Không kiểm soát tốt đường huyết, cụ bà 83 tuổi hôn mê do hoại tử sau nhổ răng

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật và hồi sức tích cực để giành lại sự sống cho cụ bà N.T.G. (83 tuổi, Hưng Yên) sốc nhiễm khuẩn, hôn mê do nhổ răng.

Theo bệnh án, bà G. có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nhưng sử dụng thuốc không thường xuyên. Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, bà xuất hiện đau răng kèm đau đầu và đến một cơ sở y tế để nhổ răng số 8.

3 ngày sau thủ thuật, vùng má trái sưng đau dữ dội và lan rộng nhanh. Người bệnh được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, được trích rạch ổ viêm và điều trị kháng sinh trong 5 ngày nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi bệnh diễn tiến nặng hơn với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, người bệnh được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt, hôn mê, tụt huyết áp và phải đặt nội khí quản cấp cứu trước khi chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BS Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời điểm nhập viện, người bệnh ở tình trạng đặc biệt nguy kịch với sốt 40°C, phù toàn thân, môi khô và hôn mê. Vùng má trái có ổ áp xe kích thước khoảng 5 x 10 cm, hoại tử, chảy nhiều dịch mủ có mùi hôi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị viêm mô bào, áp xe hoại tử vùng má trái lan vào vòm họng, nhiễm khuẩn huyết do Streptococcus constellatus, biến chứng suy đa tạng và nghi ngờ viêm màng não. Đây là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng liều cao, hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, truyền tiểu cầu và bù albumin.

Do người bệnh đang trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, chưa đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật triệt để nên các bác sĩ chỉ tiến hành chích rạch dẫn lưu và cắt lọc bước đầu nhằm kiểm soát nguồn nhiễm, hạn chế hoại tử tiếp tục lan rộng.

nho-rang1.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau 9 ngày điều trị tích cực, người bệnh dần tỉnh táo, cắt sốt và thoát sốc. Khi tình trạng toàn thân ổn định hơn, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt lọc toàn bộ các tổ chức hoại tử vùng mặt.

Sau mổ, người bệnh được chăm sóc bằng hệ thống hút áp lực âm (VAC), giúp giảm lượng dịch mủ, kiểm soát nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình liền thương.

Tuy nhiên, quá trình điều trị tiếp tục gặp khó khăn khi người bệnh xuất hiện biến chứng tràn khí màng phổi trái, nghi do vỡ áp xe phổi, buộc các bác sĩ phải theo dõi sát và điều trị kéo dài.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người mắc các bệnh mạn tính, đặc biệt là đái tháo đường, nếu kiểm soát đường huyết không tốt sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến vết thương chậm lành và dễ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Ở người cao tuổi có nhiều bệnh nền, những tổn thương dù nhỏ trong khoang miệng cũng có thể trở thành "cửa ngõ" để vi khuẩn xâm nhập, gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí sốc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào, kể cả nhổ răng. Đồng thời, cần thông báo đầy đủ tiền sử bệnh với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay, hay uống nước chanh, gừng cấp tốc không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng" cấp cứu:

Khi nào cần nhổ răng khôn để tránh biến chứng?

Răng khôn mọc lệch, gây đau, viêm nhiễm hoặc ảnh hưởng đến răng kế cận cần được xem xét nhổ để bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Răng số 8, thường được gọi là răng khôn, là những chiếc mọc sau cùng, xuất hiện khi con người bước vào độ tuổi trưởng thành. Do mọc muộn và thường không còn đủ chỗ trên cung hàm, răng khôn dễ mọc lệch, mọc ngầm, gây ra nhiều rắc rối cho sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng cần nhổ bỏ.

a2.jpg
Hình ảnh chiếc răng khôn "nhảy chân sáo" sau khi nhổ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Người đàn ông 46 tuổi bị thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn

Thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn là một trong những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi nhổ răng khôn hàm trên.

Ngày 23/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Long An, bệnh nhân là ông L.V.S. (47 tuổi, ngụ Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài vì uống nước trào ngược ra mũi.

Ông S. cho biết, nhiều tháng trước, ông có nhổ răng khôn (răng số 18) tại một cơ sở bên ngoài. Sau đó, ông S. bắt đầu gặp hiện tượng lạ, mỗi lần uống nước, nước lại chảy ngược ra mũi.

Nuốt mảnh xương dài 4cm gây thủng dạ dày, nhiễm trùng huyết

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa cấp cứu thành công bệnh nhân N.V.T. (54 tuổi) trong tình trạng nguy kịch do một mảnh xương sắc nhọn xuyên thủng dạ dày, gây áp xe ổ bụng và nhiễm trùng huyết.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng thượng vị. Cho rằng mình chỉ bị đau dạ dày thông thường, ông đến một phòng khám gần nhà để điều trị.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày dùng thuốc, cơn đau không những không thuyên giảm mà còn tăng dần, lan ra sau lưng, kèm theo mệt mỏi. Đến ngày 1/7/2026, người bệnh được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới