![]() |
| Bom hạt nhân B61. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ |
Mặc dù ông Hruby không giải thích rõ về việc "triển khai toàn diện", nhưng các biến thể B61 trước đây từng được đưa tới Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ theo chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO.
Theo nhiều báo cáo, Mỹ cũng có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của nước này tại Anh, trích dẫn các hợp đồng mua sắm cho một cơ sở mới của Lầu Năm Góc tại căn cứ không quân Anh ở Lakenheath, Suffolk để chứa bom B61-12.
Lầu Năm Góc đã công bố điều chỉnh chiến lược răn đe hạt nhân vào tháng 11/2024. Các yếu tố chính bao gồm tăng cường khả năng sẵn sàng của tàu ngầm lớp Ohio được trang bị và chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như phát triển bom hạt nhân B61-13 để cung cấp cho Mỹ "các lựa chọn bổ sung, chống lại một số mục tiêu quân sự lớn hơn và khó khăn hơn". NNSA xác nhận đã chuyển sang sản xuất biến thể bom mới.
Moscow liên tục chỉ trích việc tăng cường quân sự của Mỹ, cảnh báo việc triển khai bom và tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân trên toàn cầu có thể dẫn đến phản ứng tương xứng.





































