Lùm xùm xung quanh nhà máy Samsung Thái Nguyên

(Kiến Thức) - Nhà máy Samsung Thái Nguyên liên tiếp dính ồn ào, từ trộm cắp, rò rỉ khí, đến xô xát khiến 13 người bị thương…

Khống chế bảo vệ, cướp tài sản
Như báo CAND đưa tin, ngày 5/9, công an Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản tại Công ty cổ phần xây lắp EPC Việt Nam, đơn vị đang thi công xây dựng nhà máy Samsung, thuộc thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên).
On ao nong du luan xung quanh nha may Samsung Thai Nguyen
Nhà máy Samsung Thái Nguyên. 
On ao nong du luan xung quanh nha may Samsung Thai Nguyen-Hinh-2
3 đối tượng bị bắt giam về hành vi cướp tài ản. Ảnh: CAND
Trước đó, khoảng 1h ngày 26/8, các đối tượng (thuộc thị xã Phổ Yên) đã đột nhập vào công trường nhà máy Samsung, bịt mặt, dùng kiếm khống chế hai bảo vệ, lấy đi hai điện thoại di động.
Sau đó, các đối tượng này đã phá hàng rào bảo vệ phía ngoài kho của nhà thầu HK ENG Vina, dùng bình khò ôxi phá khóa container chứa đồ của Công ty cổ phẩn xây lắp EPC Việt Nam (là nhà thầu phụ đang thi công cho nhà thầu HK ENG Vina), lấy một số máy móc trị giá khoảng 800 triệu đồng ở bên trong container mang ra ngoài công trường.
Hiện nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được số tài sản đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.
Từng xử lý 9 bị cáo trộm cắp tài sản
Đây không phải lần đầu tiên nhà máy Samsung Thái Nguyên dính vụ ồn ào trộm cắp tài sản. Trước đó, tại đây cũng từng xảy ra vụ trộm cắp tài sản, do chính công nhân làm việc trong nhà máy và một đối tượng là phụ xe của công ty Dong Yang chuyên giao hàng cho nhà máy thực hiện.
Theo bản án của Tòa án nhân dân huyện Phổ Yên, tháng 8/2014, 9 đối tượng này đã cấu kết thực hiện 4 vụ trộm cắp điện thoại và linh kiện điện thoại từ trong nhà máy mang ra ngoài thị trường bán lấy tiền, thu lợi bất chính số tài sản là 160 triệu.
Rò rỉ khí tại nhà máy Samsung Thái Nguyên
Cùng với những vụ trộm cắp tài sản, nhà máy Samsung Thái Nguyên còn khiến dư luận hoang mang với vụ rò rỉ khí.
On ao nong du luan xung quanh nha may Samsung Thai Nguyen-Hinh-3
Hình ảnh rò rỉ khí tại nhà máy Samsung Thái Nguyên. 
Theo Báo Điện tử Pháp luật Việt Nam, vụ việc này xảy ra vào ngày 9/4/2015. Khi đang làm việc, một vài công nhân phát hiện luồng khí vàng bốc lên từ xưởng Metal, sau đó khói bốc lửa làm công nhân hoảng sợ bỏ chạy.
Liên quan đến sự việc này, thông tin phía Samsung cho biết, trong khi xe thu gom chất thải đang tiến hành thu gom axit nitric (HNO3), thì phát hiện ra việc phát sinh khí màu nâu đỏ từ cửa xả của xe thu gom. Ngay sau khi phát hiện sự cố, đội xử lý hóa chất của nhà máy đã nhanh chóng đến hiện trường để xử lý, đồng thời tiến hành khẩn cấp các biện pháp phòng cháy.
Tuy sự cố đã được khắc phục kịp thời nhưng không tránh khỏi gây hoang mang cho người lao động.
Xô xát khiến 13 người bị thương tại nhà máy Samsung Thái Nguyên
Tháng 1/2014, do mâu thuẫn, hàng trăm công nhân công trường xây dựng nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên đã tổ chức tấn công lực lượng bảo vệ tại đây.
Không dừng lại ở đó, các công nhân còn xông vào đốt trụi 3 container là nhà làm việc của lực lượng bảo vệ và lực lượng cảnh sát tại chỗ. Hơn 20 xe máy của bảo vệ khu tổ hợp cũng bị đốt trụi.
On ao nong du luan xung quanh nha may Samsung Thai Nguyen-Hinh-4
Hiện trường vụ xô xát tại nhà máy Samsung Thái Nguyên. Ảnh: VTC
Nguyên nhân vụ việc xuất phát do một công nhân không có thẻ khi vào công trường làm việc đã xảy ra cãi vã, xô xát với nhân viên bảo vệ. Người công nhân này đã bị bảo vệ dùng dùi cui điện đánh ngất xỉu.
Sự việc đã dẫn tới vụ xô xát giữa hàng nghìn công nhân và lực lượng bảo vệ tại đây. Vụ va chạm làm 13 người bị thương phải nhập viện, 22 xe máy và 3 container là nơi ở, làm việc của các bảo vệ công trường bị công nhân và người dân đốt cháy.
Thậm chí, khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, nhiều công nhân đã dùng đá, gạch ném lại dữ dội nhằm cản trở việc giải cứu các nhân viên bảo vệ. 
Nhà máy Samsung Thái Nguyên (Khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) chính thức khởi công từ ngày 25/3/2013, là Tổ hợp công nghệ cao thứ hai tiếp nối thành công của Tổ hợp công nghệ cao Samsung thứ nhất tại Bắc Ninh.
Dự án Tổ hợp công nghệ cao thứ 2 của Samsung có tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ USD, bao gồm: Nhà máy sản xuất, gia công lắp ráp điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cao, quy mô 2 tỷ USD; Nhà máy sản xuất, lắp ráp các bộ vi xử lý và mạch tích hợp, quy mô 1,2 tỷ USD.
Ngoài ra các công ty con, Tập đoàn Samsung đầu tư thêm các nhà máy sản xuất các loại linh kiện điện và điện tử, phụ tùng các sản phẩm di động, điện tử viễn thông công nghệ cao như: máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số,…

