Người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc kiếm thêm 2 tỷ USD trong 4 ngày

Đợt tăng giá cổ phiếu mới đây tại tập đoàn Country Garden, đã giúp Phó Chủ tịch Yang Huiyan - Người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc nạp thêm 2,1 tỷ USD vào khối tài sản của mình.

Bà Yang 36 tuổi- Người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, là cổ đông có quyền điều hành của Country Garden, đã ghi nhận tài sản tăng lên 25,6 tỷ USD vào ngày 5/1 và xếp hạng thứ 5 trong danh sách tỷ phú tại Trung Quốc.
Bức ảnh không rõ thời gian chụp của bà Yang Huiyan và chồng tại lễ cưới. Ảnh: SCMP
Bức ảnh không rõ thời gian chụp của bà Yang Huiyan và chồng tại lễ cưới. Ảnh: SCMP 
Theo số liệu của Bloomberg, con số này là trước khi giá cổ phiếu Country Garden tiếp tục bứt phá thêm 6,9% vào ngày 8/1 tại sàn giao dịch Hong Kong, đưa mức lợi nhuận từ đầu năm tới hiện tại của mã cổ phiếu này là trên 16%.
Bà Yang Huiyan chính là người phụ nữ giàu nhất kiêm tỷ phú trẻ tuổi nhất tại Trung Quốc. Năm 2005, cha bà là ông Yang Guoqiang đã chuyển giao quyền kiểm soát tập đoàn cho con gái “nhằm mục đích đào tạo bà làm người kế nhiệm quyền lợi của gia đình” trong tập đoàn. Ông Yang Guoqiang vốn là nhà đồng sáng lập ra Country Garden năm 1992.
Country Garden là một trong những tập đoàn gặt hái nhất trong thị trường bất động sản ở Trung Quốc, đem thu nhập và tăng trưởng bùng nổ, đặc biệt là cho các nhà đầu tư lớn mạnh nhất ở quốc gia châu Á này.
Trong báo cáo sơ bộ năm 2017, doanh thu của Country Garden đạt 550,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 85 tỷ USD) vượt mục tiêu 500 tỷ nhân dân tệ mà hãng này cung cấp trong tháng 8.
Các nhà phát triển khác của Trung Quốc bao gồm tập đoàn China Evergrande cũng ghi nhận bước tăng trưởng đột biến tại thị trường Hong Kong dịp đầu năm. Tỷ phú địa ốc Hui Kayan sở hữu China Evergrande, có giá trị tài sản ước tính 38,2 tỷ USD, là người giàu thứ ba Trung Quốc sau ông chủ Alibaba Jack Ma và ông chủ Tencent Pony Ma.

Thất bại ê chề của tỷ phú Trung Quốc từng chê Apple hết thời

CEO Jia Yueting của LeEco từng phát ngôn rằng Apple là công ty đã hết thời. Nhưng thật không may, LeEco đang đứng trên bờ vực phá sản sau hàng loạt khủng hoảng tài chính.

Bài học của thất bại
Jia Yueting – 44 tuổi là đồng sáng lập công ty công nghệ Trung Quốc LeEco – doanh nghiệp được xây dựng với mục tiêu trở thành đối thủ cạnh tranh của những ‘ông lớn’ như Netflix, Tesla hay thậm chí là Apple.

Hành trình vực dậy cơ ngơi tỷ đô sau phá sản của Jeff Bezos Trung Quốc

Sẵn sàng đương đầu với thất bại, Richard Liu Qiangdong đã thành công khi xây dựng JD.com trở thành tập đoàn thương mại điện tử hùng mạnh, uy tín tại Trung Quốc, chỉ xếp sau Alibaba của Jack Ma về mặt doanh thu.

Liu Quiangdong sinh ra tại Suqian, một thành phố nghèo thuộc tỉnh Giang Tô, trong một gia đình làm nghề bán than. Những năm đầu theo học Đại học ở Bắc Kinh, ông đã quyết định tìm hiểu về lập trình máy tính, đi làm thêm khắp nơi để có tiền trang trải cuộc sống. Khi đã tích lũy được một số vốn nhất định, Liu quyết định mở nhà hàng ngay gần trường để kinh doanh.

Các dự án thua lỗ nghìn tỷ về đâu?

Trong số 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành Công thương, các dự án nhà máy sản xuất đạm, phân bón đang có cơ hội thoát khủng hoảng.

Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học của Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung dự kiến sẽ được vận hành trở lại vào quý II/2018.
 Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học của Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung dự kiến sẽ được vận hành trở lại vào quý II/2018.
Theo đề án tái cơ cấu vừa được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký phê duyệt, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ phải thực hiện thoái vốn ở hầu hết các doanh nghiệp chi phối cổ phần từ nay tới năm 2020. Cụ thể, Vinachem phải thoái hết vốn tại 4 công ty phân đạm thua lỗ là Công ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP-Vinachem; Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, sau khi các đơn vị này hết lỗ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả trở lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới