Khai quật mộ Kỷ Hiểu Lam phát hiện 7 bộ xương phụ nữ

Trong xã hội phong kiến thời nhà Thanh, việc làm của Kỷ Hiểu Lam khiến mọi người kính nể.

Kỷ Hiểu Lam là một trong những quan thần thân cận của hoàng đế Càn Long, ông đã giúp vua duy trì sự hưng thịnh của nhà Thanh trong 60 năm.

Năm 6 tuổi, Kỷ Hiểu Lam đã tham gia một bài kiểm tra dành cho nam sinh và giành được biệt danh 'thần đồng' với thành tích xuất sắc. Đến năm 23 tuổi, ông tiếp tục tham gia kỳ thi ở Thuận Thiên Phủ và giành vị trí đầu tiên.

Khai quat mo Ky Hieu Lam phat hien 7 bo xuong phu nu

Tạo hình Kỷ Hiểu Lam (giữa) trên phim.

Năm 30 tuổi, Kỷ Hiểu Lam xếp thứ bảy toàn quốc trong kỳ thi tuyển chọn của triều đình và bắt đầu sự nghiệp làm quan của mình.

Những bộ phim truyền hình đã tái hiện hình ảnh một Kỷ Hiểu Lam văn võ song toàn, luôn tận tụy và công chính đối với mọi người nhưng vẫn không thể tái hiện toàn bộ sự thật.

Trong lần khai quật mộ của Kỷ Hiểu Lam ở Hà Bắc, Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện một bí mật bất ngờ mà trước đây chưa từng được nói đến trong phim ảnh.

Vào năm 1970, một ngôi cổ đã được khai quật ở huyện Cang, tỉnh Hà Bắc. Sau khi các chuyên gia khai quật, họ đã tìm thấy một số lượng lớn đồ tùy táng trong lăng mộ và xác nhận đây là phần mộ Kỷ Hiểu Lam thông qua danh tính văn bia ghi lại.

Khai quật mộ Kỷ Hiểu Lam phát hiện 7 bộ xương phụ nữ ảnh 2

Ngay khi ngôi mộ cổ được mở ra, các chuyên gia vô cùng kinh ngạc phát hiện 7 bộ xương phụ nữ được đặt xung quanh phần mộ Kỷ Hiểu Lam. Kết quả khám nghiệm cho biết danh tính của 7 hài cốt này lần lượt chính là vợ và thê thiếp của ông.

Theo "Duyệt Vi Thảo Đường bút ký" của Kỷ Hiểu Lam đã ghi lại, 17 tuổi, ông đã cưới Mã Nguyệt Phương, con gái thứ hai của tiến sĩ Mã Châu Lục làm vợ. Tuy nhiên, khi lấy về Mã Nguyệt Phương mới phát hiện Kỷ Hiểu Lam cũng có tính phong lưu đa tình, khiến Nguyệt Phương cảm thấy không đáp ứng được, nên đã lần lượt "giúp" chồng nạp thêm 6 thê thiếp nữa.

Qua đây để thấy được Kỷ Hiểu Lam không chỉ học rộng tài cao mà còn là một người đào hoa, khác nhiều với hình tượng trên phim.

Nhưng có một điều đáng khâm phục, ông để vợ và 6 thê thiếp của mình chôn cất chung một chỗ, để chứng minh được rằng họ đã chung sống với nhau rất hòa thuận.

Được Hoàng đế ban thưởng cho món này, các đại thần sợ mất vía

Món ăn này từng là một trong những "ân điển" ám ảnh các đại thần thời xưa nhất vì 2 lý do.

Tại Trung Hoa vào thời cổ đại, những vị Hoàng đế của các vương triều phong kiến thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động cúng tế. Và một trong những tế phẩm không thể thiếu vào thời bấy giờ đó chính là các món làm từ thịt.

GS. Phan Toàn Thắng và phát minh gây chấn động từ chiếc cuống rốn

GS. Phan Toàn Thắng được biết đến với biệt danh “thầy phù thủy” nổi tiếng toàn thế giới trong lĩnh vực: tế bào gốc. Ông là người Việt Nam đầu tiên sở hữu bằng độc quyền sáng chế về công nghệ tách chiết tế bào gốc từ màng dây cuống rốn.

GS. Phan Toan Thang va phat minh gay chan dong tu chiec cuong ron
 GS. Phan Toàn Thắng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1991, công tác tại Viện Bỏng Quốc gia đến năm 1996, sau đó chuyển sang làm việc tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Singapore từ năm 1997.

GS. Phan Toan Thang va phat minh gay chan dong tu chiec cuong ron-Hinh-2
Từ năm 2002-2004, GS. Phan Toàn Thắng công tác tại Viện Sinh học tế bào gốc và Y học tái tạo, Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Đây là thời gian ông tập trung hết sức nhằm tìm ra phương pháp tách tế bào gốc từ nhau thai. Năm 2004, ông trở về Singapore và mở rộng các thí nghiệm trên dây cuống rốn. 

GS. Phan Toan Thang va phat minh gay chan dong tu chiec cuong ron-Hinh-3
Được biết, ý tưởng tách chiết tế bào gốc từ màng dây cuống rốn của GS. Phan Toàn Thắng đến một cách rất tình cờ: Một hôm có một dây rốn lạ gửi tới phòng nghiên cứu của ông, là chuyên gia nghiên cứu về da và vết thương nên ngay lập tức ý tưởng áp dụng kỹ thuật tách tế bào gốc từ dây rốn hình thành. 
GS. Phan Toan Thang va phat minh gay chan dong tu chiec cuong ron-Hinh-4
 GS. Phan Toàn Thắng giải thích: Từ xưa, dây rốn vốn bị coi là một loại rác y học. Tuy nhiên, nhà khoa học sớm phát hiện ra, trong dây rốn có hàng tỷ tế bào gốc mà không cần can thiệp nuôi cấy. Dây rốn dễ được thu thập, xử lý, kiểm tra chất lượng và lưu trữ lại.

Sự thực bà Tú trong bài thơ Thương vợ vẫn vô cùng hạnh phúc?

Thương vợ là bài thơ đặc sắc của Trần Tế Xương. Trong bài thơ, bà Tú hiện lên với hình ảnh bươn chải, vất vả, cơ cực. Nhưng thực tế, nhiều người cho rằng, bà Tú là người phụ nữ vô cùng hạnh phúc.

Su thuc ba Tu trong bai tho Thuong vo van vo cung hanh phuc?
Trần Tế Xương (bút danh Tú Xương) là nhà thơ trào phúng đặc sắc nhất trong nền văn học của nước nhà. Một trong những bài thơ nổi tiếng và được yêu thích của ông là bài thơ Thương vợ. 

Su thuc ba Tu trong bai tho Thuong vo van vo cung hanh phuc?-Hinh-2
 Bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương- Tú Xương được làm vào khoảng 1896-1897, lúc nhà thơ 26-27 tuổi. Khi đó gia đình ông trở nên túng bấn phải trông vào sự tần tảo của bà Tú.

Đọc nhiều nhất

Tin mới