Toàn cảnh nhà máy Samsung Thái Nguyên từ lúc “thai nghén"

(Kiến Thức) - Nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung tại Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/3, hứa hẹn cho ra đời hàng triệu sản phẩm/tháng.

Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên được xây dựng tại Khu công nghiệp Yên Bình trên tổng diện tích 100 ha. Mọi thông tin về dự án được Samsung giữ bí mật cho đến tháng 2/2013, Samsung ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư của Khu công nghiệp Yên Bình. Ảnh: Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm sa bàn khu tổ hợp Yên Bình nơi xây dựng dự án.
 Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên được xây dựng tại Khu công nghiệp Yên Bình trên tổng diện tích 100 ha. Mọi thông tin về dự án được Samsung giữ bí mật cho đến tháng 2/2013, Samsung ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư của Khu công nghiệp Yên Bình. Ảnh: Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm sa bàn khu tổ hợp Yên Bình nơi xây dựng dự án.
Ngày 19/3/2013, UBND tỉnh Thái Nguyên trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này và chỉ 6 ngày sau đó, ngày 25/3/2013, dự án chính thức khởi công xây dựng.
 Ngày 19/3/2013, UBND tỉnh Thái Nguyên trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này và chỉ 6 ngày sau đó, ngày 25/3/2013, dự án chính thức khởi công xây dựng. 
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng quyết định đầu tư vào Thái Nguyên của Tập đoàn Samsung là một quyết định có ý nghĩa chiến lược, góp phần phát triển quan hệ Hợp tác đối tác chiến lược Việt - Hàn theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng quyết định đầu tư vào Thái Nguyên của Tập đoàn Samsung là một quyết định có ý nghĩa chiến lược, góp phần phát triển quan hệ Hợp tác đối tác chiến lược Việt - Hàn theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả.  
Về phía Samsung, ông J.K Shin, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc ngành Công nghệ thông tin và Truyền hình di động của Samsung nhận định: Dự án đầu tư tại Thái Nguyên thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Samsung tại Việt Nam. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Samsung tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tọa đàm với ông J.K Shin (trái).
 Về phía Samsung, ông J.K Shin, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc ngành Công nghệ thông tin và Truyền hình di động của Samsung nhận định: Dự án đầu tư tại Thái Nguyên thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Samsung tại Việt Nam. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Samsung tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tọa đàm với ông J.K Shin (trái).
Đây là dự án lớn thứ 2 của Samsung tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư bước đầu lên tới 2 tỷ USD do Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) làm chủ đầu tư. Ảnh: Phối cảnh Khu công nghiệp Yên Bình.
 Đây là dự án lớn thứ 2 của Samsung tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư bước đầu lên tới 2 tỷ USD do Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) làm chủ đầu tư. Ảnh: Phối cảnh Khu công nghiệp Yên Bình. 
Theo kế hoạch ban đầu, SEVT dự kiến nhà máy Samsung Thái Nguyên sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2013, nhưng quá trình thi công nảy sinh những khó khăn nên tiến độ chậm lại. Ảnh: Công trường nhà máy Samsung Thái Nguyên.
Theo kế hoạch ban đầu, SEVT dự kiến nhà máy Samsung Thái Nguyên sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2013, nhưng quá trình thi công nảy sinh những khó khăn nên tiến độ chậm lại. Ảnh: Công trường nhà máy Samsung Thái Nguyên.  
Cuối tháng 11/2013, nhà máy này đã được cất nóc.
 Cuối tháng 11/2013, nhà máy này đã được cất nóc.
Theo kế hoạch, tháng 2/2014, dự án sẽ vận hành thử và đến tháng 3/2014, dự án chính thức vận hành thương mại. Ảnh: Một góc dây chuyền sản xuất tại nhà máy Samsung ở Bắc Ninh tương tự như ở nhà máy Samsung Thái Nguyên.
 Theo kế hoạch, tháng 2/2014, dự án sẽ vận hành thử và đến tháng 3/2014, dự án chính thức vận hành thương mại. Ảnh: Một góc dây chuyền sản xuất tại nhà máy Samsung ở Bắc Ninh tương tự như ở nhà máy Samsung Thái Nguyên. 
Tuy nhiên, hồi đầu tháng 1/2014, tại công trường nhà máy Samsung Thái Nguyên xảy ra xô xát giữa lực lượng bảo vệ và toàn bộ công nhân đang thi công tại cổng số 3. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, rầm rộ trên báo chí thời điểm đó. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Ảnh: Hiện trường vụ xô xát với rất nhiều xe máy của lực lượng bảo vệ bị công nhân đốt cháy.
Tuy nhiên, hồi đầu tháng 1/2014, tại công trường nhà máy Samsung Thái Nguyên xảy ra xô xát giữa lực lượng bảo vệ và toàn bộ công nhân đang thi công tại cổng số 3. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, rầm rộ trên báo chí thời điểm đó. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Ảnh: Hiện trường vụ xô xát với rất nhiều xe máy của lực lượng bảo vệ bị công nhân đốt cháy.  
Vụ việc khiến phía Samsung lo ngại vì chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Sau vụ việc, Samsung xúc tiến để thúc đẩy nhanh chóng tiến độ dự án. Đến ngày 10/3, nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung tại Thái Nguyên chính thức chạy dây chuyền đầu tiên. Ảnh: Dây chuyền sản xuất điện thoại ở Samsung Bắc Ninh.
Vụ việc khiến phía Samsung lo ngại vì chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Sau vụ việc, Samsung xúc tiến để thúc đẩy nhanh chóng tiến độ dự án. Đến ngày 10/3, nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung tại Thái Nguyên chính thức chạy dây chuyền đầu tiên. Ảnh: Dây chuyền sản xuất điện thoại ở Samsung Bắc Ninh.
Theo ông Shin Won Hwan, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, từ nay đến tháng 7/2014, nhà máy Samsung Thái Nguyên sẽ sản xuất 2 triệu sản phẩm điện thoại/tháng. Từ tháng 8/2014 trở đi, nhà máy này sẽ sản xuất từ 8 - 9 triệu sản phẩm điện thoại/tháng. Ảnh: Kiểm tra sản phẩm điện thoại trước khi xuất xưởng tại nhà máy Samsung Bắc Ninh.
 Theo ông Shin Won Hwan, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, từ nay đến tháng 7/2014, nhà máy Samsung Thái Nguyên sẽ sản xuất 2 triệu sản phẩm điện thoại/tháng. Từ tháng 8/2014 trở đi, nhà máy này sẽ sản xuất từ 8 - 9 triệu sản phẩm điện thoại/tháng. Ảnh: Kiểm tra sản phẩm điện thoại trước khi xuất xưởng tại nhà máy Samsung Bắc Ninh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới