Mổ xẻ 6 khu “đất vàng” Công ty Diệp Bạch Dương sở hữu
(Kiến Thức) - Công ty Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp sở hữu nhiều dự án "đất vàng" nhưng không gặp thời nên phải chuyển nhượng các tài sản…
Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) vì sau khi có quyết định khởi tố bà Lan về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì bà Lan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Theo Vietnamnet, bước đầu xác định, hành vi phạm tội của bà Lan có liên quan đến vụ quản lý, hoán đổi tài sản công của Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc thuộc Sở Văn hóa TP HCM với công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương của nữ đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp.
Bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, quê Bình Định, sống tại TP.HCM) từng cho biết công ty Diệp Bạch Dương của bà sở hữu 6 khu "đất vàng" tại TP HCM, trong đó 4 dự án ở trung tâm quận 1, còn lại 2 dự án ở trung tâm quận 3.
Dự án Senla Boutique
Đáng chú ý nhất trong số các dự án này là khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tọa lạc tại khu đất có diện tích 789 m2, nằm ở ngay góc ngã tư, có 2 mặt tiền (số 111 Hai Bà Trưng và số 64 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM).
Dự án Senla Boutique. Ảnh: NDH
Dự án này được khởi công ngày 21/2/2013, quy mô 15 tầng cao, 2 tầng hầm (chưa tính tầng lửng và tầng kỹ thuật).
Tháng 3/2016, dự án được rao bán với giá khoảng 900 tỷ đồng. Cuối năm 2017, chủ đầu tư mới của dự án được công bố là Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang. Công ty này được cho là có liên quan tới đại gia Khoa “khàn” hay Khoa “Keangnam” – người đầu tư xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam.
Đến giữa tháng 3/2018, có thông tin cho rằng đại gia Khoa "khàn" đã thoái vốn khỏi khoản đầu tư này. Theo Nhà Đầu Tư, chủ sở hữu mới của dự án Senla Boutique là một nhóm nhà đầu tư giàu có trong lĩnh vực khai khoáng, với các dự án khai thác đá công nghiệp quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành, trong đó tập trung ở Ninh Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế...
Video: Bắt nữ đại gia bất động sản lừng lẫy một thời Dương Thị Bạch Diệp. Nguồn: Youtube.
Dự án khách sạn tại số 179Bis Hai Bà Trưng
Siêu dự án khách sạn kết hợp Trung Tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3) được công bố năm 2009 với quy mô hơn 3.000m2 và vốn đầu tư ban đầu hơn 2.600 tỷ đồng. Dự án được hứa hẹn là một công trình kiến trúc hiện đại và cao cấp mang tầm vóc thế giới, gồm 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 25 tầng lầu.
Siêu dự án Khu khách sạn kết hợp Trung Tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng. Ảnh: Nhịp sống kinh tế.
Trái với những thông tin hoành tráng, dự án nhiều năm sau đó vẫn không có dấu hiệu triển khai.
Giữa tháng 10/2014 Công ty TNHH Phan Thành khởi công xây dựng trung tâm mua sắm SaiGon Square 3 trên diện tích đất của dự án này.
SaiGon Square 3 trên diện tích đất của dự án số 179Bis Hai Bà Trưng. Ảnh: Zing.
Một tài sản bất động sản khác là 18 căn nhà và 7 mặt bằng tại số 31 Lê Duẩn, quận 1 của Diệp Bạch Dương nằm trong phần mở rộng của dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam-Slovakia do Công ty CZ Slovakia thực hiện.
Dự án ban đầu dự định triển khai trên khu đất 1.700 m2, chức năng trung tâm hội nghị quốc tế, văn phòng, cơ quan nghiên cứu, khu công sở.
Dự án 31 Lê Duẩn. Ảnh: Plo.
Sau đó dự án được mở rộng thành hơn 4.000 m2 và thêm các chức năng như căn hộ, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn. Theo nguồn tin trên NDH, việc mở rộng dự án làm 15 căn nhà của cá nhân và bảy mặt bằng của Công ty Diệp Bạch Dương bị thu hồi.
Để thu hồi khu đất này, UBND quận 1, TP HCM đã ký ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với mức giá 220 triệu đồng/m2 nhưng Công ty Diệp Bạch Dương vẫn tiếp tục khiếu nại, vì không đồng tình về giá bồi thường và muốn tự triển khai dự án trên mảnh đất của mình.
Sở hữu xe Rolls Royce Phantom tứ quý 7777
Bà Dương Thị Bạch Diệp được biết đến là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls Royce Phantom - dòng xe siêu sang của Anh quốc biển 77L-7777 với giá sau thuế là 1,3 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng bây giờ).
Từng trả lời báo chí, bà Diệp cho biết đây là xe của con gái, con trai và con rể góp tiền mua tặng bà nhân dịp sinh nhật vào năm 2008. Việc thanh toán tiền mua xe được thực hiện qua ngân hàng nước ngoài.
“Tôi mua xe bằng tiền cá nhân chứ không có chuyện mua xe bằng tiền vay của ngân hàng. Tôi thích xe này vì nó lạ chứ không hề ý thức giá trị và cũng không đánh bóng thương hiệu. Những tài sản mà công ty Diệp Bạch Dương có cũng đủ để nói lên thương hiệu của tôi.
Có một công ty gia đình nào mà có tài sản khổng lồ bằng chính đồng tiền lao động của mình bỏ ra như gia đình tôi. Nhiều tin đồn biển số "thất trùng" và có ác ý với biển số xe này của tôi. Nhưng tôi thấy số 7 là con số đẹp. Trùng với mã biển số tỉnh Bình Định, quê hương mình nên tôi rất trân trọng”, bà Diệp nói.
Với thông tin cho rằng bà phải đánh đổi 2 sân tennis để sở hữu biển số “khủng” 77L-7777, về vấn đề này bà bác bỏ và cho biết biển số này là do "mấy anh em" Công an tỉnh Bình Định tặng bà.
Đại gia Bạch Diệp vướng lao lý, doanh nghiệp nợ thuế khủng
Trong khi nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị khởi tố, công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương do nữ đại gia này làm người đại diện pháp luật vẫn tiếp tục bị vận đen đeo bám.
Mới đây nhất, doanh nghiệp này bị “bêu tên” trong danh sách nợ thuế đợt 2.2019 với khoản nợ lên tới 36,7 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này đã có tới 3 lần bị bêu tên trong vòng 1 năm qua.
Theo thông báo số 4850/TB-CT của Cục thuế TP.HCM về việc công khai danh sách thông tin các doanh nghiệp nợ tiền thuế kỳ 2.2019, công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục bị "bêu tên" trong tổng số gần 1.700 doanh nghiệp.
Công ty AB Mauri ngưng hoạt động nhưng vẫn bốc mùi hôi không ai ngửi nổi
Dù đang trong thời gian ngưng hoạt động sau những vi phạm về môi trường, công ty TNHH AB Mauri lại để xảy ra sự cố phát tán mùi hôi khiến người dân bức xúc.
Chủ tịch UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) Trần Quang Tú hôm qua xác nhận, cơ quan chức năng vừa lập biên bản ghi nhận công ty TNHH AB Mauri đóng tại xã La Ngà tiếp tục phát tán mùi hôi ra khu dân cư.
Biên bản ghi nhận vụ phát tán mùi hôi từ công ty AB Mauri
Theo phản ánh của người dân ấp 4, xã La Ngà, từ ngày 6-9/9, người dân lại tiếp tục hứng chịu mùi hôi nồng nặc bốc ra từ phía công ty AB Mauri, mùi hôi này giống với mùi trước đây công ty phát tán ra môi trường, gây khó chịu, đau đầu, khó thở.
Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp vừa bị khởi tố là ai?
(Kiến Thức) - Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp vừa bị khởi tố là doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản và từng nổi tiếng vì sở hữu xe siêu sang Rolls Royce BKS 77L-7777.
Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 18/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ủy ban nhân dân TP HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh Thành phố HCM và các cơ quan có liên quan.
Trong đó, bà Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.