Khám phá tên lửa biến hình CMW101 FlexiS “không thể tin nổi“

(Kiến Thức) - Với thiết kế theo dạng modul công nghệ tên lửa CMW101 FlexiS có thể biến thành bất cứ mẫu tên lửa nào cho mọi nhiệm vụ.

Tạp chí quân sự Jane’s dẫn nguồn tin từ triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2015 cho hay, hãng MBDA vừa cho ra mắt khái niệm công nghệ tên lửa CVW101 Flexis cho tương lai tại Paris Air Show 2015.
CVW101 Flexis là khái niệm tên lửa tấn công đa nhiệm được thiết kế theo dạng modul và có thể được lắp ráp dựa trên các yêu cầu của từng nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Mục tiêu của MBDA là phát triển một mẫu tên lửa có thể làm thay đổi hoàn toàn kho vũ khí của bất cứ quốc gia nào, giúp tối ưu hóa hoạt động và giảm thiểu gánh nặng tài chính cho hậu cần.
Kham pha ten lua bien hinh CMW101 FlexiS
Công nghệ tên lửa Flexis của MBDA có thể sẽ mở ra một cuộc cách mạng của ngành công nghiệp quốc phòng thế giới.
Đây không phải là lần đầu tiên MBDA giới thiệu công nghệ tên lửa tấn công thế hệ mới dành cho tương lai. Trước đó, tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough-2010 hãng này cũng từng cho ra mắt một công nghệ tên lửa tương tự có tên gọi là Enforcer.
Ý tưởng của MBDA cụ thể nằm ở việc một mẫu tên lửa tấn công đa nhiệm có thể được lắp ráp và triển khai ngay tại một căn cứ không quân hoặc thậm chí là từ một tàu sân bay với thời gian chưa tới 1 giờ đồng hồ. Theo đó tất cả các mẫu tên lửa đều sẽ được lắp ráp từ các phần modul được làm sẵn cụ thể gồm: phần khung thân tên lửa được làm vật liệu siêu nhẹ, hệ thống dẫn đường và xử lý trung tâm cuối cùng là các hệ thống phụ khác. 
Về mặt thiết kế, các tên lửa CVW101 Flexis đều sẽ sử dụng một công nghệ duy nhất và chúng được đơn giản hóa đến mức tối đa để thuận tiện cho việc lắp ráp.
Việc lắp ráp các modul của Flexis sẽ dựa trên loại nhiệm vụ cụ thể mà nó sẽ thực hiện bao gồm cả các tùy chọn khác nhau như tầm bắn, đầu đạn, hệ thống dẫn đường, khả năng tác chiến và tùy thuộc vào phương tiện sẽ triển khai nó. Bên cạnh đó hệ thống động cơ đẩy của Flexis cũng có thể được thay đổi dựa trên mục tiêu mà nó sẽ tấn công.
MBDA dự định sẽ phát triển 3 biến thể tên lửa đa nhiệm Flexis khác nhau gồm: biến thể tên lửa có cỡ 180mm dài từ 1,8m đến 3m; biến thể cỡ 350mm với chiều dài 3,5mm và biến thể cỡ 450mm dài 5,5m. Tuy nhiên MBDA sẽ tập trung phát triển biến thể nhỏ nhất của Flexis.
Kham pha ten lua bien hinh CMW101 FlexiS
Mô hình thiết kế dạng modul của Flexis.
Mặc dù Flexis có thể sử dụng nhiều cấu hình khác nhau nhưng nó cũng chỉ có một trọng lượng tiêu chuẩn cùng với thiết kế khí động học. Về mặt lý thuyết, nó có thể trở thành bất cứ loại tên lửa nào từ các dòng tên lửa không đối không cho đến tên lửa không đối đất tầm ngắn và tầm xa. 
Để đảm bảo khả năng hoạt động của Flexis, các biến thể của mẫu tên lửa này đều được tích hợp sẵn các hệ thống giám sát đặc biệt cũng như khả năng chống lại các loại hình đối phó điện tử. MBDA hy vọng công nghệ của Flexis sẽ giúp quân đội các nước sử dụng sẽ giảm bớt chí phí dành cho việc xây dựng các kho tên lửa tấn công thế hệ mới.
Dự kiến, tên lửa tấn công đa nhiệm Flexis sẽ chính thức có mặt trên thị trường trong năm 2035 và từ đây cho đến thời đó nó có thể sẽ được trang bị theo nhiều loại công nghệ tiến tiến khác do MBDA phát triển. Mặt khác, công nghệ để phát triển Flexis đối với MBDA không phải là quá xa vời, tuy nhiên để phát triển một mẫu tên lửa tấn công đa nhiệm sử dụng modul như Flexis đòi hỏi một nền tảng thiết kế vô cùng phức tạp.

Mê mẩn tàu khu trục lớp Leader Nga tại Army 2015

(Kiến Thức) - Tàu khu trục lớp Leader vừa được Nga trưng bày tại Diễn đàn quân sự Army 2015 cho thấy kết cấu vũ khí cực "khủng" của loại chiến hạm này.

Me man tau khu truc lop Leader Nga tai Army 2015
 Mô hình tàu khu trục mới lớp Leader Project 23560E (Shkval) trưng bày tại khu triển lãm của sự kiện Diễn đàn kỹ thuật-quân sự Army 2015 được tổ chức tại Moscow từ ngày 16-19/6/2015.
Me man tau khu truc lop Leader Nga tai Army 2015-Hinh-2
 Phần thượng tầng của khu trục hạm mới gồm hai cột buồm kiểu kim tự tháp chồng lên nhau rất hầm hố thiết kế ở phần giữa thân tàu.

Quan sát xe tăng Leopard 2A6 phi nước đại, xả súng

(Kiến Thức) - Xe tăng Leopard 2A6 của Đức được xem là một trong những loại xe tăng hiện đại nhất thế giới hiện nay, vượt trội tăng Mỹ-Anh-Pháp trên nhiều mặt. 

Chi tiết cuộc bắn đạn thật của Lữ đoàn 125 Hải quân

Trong đợt diễn tập hồi tháng 5, chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân đã dùng pháo, tiểu liên AK, trung liên RPD diệt mục tiêu từ cự ly gần tới xa.


Biển cả mênh mông, sóng nhồi cấp 6, cấp 7 đánh vào mạn những con tàu quân sự vỏ thép khiến chúng lắc lư như đưa võng. Toàn biên đội tàu đã vào vị trí. Đúng giờ G, khẩu lệnh “bắn” từ chỉ huy vang lên đanh gọn, dứt khoát. “Đoàng, đoàng…”. Từng loạt đạn nổ vang, chát chúa. Sau làn khói trắng bốc lên từ nòng súng, các mục tiêu đều bị hạ ngay từ loạt đạn đầu tiên.
Chi tiet cuoc ban dan that cua Lu doan 125 Hai quan
 Bộ đội đeo mặt nạ phòng hóa thực hành bắn súng tiểu liên AK trên tàu 501.

Đọc nhiều nhất

Tin mới