Lào Cai khởi tố nguyên giám đốc trung tâm nông nghiệp cùng 2 thuộc cấp

Phạm Hồng Thắng cùng 2 thuộc cấp lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, gây thiệt hại gần 490 triệu đồng.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền là 484.913.000 đồng.

cats.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Phạm Hồng Thắng.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, đối tượng Phạm Hồng Thắng (sinh năm 1972, Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên), cùng với Ngụy Thị Hồng Thắm (sinh năm 1983, Viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) và Vũ Minh Phú (sinh năm 1974, nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) đã cùng nhau bàn bạc, cùng thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú, áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Ngụy Thị Hồng Thắm để điều tra, xử lý theo quy định. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. Nguồn: VTV.

Cận cảnh cơ sở Hoàng Minh Đường ở Hà Nội sau khi bị khởi tố

Sau khi Công an Thanh Hóa khởi tố đường dây “thần y” dỏm lừa đảo hơn 227 tỷ đồng, phòng khám Hoàng Minh Đường tại Hà Nội hiện đóng cửa, không còn hoạt động.

Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, cơ sở tại số 31–33 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đóng cửa im lìm, không còn hoạt động.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 12/3 cho thấy, phòng khám y học cổ truyền Hoàng Minh Đường nằm trong một tòa nhà cao tầng ngay mặt đường Khuất Duy Tiến – tuyến phố đông đúc của Hà Nội. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực phòng khám hiện đã đóng kín cửa, không có nhân viên hay bệnh nhân ra vào.

Đường dây 'thần y dỏm' với bài thuốc gia truyền 3 đời lừa đảo 87.000 nạn nhân

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" dỏm, lừa đảo 87.000 người với số tiền hơn 227 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khám xét khẩn cấp 2 địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (SN 1986, trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) làm giám đốc.

Tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám số 31 - 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc, sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại… liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Doanh nghiệp xuất khẩu chật vật trước 'bão giá' logistics

Giá xăng dầu trong nước liên tiếp tăng mạnh tạo sức ép lớn, phát sinh nhiều chi phí, cước vận tải biển...khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu phải gồng mình.

Phát sinh loạt chi phí do giá nhiên liệu

Đại diện Công ty TNHH Thủy sản Bình Định (Bidifisco) - doanh nghiệp chuyên xuất khẩu cá ngừ - cho biết, cá ngừ là mặt hàng khá nhạy với biến động giá nhiên liệu, bởi chuỗi sản xuất kéo dài từ khai thác xa bờ, thu mua tại cảng, chế biến đến vận chuyển container lạnh ra cảng xuất khẩu. Khi giá dầu tăng, gần như toàn bộ các khâu trong chuỗi này đều phát sinh thêm chi phí.

Đọc nhiều nhất

Tin mới