Xuyên không 250 triệu năm, tóm gọn quái vật vũ trụ đang săn mồi

Phân tích một dữ liệu bất thường từ thế giới cách chúng ta 250 triệu năm ánh sáng, các nhà khoa học từ Viện khoa học Kính viễn vọng không gian (STScI - Mỹ) đã tìm được lối đi xuyên không đến một quái vật vũ trụ.

Theo bài công bố vừa đăng tải trên tạp chí khoa học the Astrophysical Journal, các nhà khoa học vừa ghi nhận được một sự kiện lỗ đen nuốt sao bất thường, ngay trong thời điểm mà hành vi "quái vật" của vật thể đang diễn ra.

Nhà thiên văn học Suvi Gezari từ STScI cho biết các sự kiện như thế được coi là một "phòng thí nghiệm" của vũ trụ, là cửa sổ để tiếp cận với nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực về một lỗ đen siêu khối ẩn nấp ở trung tâm của một thiên hà.

Xuyen khong 250 trieu nam, tom gon quai vat vu tru dang san moi

Ảnh đồ họa mô tả sự kiện lỗ đen nuốt sao ngoạn mục - Ảnh: STScI

Đây mới là sự kiện lỗ đen nuốt sao thứ 5 được nhìn thấy và là một khoảnh khắc đặc biệt hiếm có. Phân tích dữ liệu quan sát của nhiều kính thiên văn vào một ngày bất thường tháng 3-2021 về một thiên hà cách chúng ta 250 triệu năm ánh sáng, các nhà khoa học nhận ra một ngôi sao đang có một ngày đặc biệt khủng khiếp.

Ngày đó thuộc về 250 triệu năm về trước, do ánh sáng từ sự kiện cũng mất chừng đó thời gian để đến được các kính viễn vọng Trái Đất.

Cụ thể, đó là giai đoạn ngôi sao đang bị xé ra dang dở bởi lực kéo cực mạnh từ lỗ đen quái vật ở trung tâm thiên hà, khi ngôi sao này lỡ đi gần miệng lỗ đen.

Sau khi bị xé ngôi sao sẽ chảy thành dòng vật chất quay quanh lỗ đen một cách hỗn loạn. Các vật chất này va chạm vào nhau tạo ra nhiều bước sóng trong vài tuần hoặc vài tháng trước khi bị nuốt hoàn toàn.

Toàn bộ quá trình của bữa ăn là cơ hội vàng để các nhà thiên văn quan sát lỗ đen, bởi bản thân lỗ đen tăm tối là thứ không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên quan sát đúng lúc nó đang bắt đầu xé sao và nắm bắt trọn vẹn quá trình là sự kiện ngàn năm có một.

Theo Science Alert, dữ liệu từ 3 đài quan sát về vật thể mang tên AT2021ehb này cho thấy toàn bộ quá trình đã giải phóng ra tia X, tia cực tím, sóng vô tuyến, hào quang... trong suốt 430 ngày.

Tất cả tiết lộ lỗ đen quái vật đang hoành hành phải có khối lượng gấp 10 triệu lần Mặt Trời và đang hoạt động.

Điều bất thường ở sự kiện này là lỗ đen quái vật không "ợ hơi" - tức phát ra các luồng phản lực khi nuốt sao. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về điều đó cũng như nhiều điểm bất thường khác được sự kiến hiếm có hé lộ.


Băng tuyết trên dãy Himalaya tan chảy, thứ nhìn thấy thật đáng sợ!

Dãy Himalaya là dãy núi cao nhất thế giới và đỉnh Everest cũng là đỉnh cao nhất thế giới, nên hàng năm nơi đây thu hút rất nhiều người đam mê leo núi tìm đến đây để thử sức chinh phục đỉnh Everest.

Sự hình thành của dãy Himalaya

Trước hết, chúng ta hãy nhìn sơ lược về dãy Himalaya, nó có tổng chiều dài là 2.450 km và chiều rộng từ 200 đến 350 km. Do ở độ cao rất lớn, quanh năm tuyết phủ nên người dân địa phương đã đặt cho nó cái tên này, có nghĩa là "quê hương của tuyết".

Phát hiện loài động vật có vú lâu đời nhất thế giới

Các nhà khoa học đã xác định loài động vật có vú lâu đời nhất thế giới, bằng cách sử dụng hồ sơ nha khoa hóa thạch.

Phat hien loai dong vat co vu lau doi nhat the gioi

Hình minh họa của Brasilodon quadrangularis - loài động vật có vú 225 triệu năm tuổi.

Đây là loài xuất hiện trước động vật có vú sớm nhất được xác nhận trước đó khoảng 20 triệu năm.

Gian bếp 780.000 năm của người khác loài Biển Chết: Lịch sử đảo lộn?

Một nhóm khoa học gia quốc tế làm việc ở khu vực phía Bắc Biển Chết tuyên bố đã tìm thấy những dấu hiệu sớm nhất về việc nấu ăn.

TheoScience Alert, một gian bếp 780.000 tuổi đã được phát hiện bên bờ Biển Chết, khu vực thuộc địa phận Israel, tại một di chỉ khảo cổ mang tên Gesher Benot Ya'aqov.

Một trong những suất cá chép nướng cổ xưa rất nhân loại đã được phục vụ tại đây, là bằng chứng hữu hình cố xưa nhất về việc con người biết sử dụng lửa để nấu nướng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới