Livestream bán đào giữa chợ Tết Phú Thọ, chốt đơn hàng chục triệu

Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều tiểu thương tại chợ Tết Phú Thọ đã tận dụng công nghệ để giới thiệu, chốt đơn bán đào, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chợ hoa Tết Thanh niên trở nên nhộn nhịp với đủ loại hoa đào, quất và cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

20260204-130154.jpg
Người dân đi chợ hoa Tết Phú Thọ.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống, nhiều tiểu thương đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là livestream trên nền tảng số, để tiếp cận khách hàng.

Theo ghi nhận, nhiều tiểu thương bán đào đến từ các địa phương như Lào Cai, Nhật Tân (Hà Nội)… không chỉ bày bán tại chợ mà còn tổ chức livestream giới thiệu chi tiết từng gốc đào, dáng thế, giá bán, chi phí vận chuyển hoặc cho thuê... Nhờ đó, lượng khách hàng không còn giới hạn trong địa phương mà mở rộng ra nhiều tỉnh, thành.

Anh Mạnh, chủ vườn ở Nhật Tân, Hà Nội mang đến chợ hoa Tết Thanh niên Phú Thọ hàng chục gốc đào đa dạng mẫu mã, giá cả. Người đàn ông này cũng đồng thời là chủ kênh TikTok “Bonsai Lão Hạc” chuyên bán hàng trên mạng xã hội. Tại chợ Tết năm nay, anh Mạnh với chiếc điện thoại có kết nối 4G, một thiết bị giữ điện thoại đã góp phần tăng doanh số bán đào.

20260204-120430.jpg
Anh Mạnh livestream bán đào qua nền tảng số.

Từ hôm mở chợ Tết, anh bật điện thoại livestream trò chuyện với người xem trên video, mỗi phiên dài hàng tiếng. Anh cho biết, các buổi livestream của anh thường xuyên thu hút lượng người xem nhất định, phiên livestream 8 tiếng tối qua, 3/2, thu hút khoảng 3.000 người xem cùng lúc.

Có những thời điểm, lượng bình luận và tin nhắn hỏi mua nhiều đến mức không thể trả lời kịp. Và trong buổi livestream đó anh đã bán thành công 2 cây đào có giá trị lớn, trong đó một cây trị giá 33 triệu đồng được vận chuyển về Bắc Ninh và một cây 30 triệu đồng chuyển về Hà Nội.

"Nhờ livestream trên mạng cũng có cơ hội bán được hàng cho nhiều người, ở nhiều nơi chứ không chỉ bán cho người dân ở Phú Thọ. Tuy nhiên, với những người thuê thì chỉ cho thuê trong phạm vi 20km trở lại", anh Mạnh cho biết thêm.

screenshot-20260204-131136-gallery.jpg
Các tiểu thương lựa chọn phương thức livestream bán hàng trên nền tảng số.

Cũng tại khu vực này, một nữ đồng nghiệp của anh Mạnh cũng thực hiện livestream, bán hàng trên Tiktok. Thời điểm sáng 4/2, người này liên tục trả lời bình luận khách hỏi giá cả, chi phí cây đào bích Nhật Tân cánh kép. Theo đó, cây đào cỡ lớn, cánh kép, tán rộng 3m, cao 2,8m có giá từ 26 đến 28 triệu đồng, giao đi các khu vực như Bắc Ninh, Thanh Hóa, đã bao gồm chi phí vận chuyển.

Một số người bán khác tại chợ cũng áp dụng hình thức livestream, giới thiệu những cây đào có kích thước lớn, tán rộng, nhanh chóng chốt đơn với giá hàng chục triệu đồng.

20260204-121512.jpg
Một gốc đào được bán thành công qua phiên livestream về tỉnh Bắc Ninh với giá trị 33 triệu đồng.

Việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là livestream bán hàng, đang mở ra hướng đi mới cho người kinh doanh cây cảnh dịp Tết. Cách làm này không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng, giảm phụ thuộc vào mặt bằng truyền thống, mà còn tạo sự trực quan, minh bạch cho người mua, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời đại chuyển đổi số.

Phú Thọ đón Xuân mừng Đảng qua chương trình nghệ thuật hoành tráng

Chương trình nghệ thuật “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường” lan tỏa tự hào, không khí phấn khởi đón Xuân mừng Đảng trên quê hương cội nguồn dân tộc.

Tối 1/2/2026, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt với chủ đề “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường”. Chương trình được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn đất nước đang vững bước hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới các dấu mốc lịch sử lớn. Thành công của Đại hội tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, là nền tảng tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc. Đối với Phú Thọ, đây là nguồn động viên to lớn để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô.

Đào quất xuống phố, chiếm vỉa hè Hà Nội

Dù TP Hà Nội cho phép 149 chợ hoa Tết nhưng tình trạng buôn bán đào quất tự phát, lấn chiếm và cho thuê vỉa hè vẫn diễn ra tại nhiều tuyến phố.

Chợ hoa Tết được thành phố Hà Nội cho phép hoạt động tại 149 vị trí địa điểm trên địa bàn xã phường. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhiều vị trí địa điểm công cộng vườn hoa, vỉa hè hoạt động buôn bán tự phát.

Khám phá làng đào Nhà Nít Phú Thọ mùa Tết sôi động

Làng nghề hoa đào Nhà Nít, Phú Thọ, bán hàng nghìn gốc đào các loại, thu hút khách mua sắm dịp Tết, giữ gìn nghề trồng đào truyền thống.

102512266782456492617.jpg
Làng nghề hoa đào Nhà Nít, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ - một trong những thủ phủ cung cấp hoa đào cho người dân trong địa bàn cũng như nhiều tỉnh trong khu vực. Làng nghề hiện có 128 thành viên, diện tích canh tác khoảng 7,5ha. Năm nay, làng nghề Nhà Nít tung ra thị trường khoảng 40.000 gốc đào các loại.
dsc01594-copy.jpg
Theo chia sẻ của các chủ vườn, nghề trồng đào đã gắn bó với người dân nơi đây từ lâu và dần trở thành làng nghề trồng đào. Cây hoa đào không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần làm nên thương hiệu hoa đào đặc trưng của vùng đất trung du Phú Thọ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới