Loài hà biển kỳ lạ: Ăn đá và thải ra cát

Nhìn những khối đá lớn bị đục ruỗng thành các hang chằng chịt bên trong, khó có thể tin đây là thành quả của một loài động vật thân mềm.

Giun thuyền hay con hà là một loài không xa lạ gì với những người dân miền biển. Chúng thường sống trong một lớp vỏ cứng, xù xì, bám vào các vách đá, các đê chắn sóng hoặc các vỏ tàu thuyền thành những mảng dày đặc.
Loai ha bien ky la: An da va thai ra cat
Đó là lý do nhiều tàu bè trở về sau khi đánh bắt thường phải cạo sạch hà bám vào vỏ tàu để tránh hư hại.
Những người dân ở vùng biển Bohol ở Philippines gần đây đã bàn tán về một loại hà biển lạ, họ tin rằng ăn nó sẽ giúp các bà mẹ trẻ có sữa nhiều hơn.
Loai ha bien ky la: An da va thai ra cat-Hinh-2
Loài hà biển kỳ lạ ăn đá, thải ra cát khiến các nhà nghiên cứu quan tâm.
Các nhà nghiên cứu đã tò mò về loài hà biển này. Cuối cùng, những ngư dân đã dẫn nhóm nghiên cứu đến nơi thường gặp loại hà này nhất. Mang theo một cái đục và một cây búa, nhà nghiên cứu Reudon Shipway đã đập vỡ một tảng đá để xem bên trong.
Loai ha bien ky la: An da va thai ra cat-Hinh-3
Sau đó, Shipway đã phát hiện ra cách mà những động vật thân mềm này đục thủng được các khối đá vôi rắn chắc.
Không như các loài thân mềm khác thường ăn gỗ, loại hà này – với tên khoa học là Lithoredo abatanica – thường bám vào các khối đá vôi, ăn mòn chúng và thải ra dưới dạng cát.
Dan Distel, giám đốc của Ocean Genome Legacy Center chia sẻ: ‘Loài này quá khác biệt, chúng ta cần phải đặt nó làm một loại mới’.
Loai ha bien ky la: An da va thai ra cat-Hinh-4
Khác với các loài hà thường gặp, chúng không có lớp vỏ xù xì bên ngoài cơ thể.
Theo các nhà nghiên cứu, loại hà này được phát hiện từ năm 2006 nhưng mới chỉ được nghiên cứu kỹ lưỡng gần đây. Trong bài báo cáo của mình, Shipway viết: ‘Những sinh vật này là một trong những sự tồn tại quan trọng nhất ở con sông và trong hệ sinh thái này’.
‘Bởi vì chúng đào ra các đường hang trong những khối đá vôi, do đó chúng vô tình tạo ra nơi sinh sống cho nhiều sinh vật biển khác’.
Loai ha bien ky la: An da va thai ra cat-Hinh-5
Những hang động được loài hà này đục khoét trở thành 'tổ ấm' cho nhiều sinh vật biển.
Nhóm nghiên cứu có rất nhiều giả thuyết cho việc tại sao loài hà này lại ăn đá, tuy nhiên họ chưa chắc chắn được động cơ của chúng. Cũng có thể chúng có một hệ tiêu hóa cộng sinh như các loài hà khác.
‘Rất nhiều loài hà biển có phải phụ thuộc vào sinh vật cộng sinh trong mang của chúng để có thể tiêu hóa chất dinh dưỡng. Bước tiếp theo trong việc nghiên cứu của chúng tôi là tìm ra xem liệu trong mang của chúng có các sinh vật cộng sinh này để cung cấp chất dinh dưỡng nuôi sống chúng hay không’ – Shipway chia sẻ.

Loài vật có "của quý" lớn nhất thế giới: Nỗi ám ảnh của ngành hàng hải

Trong giới động vật, loài này có “của quý” lớn nhất theo tỷ lệ kích thước cơ thể. Ước tính, “thứ đó” còn to gấp 8 – 9 lần kích thước cơ thể chúng.

Không phải cứ to con, vạm vỡ thì mới sở hữu “của quý” to. Con hà biển là minh chứng rõ nhất cho câu: “Nhỏ mà có võ”. Hà biển là loài động vật chân khớp đặc biệt, phần chân đã tiêu biến, thuộc cận lớp Cirripedia trong phân ngành Giáp xác, có họ với cua và tôm hùm. Hà biển tên khoa học là Cirripedia, chỉ sống ở vùng nước mặn, thường là vùng thủy triều, nước nông.

5 loài động vật “làm chuyện ấy” bạt mạng và hết mình nhất

Điểm chung của những loài này trong vấn đề giao phối là "cháy" một lần rồi lịm luôn.

Không chỉ có loài người, động vật cũng có rất nhiều cách thức khác nhau để tận hưởng "chuyện ấy" theo kiểu chẳng giống ai. Có loài cả đời chỉ nằm một chỗ và âm thầm gây giống, có loài cả đời chỉ được một lần nếm mùi "mây mưa".

Nhưng dù gì, những điều đó càng chứng minh rằng chuyện giường chiếu trong thế giới tự nhiên là vô cùng thú vị và có thể khiến con người phải ngạc nhiên trước độ "hardcore" của các loài vật.

1. Chuột Antechinus - chủ nhân những cuộc vui bùng nổ và bạt mạng nhất
5 loai dong vat “lam chuyen ay” bat mang va het minh nhat
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...