Không thu thập được chứng cứ có yếu tố vụ lợi vụ gian lận điểm thi Hà Giang

Trong quá trình điều tra vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Tỉnh Hà Giang đã áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật nhưng không thu thập được chứng cứ để chứng minh được có yếu tố vụ lợi trong vụ án.

Theo dự kiến, TAND tỉnh Hà Giang tới đây sẽ đưa vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 ra xét xử sơ thẩm. 5 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Giang), Vũ Trọng Lương (cựu phó Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính (2 cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang).
Khong thu thap duoc chung cu co yeu to vu loi vu gian lan diem thi Ha Giang
 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hoài
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang, Vũ Trọng Lương đã tác động vào bài làm của 107 thí sinh với 309 bài thi được nâng điểm. Trong đó, thí sinh được nâng điểm cao nhất với 4 môn là 29,95 điểm; thí sinh được nâng ít nhất với 1 môn là 2,2 điểm.
Toàn bộ bản cáo trạng chỉ nêu tên đích danh 1 vị phụ huynh là ông Phạm Văn Khuông, khi xảy ra vụ án đang là phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, và sau đó đã bị khởi tố trong vụ án này. Kết quả, con trai ông Khuông được nâng 13,3 điểm của 3 môn thi trắc nghiệm.
Bản cáo trạng này cũng nêu rõ trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật nhưng không thu thập được chứng cứ để chứng minh được có yếu tố vụ lợi trong vụ án. Đã đấu tranh với gia đình các thí sinh nhưng không gia đình nào khai nhận có đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị để nhờ nâng điềm, ngoài ra lời khai của bị can Hoài, Lương không thừa nhận mà chỉ giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè, người thân.
Cáo trạng nêu rõ hành vi phạm tội của các bị can này đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Gian lận trong thi cử không chỉ để lại hậu quả trước mắt mà còn về lâu dài sẽ đào tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng thấp và yếu kém, tác động đến đạo đức xã hội, không còn sự công bằng trong xã hội. Tuy nhiên đối với hành vi gian lận thi cử của các bị can xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, sau khi bị phát hiện Bộ GD-ĐT đã chấm thẩm định, trả lại kết quả chính xác cho các thi sinh trước khi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc nên không có thì sinh nào bị buộc thôi học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
Mời quý vị độc giả xem video: Khởi tố các đối tượng gian lận thi cử THPT 2018

Nguồn VTC

Cáo trạng xác định hành vi phạm tội của các bị can gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, do đó cần phải xử lý về hình sự.
Cũng theo cáo trạng, Cơ quan điều tra xác định 5 bị can trong vụ án này đều không xét tình tiết tăng nặng, mà chỉ xem xét tình tiết giảm nhẹ.
Cụ thể, đối với các bị can: Vũ Trọng Lương, Nguyễn Thanh Hoài, Phạm Văn Khuông, Lê Thị Dung, quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nhiều thành tích trong quá trình công tác.
Ngoài ra, gia đình các bị can: Vũ Trọng Lương, Nguyễn Thanh Hoài, Phạm Văn Khuông có thân nhân là người có công với cách mạng. Riêng bị can Lê Thị Dung có bác ruột là liệt sĩ nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị can.
Đối với bị can Triệu Thị Chính, quá trình điều tra không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên không được áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, bị can có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình bị can có bố là người có công với cách mạng, nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Ca sinh đẻ thót tim trên "tàu hỏa" và cái kết rưng rưng nước mắt

(Kiến Thức) - Một hành khách nữ trên chuyến tàu SE10 đã đột ngột chuyển dạ khi tàu chạy đến khu gian Lạc Sơn - Ngọc Lâm, trưởng tàu và các nhân viên bất đắc dĩ trở thành "bác sĩ đỡ đẻ".

Ca sinh de thot tim tren
Tin tức từ công ty đường sắt VN, tối qua, đã có một ca sinh đẻ thót tim trên "tàu hỏa". Theo đó, vào khoảng 18h ngày 4/7, tàu SE10 chạy khu gian Lạc Sơn - Ngọc Lâm, tiếp viên tại toa số 6 thông báo có hành khách đi tàu chuyển dạ.  
Ca sinh de thot tim tren
Ngay lập tức, anh Huỳnh Hữu Nghĩa - Trưởng tàu SE10 đã thông báo trên loa kêu gọi hành khách nào có chuyên môn phối hợp cùng tổ tàu hỗ trợ sản phụ. Cùng thời điểm trên, anh Nghĩa cũng gọi điện tới ga Đông Lê đề nghị chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ khi tàu đến ga.
Ca sinh de thot tim tren
Với sự hỗ trợ của tổ tàu, hành khách trên đã sinh hạ thành công một bé gái ngay trên tàu SE10. Tại ga Đông Lê, tổ tàu đã tiến hành bàn giao hành khách trên cùng bé gái và chồng cho lực lượng hỗ trợ để đưa đi bệnh viện. Được biết, nữ hành khách trên là Hoàng Thị Nhung, có vé đi từ Dĩ An tới Hà Nội. 
Ca sinh de thot tim tren
Trước đó lúc 3h30 ngày 5/9/2018, trên tàu SE6 cũng có một trường hợp tương tự xảy ra. Khi tàu chạy đến khu gian Kim Liên - Hải Vân Nam, nhân viên phụ trách toa 6 Tạ Thị Dần thông báo với Trưởng tàu Nguyễn Văn Đức hành khách tại giường 38 có dấu hiệu trở dạ. Sản phụ là chị Nguyễn Thị Anh (quê Thanh Chương, Nghệ An).
Ca sinh de thot tim tren
Do hành khách trở dạ vào ban đêm khi tàu đang trên đèo, không thể chờ để đưa xuống ga Huế, vì vậy, Tổ tàu đã lập tức chuẩn bị các vật dụng y tế cần thiết (nước ấm, khăn, cồn y tế…) để hỗ trợ hành khách. 
Ca sinh de thot tim tren
Được sự giúp đỡ của Tổ tàu và chị Dần, chỉ sau vài phút, sản phụ đã sinh một bé gái nặng khoảng 3kg “mẹ tròn con vuông” trong niềm vui vỡ òa của gia đình và nhân viên tổ tàu. Ngay sau khi đỡ đẻ an toàn, Tổ tàu đã điện báo trực ban ga Huế chuẩn bị công tác cấp cứu tại ga; vì vậy, ngay khi xuống tàu, 2 mẹ con chị Anh đã được đơn vị y tế hỗ trợ và nhanh chóng đưa vào bệnh viện. 
Ca sinh de thot tim tren
Đầu năm 2018, một sản phụ khác cũng đã sinh con trên tàu SE6 do trưởng tàu Nguyễn Đình Tài phụ trách. Khi tàu di chuyển đến khu gian Mỹ Trạch - Phú Hoà lúc 7h ngày 16/1 thì tiếp viên Đinh Quang Huân phụ trách xe số 5 phát hiện có hành khách Trương Thị Oanh (SN 1989, quê Nghệ An) đau bụng chuẩn bị sinh.

Ca sinh de thot tim tren
Đến 8h35 phút cùng ngày chị Oanh sinh 1 bé gái (Mẹ tròn con vuông) sức khỏe hai mẹ con tốt. Trưởng tàu điện báo Ga Đồng Hới hỗ trợ đưa hành khách đi bệnh viện an toàn. Trường hợp hành khách sinh hạ trên tàu không phải là hiếm, và các tổ tàu đều được trang bị kỹ năng nên hầu hết các trường hợp đều được hỗ trợ kịp thời.
  

Danh tính phụ xe mắc kẹt trong cabin nát bét vụ xe thư báo đâm xe container

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn giao thông giữa xe thư báo và xe container trên cầu Mai Dịch sáng nay (5/7) đa khiến một phụ xe kẹt trong khoang lái rồi tử vong. 

Danh tinh phu xe mac ket trong cabin nat bet vu xe thu bao dam xe container
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cầu Mai Dịch vào 3h sáng ngày 5/7, trao đổi với PV, lãnh đạo công an quận Cầu Giấy cho biết đơn vị đã khám nghiệm hiện trường và xác định được danh tính phụ xe mắc kẹt trong cabin tử vong
Danh tinh phu xe mac ket trong cabin nat bet vu xe thu bao dam xe container-Hinh-2
Theo dó, phụ xe tử vong được xác định là anh Nguyễn Tưởng Tuấn, phụ xe của xe thư báo. Anh Tuấn mắc kẹt trong khoang lái khi xe thư báo đâm trực diện vào đuôi container đi cùng chiều. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an song không qua khỏi. Tài xế lái xe thư báo thì bị thương.
Danh tinh phu xe mac ket trong cabin nat bet vu xe thu bao dam xe container-Hinh-3
Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, vào 3h sáng cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn trên cầu Mai Dịch, hướng Đường vành đai 3 giữa xe đầu kéo container BKS 16M-6811 kéo theo rơmoóc 15R-105.90 do tài xế Ng. V. Q. (SN 1993, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Xe container phải dừng lại khi tuyến đường gặp sư cố.
Danh tinh phu xe mac ket trong cabin nat bet vu xe thu bao dam xe container-Hinh-4
Cùng lúc đó, xe ô tô tải thư báo mang BKS 51D-150.46 do tài xế Ng. T. H. (SN 1981, ở xã Tiền Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển trên xe chở anh Nguyễn Tưởng Tuấn là phụ xe đã đâm thẳng vào đuôi container vì thiếu quan sát làm khoang lái xe thư báo biến dạng. Phần đuôi container cũng bị hư hỏng.
Danh tinh phu xe mac ket trong cabin nat bet vu xe thu bao dam xe container-Hinh-5
Nhận được thông tin, Đội CSGT số 6 cùng các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại nơi xảy ra tai nạn để phân luồng giao thông cũng như khám nghiệm hiện trường. Hiện công an quận Cầu Giấy đang thụ lý giải quyết vụ việc.
Danh tinh phu xe mac ket trong cabin nat bet vu xe thu bao dam xe container-Hinh-6
 Nơi xảy ra tai nạn giữa xe thư báo và xe container vào lúc 3h sáng nay (5/7).

Mức án nào cho gã bố ép con gái mù loà quan hệ tình dục đến sinh con?

(Kiến Thức) - Nêu quan điểm về vụ việc gã bố ép con gái mù loà quan hệ tình dục đến sinh con ở huyện Tam Nông (Phú Thọ), luật sư cho biết kẻ xâm hại tình dục có thể bị truy tố mức cao nhất khung hình phạt.

Những ngày gần đây, dư luận đang rất phẫn nộ trước sự việc gã bố ép con gái mù loà quan hệ tình dục đến sinh con (nữ sinh 15 tuổi ). Nạn nhân là em Nguyễn Thị H. (SN 2004), còn "bố" của đứa bé là Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phó Thọ) - bố ruột của nữ sinh H.

Ông Hán Vinh Khánh - Chủ tịch UBND xã Dị Nậu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho biết em H. đã sinh con được gần 2 tháng. Chính quyền địa phương cũng đang làm hồ sơ để làm chế độ chính sách cho gia đình em H.

Muc an nao cho ga bo ep con gai mu loa quan he tinh duc den sinh con?
 Em H. (bên phải) cùng cháu bé mới sinh hạ.
Nêu quan điểm về vụ việc gã bố ép con gái mù loà quan hệ tình dục đến sinh con ở Phú Thọ, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết đây là hành vi mất nhân tính, suy thoái đạo đức và không có bất kỳ biện minh nào cho hành vi đồi bại này.
"Không những thế, đối tượng còn lợi dụng tình trạng cháu bé bị thiểu năng trí tuệ, bị mù lòa, không thể nhận thức để thực hiện hành vi đồi bại thì đây là hành vi đáng lên án và khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Nó không những ảnh hưởng đến chính tâm lý, tương lai của cháu bé mà còn ảnh hưởng đến cả đứa con mà cháu đã sinh ra. Đối với hành vi như vậy, cần xử lý thật nghiêm theo quy định pháp luật để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, thể hiện tính chất răn đe, phòng ngừa, nhằm tránh những trường hợp tương tự xảy ra" - luật sư Cường nói.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới