I-Tower Quy Nhơn không phép: Soi hồ sơ CĐT BĐS Đô Thành

(Kiến Thức) - Bất động sản Đô Thành - chủ đầu tư dự án I-Tower Quy Nhơn xây dựng không phép, có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập.

Mới đây, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 40 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển bất động sản Đô Thành (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình Trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy Nhơn không có giấy phép xây dựng.
Dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy Nhơn, được xây dựng tại thửa đất số 299, tờ bản đồ số 28, phường Lý Thường Kiệt (TP.Quy Nhơn) với diện tích khoảng 10.748m2.
I-Tower Quy Nhon khong phep: Soi ho so CDT BDS Do Thanh
Dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy Nhơn được chủ đầu tư tiến hành thi công không có giấy phép xây dựng. (Ảnh: TN&MT). 
Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển bất động sản Đô Thành (gọi tắt bất động sản Đô Thành) được thành lập tháng 8/2015, có trụ sở chính tại số 2 Trường Chinh, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn. Giám đốc doanh nghiệp là ông Lê Công Nhật (SN 1991), Giám đốc kinh doanh là ông Nguyễn Thanh Tuyên (SN 1978).
Bất động sản Đô Thành có vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập gồm: Ông Lê Công Nhật (nắm giữ 20% vốn điều lệ); bà Lê Thị Tuyết (nắm giữ 50% vốn điều lệ); ông Lê Công Tuấn Anh (nắm giữ 30% vốn điều lệ).
Giai đoạn 2016 - 2019, Công ty này báo lỗ thuần vài trăm triệu đồng mỗi năm, cao nhất là năm 2017 lỗ thuần ở mức 1,3 tỷ đồng.
Tại thời điểm ngày 31/12/2019, tổng tài sản của bất động sản Đô Thành đạt 261,6 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu giảm xuống mức 247 tỷ đồng. Đến tháng 11/2020, quy mô vốn điều lệ của Đô Thành đạt 850 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu của PV, dự án I-Tower Quy Nhơn trước khi về tay bất động sản Đô Thành, được UBND tỉnh Bình Định giao cho Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nông sản Quốc tế làm chủ đầu tư. Đáng nói, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp này lại chính là ông Lê Công Tuấn Anh - cổ đông sáng lập nắm giữ 30% vốn điều lệ Đô Thành.
Về cổ đông lớn nắm 50% vốn Đô Thành, bà Lê Thị Tuyết là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông sản Quốc tế. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2013, trụ sở chính hiện đặt tại số 8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.
Đến tháng 10/2017, Công ty này có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, được góp vốn bởi 2 cá nhân là bà Lê Thị Tuyết (nắm giữ 80% vốn điều lệ) và ông Lê Trung Hiếu (nắm giữ 20% vốn điều lệ).

Cận cảnh tháo dỡ công trình "khủng" xâm phạm di sản Tràng An

Hàng trăm công nhân cùng thiết bị máy móc đã được huy động để phá dỡ công trình sai phép. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập chốt phong toả khu vực Tràng An cổ để đảm bảo an toàn cho việc phá dỡ.

Từ hôm nay (30/3), công ty CP Du lịch Tràng An – đơn vị xây dựng công trình “khủng” trái phép trong di sản Tràng An, bắt đầu phá dỡ gần 1.000 bậc bê tông được xây dựng tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình nằm trong vùng lõi di sản Tràng An.
Từ hôm nay (30/3), công ty CP Du lịch Tràng An – đơn vị xây dựng công trình “khủng” trái phép trong di sản Tràng An, bắt đầu phá dỡ gần 1.000 bậc bê tông được xây dựng tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình nằm trong vùng lõi di sản Tràng An. 
Dựng biển cảnh báo du khách không tham quan công trình sai phép. Ảnh: Minh Đức
 Dựng biển cảnh báo du khách không tham quan công trình sai phép. Ảnh: Minh Đức

Soi loạt dự án của Cty CP Đầu tư LDG xây 500 căn nhà không phép

(Kiến Thức) - Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được biết đến là chủ đầu tư và nhà phát triền của hàng loạt dự án lớn tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương...

Liên quan đến vụ việc gần 500 căn nhà liền kề xây dựng không phép thuộc Dự án khu dân cư Tân Thịnh (huyện Trảng Bom), ngày 22/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định xử phạt 540 triệu đồng vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư LDG.

Dự án nghìn tỷ Phương Đông Green Park: Từ xây dựng không phép đến sai phép?

(Kiến Thức) - Năm 2017, dự án Phương Đông Green Park từng bị đình chỉ vì thi công không có giấy phép xây dựng. Đến nay, chủ đầu tư vẫn “ngựa quen đường cũ” thi công xây dựng sai giấy phép được cấp mới.

Mới đây, lãnh đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho PV Kiến Thức biết, vừa qua UBND quận Hoàng Mai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại (tên thương mại Phương Đông Green Park; nằm trên đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) - Công ty TNHH MTV đầu tư Phương Đông.
Lý do xử phạt là vì chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới