Lầu năm góc phát triển cây do thám

Lầu năm góc của Mỹ đang đặt mục tiêu tạo ra những cây biến đổi gene có thể phát hiện và thu thập dữ liệu về những mối đe dọa nguy cơ xảy ra.

Chương trình này nhằm kiểm soát và chỉ đạo sinh lý học thực vật để phát hiện các mối đe dọa về hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân cũng như các tín hiệu từ trường.
Lau nam goc phat trien cay do tham
 Lầu năm góc phát triển cây do thám.
Theo Cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến của Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA), những bộ cảm ứng thực vật này do chương trình Công nghệ thực vật tiên tiến tạo ra và nó sẽ nhận ra những sự kích thích cụ thể và gửi tín hiệu thông báo.
Các nhà nghiên cứu đang được yêu cầu tạo ra ý tưởng của riêng mình về các loại thực vật có thể phù hợp nhất với yêu cầu của dự án.

Nhật Bản có gì để đề phòng Trung Quốc tập kích đường không?

(Kiến Thức) - Với "mắt thần" trên không E-2D sắp được biên chế năng lực cảnh báo sớm các vụ xâm nhập hay tập kích đường không của Nhật Bản sẽ nâng lên đáng kể.

Nhat Ban co gi de de phong Trung Quoc tap kich duong khong?
Theo đó vào giữa tháng này, hãng Northrop Grumman của Mỹ đã cho bay thử nghiệm nguyên mẫu máy bay cảnh báo sớm E-2D đầu tiên của Nhật Bản được nước này đặt mua từ năm 2015, với hệ thống trang thiết bị điện tử đặc biệt theo yêu cầu riêng của Toyko. Nguồn ảnh: Sina.

Nga-Ấn chuẩn bị “liên doanh” xuất khẩu trực thăng đa năng Ka-226

(Kiến Thức) - Theo đó, Ấn Độ có quyền bán các trực thăng Ka-226 do nước này sản xuất sang một nước thứ ba mà không cần phải thông qua Nga.

Nga-An chuan bi “lien doanh” xuat khau truc thang da nang Ka-226
 Theo thông tin mới nhất được hãng thông tấn TASS của Nga đăng tải hôm 20/11 vừa qua, Ấn Độ có thể bán các trực thăng Ka-226T cho một nước thứ ba mà không cần phải thông qua Nga trong tương lai. Nguồn ảnh: Youtube.

Đột kích Sơn Tây: Lầu Năm Góc muối mặt vì CIA (4)

(Kiến Thức) - Cả một bộ máy tham mưu đột kích Sơn Tây không thể ngờ được rằng họ thất bại thảm hại bởi chính bàn tay của CIA.

Thông tin về cuộc đột kích bắt đầu được trạm thông tin của CIA ở Đà Nẵng báo về Lầu Năm Góc vào lúc 23:25 phút trưa ngày 20/11/1970, lúc này ở Mỹ đang là giữa trưa. Do liên lạc giữa đoàn đột kích buộc phải ngắt đi trong quá trình hành quân nên ở Đà Nẵng cũng như ở Lầu Năm Góc, không một ai biết số phận hay vị trí của toán biệt kích trước khi liên lạc được bắt lại khi họ tới nơi vào khoảng 2 tiếng rưỡi sau đó.

Tại Lầu Năm Góc, các tướng lĩnh cao nhất của Mỹ bao gồm Bộ trưởng Laird, Cố vấn Kissinger, Thống tướng Tư lệnh Không quân, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ cùng ăn trưa ngay trong phòng làm việc, họ ngóng chờ từng giây và hy vọng cuộc đột kích Sơn Tây do họ dày công dàn dựng sẽ thành công mỹ mãn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới