Mỹ có kế hoạch huấn luyện phiến quân Syria

(Kiến Thức) - Chính quyền của Tổng thống Obama đang cân nhắc kế hoạch huấn luyện, tăng cường khả năng chiến đấu cho phiến quân Syria.

Một chiến binh của lực lượng phiến quân Syria.
Một chiến binh của lực lượng phiến quân Syria.
Các quan chức Mỹ cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra những các cuộc thảo luận về kế hoạch sử dụng quân đội Mỹ huấn luyện cho lượng phiến quân Syria đang diễn ra giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền Washington. Nếu kế hoạch được thông qua, công tác huấn luyện có thể sẽ được thực hiện tại Jordan.
Đề nghị sử dụng quân đội Mỹ huấn luyện cho phiến quân Syria, bị chính quyền của ông Obama phản đối suốt hơn 2 năm qua, sẽ trả lời cho yêu cầu của một số nhà làm luật, bao gồm Thượng nghị sĩ John McCain, cần tăng cường huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng đối lập với chính quyền Damascus.

Hiện tại, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang huấn luyện một số nhóm phiến quân Syria tại Jordan cách sử dụng các thiết bị liên lạc và một số loại vũ khí được cung cấp bởi các quốc gia ở vùng Vịnh. Các cuộc thảo luận mới sẽ tập trung vào liệu quân đội Mỹ có nên đảm nhiệm sứ mệnh này hay không, nhằm huấn luyện hàng trăm hoặc hàng nghìn phiến quân thay vì chỉ vài chục người như hiện nay.

Các quan chức Mỹ tiết lộ thông tin trên trong tình trạng giấu tên bởi vì họ không được phép thảo luận kế hoạch này một cách công khai.

Bất cứ chương trình huấn luyện mới nào được tiến hành bởi quân đội Mỹ sẽ cần thời gian để chuẩn bị và dường như sẽ không bắt đầu trước một cuộc tấn công quân sự của Washington nhằm vào Syria để trừng phạt các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại nước này.

Lầu Năm Góc cho biết ít nhất 1000 lính Mỹ đang đóng quân tại Jordan, bao gồm các binh sĩ huấn luyện đang làm việc với quân đội nước sở tại. Mỹ cũng để lại hơn 10 máy bay chiến đấu và một hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Jordan sau một cuộc tập trận gần đây.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey đã thông báo với Quốc hội Mỹ rằng quân đội đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng phiến quân Syria, nếu cần thiết.

Iran cũng muốn rút khỏi “vũng lầy Syria”

(Kiến Thức) - Tehran luôn phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria.

Tân tổng thống Iran theo đường lối ôn hòa Hassan Rouhani lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syri.
 Tân tổng thống Iran theo đường lối ôn hòa Hassan Rouhani lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syri.
Giữa lúc các bên phản đối tấn công quân sự vào Syria tìm kiếm một giải pháp hòa bình, có một con đường ngoại giao ít được đề cập đến nhưng lại cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là con đường đi qua Iran.

Philippines triệu hồi đại sứ tại TQ về nước

(Kiến Thức) - Do tranh chấp lãnh thổ bùng nổ  liên quan đến việc Bắc Kinh đặt hàng loạt khối bê tông ở bãi cạn Scarborough, Manila hôm qua đã triệu hồi dại sứ Philippines tại Trung Quốc về nước tham vấn.

Tàu Hải giám Trung quốc gần bãi cạn Scarborough.
 Tàu Hải giám Trung quốc gần bãi cạn Scarborough.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết Đại sứ nước này tại Trung Quốc, Erlinda Basilio, đã được  triệu hồi về Manila sau khi Bộ Quốc phòng Philippines mới đây cáo buộc Bắc Kinh đặt 75 khối bê tông tại bãi cạn Scarborough.

Mỹ hoãn tấn công Syria thêm 2 tuần?

(Kiến Thức) - Quốc hội Mỹ có thể mất thêm 2 tuần nữa trước khi bỏ phiếu về việc sử dụng vũ lực ở Syria, các thành viên cấp cao và giới chức Nhà Trắng tiết lộ.

Chính quyền Obama có thể phải tiếp tục hoãn kế hoạch can thiệp quân sự tiềm năng vào Syria thêm 2 tuần, chờ Quốc hội phê chuẩn.
 Chính quyền Obama có thể phải tiếp tục hoãn kế hoạch can thiệp quân sự tiềm năng vào Syria thêm 2 tuần, chờ Quốc hội phê chuẩn.
Sự trì hoãn này xuất phát từ việc ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa ban đầu hứa hẹn sẽ tiến hành biểu quyết “không muộn hơn ngày 9/9”, nhưng nay lại tranh luận gay gắt về việc liệu có nên hỗ trợ lời kêu gọi tấn công Syria của Tổng thống Obama hay không.

Đọc nhiều nhất

Tin mới