Tổng cục Thuế yêu cầu báo cáo về nghĩa vụ thuế của Khaisilk

Sau động thái của ngành quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế, ngành thuế cũng vào cuộc khi yêu cầu báo cáo "đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Tập đoàn Khaisilk".

Tong cuc Thue yeu cau bao cao ve nghia vu thue cua Khaisilk
Cửa hàng Khaisilk trên phố Hàng Gai (Hà Nội) đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động vào chiều 26-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH. 
 Theo đó, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục thuế Hà Nội báo cáo việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Tập đoàn Khaisilk.
Thông tin này do ông Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đại Trí đưa ra tại cuộc họp báo về kết quả triển khai các dịch vụ điện tử phục vụ người nộp thuế vào chiều 27-10.
Theo ông Trí, Bộ Công thương đã chỉ đạo đơn vị quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng của Tập đoàn Khaisilk. "Và tiếp theo có phần việc của thuế", ông Trí nói.
Cụ thể, Tổng cục Thuế đã bước đầu chỉ đạo với cơ quan thuế ở Hà Nội đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Khaisilk".
Ông Trí cho biết, hiện tại chưa có báo cáo cuối cùng của phía cơ quan kiểm tra nhưng "ít nhất sang tuần, có thể có thông tin cung cấp tới báo chí."
Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác "KHAISILK - Made in Việt Nam" nhưng lại có cả mác "Made in China".
Ngay sau đó, ngày 26-10, Văn phòng Bộ Công thương đã có văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin trên.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan kiểm tra, nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng thì đề nghị ngay hướng xử lý.
Chiều qua 26-10, Đội 14 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội và lực lượng chức năng đã đi kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí đã đăng tại cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai.
Ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), nhận định việc khăn lụa Khaisilk dán mác Trung Quốc là "sự kiện rúng động" bởi Khaisilk là một thương hiệu lớn, có uy tín rất nhiều năm nay.
Ông Hùng cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ 52 mẫu sản phẩm gồm khăn, quần áo, caravat... để kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giả nguồn gốc xuất xứ.
Đại diện Khaisilk cũng đã lên tiếng xác nhận 50% lụa của thương hiệu này bán có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Ngày 27-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online ông Chu Xuân Kiên, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết, hiện cơ quan chức năng gồm các đơn vị Cảnh sát kinh tế, thuế, quản lý thị trường, hải quan đang phối hợp để mở rộng điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của Khaisilk.
"Cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát, thu thập chứng cứ toàn bộ quá trình kinh doanh từ trong thời gian dài của Khaisilk bao gồm việc nhập khẩu, kê khai thuế, hóa đơn hàng hóa... để xem xét các dấu hiệu về trốn thuế, gian lận thương mại như thế nào theo hướng mở rộng điều tra", ông Kiên thông tin.
LÂM HOÀI
Vụ bán hàng Made in China của Khaisilk: "Chỉ là xui thôi"?
Vụ bán hàng Made in China của Khaisilk: 'Chỉ là xui thôi'?
TTO - "Không có cái xui nào giống cái xui nào", "Ai lộ ra thì mới biết", đấy là những phản ứng của giới doanh nhân xung quanh câu chuyện mặt trắng mặt đen của kinh doanh.
L.THANH

Gắn mác lạ đời, Khaisilk bị nghi trà trộn bán khăn lụa Trung Quốc

(Kiến Thức) - Khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk gắn cùng lúc hai mác "Made in China" và "Khaisilk Made in Vietnam" khiến dư luận xôn xao về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Chiều ngày 23/10, trang cá nhân của anh Đ.N.Q đăng tải thông tin về việc khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk vừa gắn mác "Made in China" vừa gắn mác "Khaisilk Made in Vietnam" kèm theo câu hỏi: “Có hay không việc hệ thống Khaisilk trộn hàng để bán”.
Ngay sau đó, nội dung này đã lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận, trong đó rất nhiều ý kiến tỏ ý nghi ngờ về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm mang thương hiệu Khaisilk cũng như cách thức làm ăn của nhãn hàng này.

Độc giả vạch trần khuất tất của Khaisilk vụ khăn gắn mác Trung Quốc

(Kiến Thức) - Trước lý giải của Khaisilk về việc khăn lụa thương hiệu Khaisilk gắn mác Trung Quốc, nhiều độc giả đã vạch ra những dấu hiệu đáng ngờ, khó tin.

Liên quan đến thông tin khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk gắn cùng lúc hai mác “Made in China” và “Khaisilk Made in Vietnam” khiến dư luận xôn xao những ngày qua, Khaisilk đã có văn bản trả lời khách hàng và cho rằng mẫu khăn 55x55 cm có 2 nhãn là do nhân viên bộ phận kho khi soạn lô hàng 60 khăn cho Vinacom thấy thiếu 1 chiếc đã lấy ngay chiếc khác trên máy may hiện đang sản xuất cho khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ.
Doc gia vach tran khuat tat cua Khaisilk vu khan gan mac Trung Quoc
 Chiếc khăn gắn cùng lúc hai mác “Made in China” và “Khaisilk Made in Vietnam” khiến dư luận xôn xao. Ảnh: FB Dang Nhu Quynh.

Có dấu hiệu buôn bán hàng giả, Khaisilk có thể bị truy cứu hình sự?

(Kiến Thức) - Nhiều luật sư cho rằng, việc nhập hàng Trung Quốc rồi gắn mác Việt Nam của Tập đoàn Khaisilk có thể coi là buôn bán hàng giả và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Mời quý độc giả xem video Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất cửa hàng Khaisilk ở 113 phố Hàng Gai, Hà Nội. Nguồn: FB Đăng Như Quỳnh:

Đọc nhiều nhất

Tin mới