn quân dịch

Tổng thống Ukraine dự kiến ​​sẽ đệ trình hai dự luật lên Quốc hội về việc gia hạn lệnh thiết quân luật và tổng động viên để bỏ phiếu, trong khi đó người Ukraine trả hàng nghìn USD cho bọn buôn người để trốn quân dịch.

Nam gioi Ukraine tra hang nghin USD de roi khoi dat nuoc tron quan dich

Lính biên phòng Ukraine kiểm tra ô tô tại biên giới với Hungary. Ảnh: WP.

Báo chí Ukraine ngày 20/7 dẫn lời nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết, trong những ngày tới, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) dự kiến thông qua hai dự luật của tổng thống - một về việc gia hạn thiết quân luật và một về việc tổng động viên.

Ông Zheleznyak nhắc rằng thiết quân luật vẫn có hiệu lực cho đến ngày 11/8.

"Vào tuần tới, khoảng ngày 22-25/7, các ủy ban và sau đó là Rada sẽ bỏ phiếu. Và rất có thể, một lần nữa kéo dài lệnh thiết quân luật trong 90 ngày, tức là cho đến ngày 9/11. Đây sẽ là lần thứ 12 Rada bỏ phiếu về lệnh thiết quân luật" - Zheleznyak nói.

Nhưng trong khi Ukraine chuẩn bị tăng cường nghĩa vụ quân sự để chiến đấu với Nga, không ít nam giới đang trốn tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách trả hàng nghìn đô la để được giúp đỡ rời khỏi đất nước một cách bất hợp pháp.

"Điều quan trọng là đến một lúc nào đó tôi nhận ra - điều khiến tôi sợ hãi - rằng tôi sẽ không thể tự đưa ra quyết định về việc có nên huy động hay không, rằng tôi sẽ không thể quyết định số phận tự do của mình" - một người đàn ông tên Oleksandr, 37 tuổi cho biết. Anh ta đã trả 8.000 USD để được giúp vượt biên vào cuối tháng 5.

Theo các quan chức Ukraine và những người đã trả tiền cho dịch vụ này, những kẻ môi giới hỗ trợ qua biên giới thường tính phí hơn 5.000 USD. Một người đã được chở bằng xe buýt cùng những người khác vào một khu rừng, rồi những người dẫn đường bịt kín mặt dẫn họ đi bộ vượt qua hàng rào ở biên giới Hungary.

Một người khác cho biết anh ta và hơn 20 người đàn ông khác đã đi bộ hơn 10 dặm qua những địa hình khó khăn, vượt qua các trạm giám sát, máy bay không người lái và thậm chí cả chó tìm kiếm. Một người không thể theo kịp và bị bỏ lại phía sau.

Những người bị bắt thường phải đối mặt với điều mà họ mong muốn tránh: Gia nhập quân đội.

Chi phí cao và rủi ro mà một số nam giới sẵn sàng chấp nhận để tránh bị bắt tòng quân nhấn mạnh sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong xã hội Ukraine: Hơn hai năm sau cuộc chiến, người dân ủng hộ mạnh mẽ quân đội nhưng rất ít nam giới chưa tình nguyện chiến đấu giờ muốn ra chiến trường.

Khi các đơn vị ở mặt trận đã cạn kiệt trầm trọng, quốc hội Ukraine đã thông qua luật huy động yêu cầu tất cả nam giới trong độ tuổi quân dịch phải gia hạn dữ liệu cá nhân trực tuyến hoặc tại các văn phòng quân đội trước ngày 16/7. Luật cũng hạ độ tuổi nhập ngũ tối thiểu của Ukraine từ 27 xuống 25.

Đàn ông từ 18 đến 60 tuổi đã bị cấm rời khỏi đất nước mà không được phép kể từ khi thiết quân luật có hiệu lực vào tháng 2/2022. Kiev ngày càng siết chặt việc ai được phép rời đi hợp pháp trong thời gian ngắn và vì một mục đích cụ thể. Thậm chí, một số thành viên quốc hội còn phàn nàn rằng yêu cầu đi công tác của họ bị từ chối.

Israel tổng động viên quân đội ngay lúc Syria "nóng rẫy"

(Kiến Thức) - Lực lượng dự bị của Quân đội Israel vừa nhận được tin Tổng động viên vào đúng ngày quốc khánh thứ 70 của quốc gia này bởi lý do không thể ai ngờ tới.

Theo Sputnik đưa tin hôm 19/4 vừa rồi, hàng trăm lính thuộc lực lượng dự bị của Quân đội Israel đã nhận được thông báo tổng động viên sẵn sàng quay trở lại quân đội ngay lập tức. Thông tin này được phía Israel đưa ra đúng vào ngày lễ Quốc khánh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đất nước Israel.
Ngay khi những người lính này và thân nhân họ còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thông báo tiếp theo được phía Quân đội Isreal gửi đi cho biết, mọi lệnh tập trung trước đó bị hủy. Lệnh tập trung lính dự bị được ban ra do lỗi kỹ thuật.

Quân đội Mỹ chuẩn bị khôi phục lại nghĩa vụ quân sự?

(Kiến Thức) - Theo Business Insider, Quân đội Mỹ đang cân nhắc khả năng ban hành lại luật nghĩa vụ quân sự - vốn đã bị nước này loại bỏ từ sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Quan doi My chuan bi khoi phuc lai nghia vu quan su?
 Trong quá khứ, Mỹ từng có năm lần ban hành luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc với công dân nam của nước này đó là vào thời kỳ Cách mạnh Mỹ, Nội chiến Mỹ, Chiến tranh thế giới thứ nhất, Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh Lạnh (bao gồm cả Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam). Nguồn ảnh: BI. 

Quân Nga áp sát quốc lộ 00532, Ugledar sắp bị bao vây ba mặt

Cứ điểm Ugledar mà quân Nga tiến công hơn một năm qua đã có sự chuyển biến bất ngờ, khi con đường tiếp tế chính cho Quân đội Ukraine ở Ugledar từ phía bắc sắp bị cắt đứt, hình thành thế bao vây ba mặt của quân Nga.

Quan Nga ap sat quoc lo 00532, Ugledar sap bi bao vay ba mat

Ở phía nam Donetsk, tình hình Quân đội Ukraine không thuận lợi, nhiều lữ đoàn trưởng đã bị cách chức, có vẻ như họ đang thực sự lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Dù không nhanh như hướng Toretsk-New York, nhưng quân Nga đã bất ngờ đột phá đến đường cao tốc 00532, ở phía bắc cứ điểm Ugledar.

Đọc nhiều nhất

Tin mới