Israel bất ngờ bác đề nghị của Nga về Syria

Israel đã bất ngờ từ chối đề nghị của Nga về việc cho phép các lực lượng Iran duy trì hiện diện tại Syria cách xa giới tuyến ngừng bắn tại Cao nguyên Golan, nằm giữa Israel và Syria, ít nhất 100km.

Sputnik ngày 23/7 dẫn tuyên bố của một quan chức giấu tên của Israel cho biết nước này đã từ chối đề nghị của Nga giữ các lực lượng Iran tại Syria cách xa giới tuyến ngừng bắn tại Cao nguyên Golan ít nhất 100km.
Xe tăng của quân đội Israel gần Cao nguyên Golan. Ảnh: Hareetz
 Xe tăng của quân đội Israel gần Cao nguyên Golan. Ảnh: Hareetz
Quan chức trên cho hay vấn đề này đã được đưa ra trong cuộc gặp ngày 23/7 giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phái đoàn Nga, do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov.
Nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Israel đã nói với quan chức Nga rằng Tel Aviv sẽ "không cho phép người Iran củng cố vị trí cho dù là cách biên giới 100km" và nước này sẽ muốn hành động ngay bây giờ, hơn là chờ tới khi Iran triển khai "hàng trăm ngàn tên lửa" tại Syria.
Trong khi đó, từ phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này thông cáo cho biết, Ngoại trưởng Lavrov và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov đã thảo luận với Thủ tướng Netanyahu về những tiến bộ trong chiến dịch chống khủng bố ở miền Nam Syria, cũng như việc đảm bảo an ninh dọc biên giới Israel.
Vấn đề an ninh của Israel liên quan đến cuộc xung đột ở Syria đang được coi là một rào cản trong tiến trình thúc đẩy hòa bình cho Syria. Tel Aviv và Washington lo ngại các lực lượng Iran, vốn xuất hiện ở Syria để giúp quan đội Damascus tiễu trừ khủng bố, có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn để tấn công Israel.
Gần đây, quân đội Syria và các lực lượng thân cận đã tiến sát phần lãnh thổ trên Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng năm 1967, khiến căng thẳng giữa một bên là Israel, một bên là Syria và Iran leo thang. Hai bên theo đó đã có những lời đe dọa mạnh mẽ nhằm vào đối thủ.

Quân đội Syria tiến vào tỉnh Quneitra, phiến quân lũ lượt sơ tán

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh biên giới Quneitra, sau khi ít 7.300 tay súng phiến quân rút khỏi tỉnh này theo thỏa thuận đạt được với lực lượng chính phủ Damascus.

Theo hãng Fars (Iran) ngày 22/7, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Quneitra từ tay các nhóm phiến quân, khi quá trình sơ tán các tay súng nổi dậy vẫn đang diễn ra. Ảnh: FNA.
Theo hãng Fars (Iran) ngày 22/7, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Quneitra từ tay các nhóm phiến quân, khi quá trình sơ tán các tay súng nổi dậy vẫn đang diễn ra. Ảnh: FNA. 

“Lực lượng chính phủ Damascus hiện tại đang tái kiểm lại tỉnh Quneitra, tương đương khu vực rộng 685 km²”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA.
“Lực lượng chính phủ Damascus hiện tại đang tái kiểm lại tỉnh Quneitra, tương đương khu vực rộng 685 km²”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. 

Trước đó cùng ngày, các binh sĩ Syria đã tiến vào các ngôi làng Majdaliyah, Kom al-Pasha, Ein al-Pasha, Rasm al-Halabi và Alirzan sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhóm phiến quân. Ảnh: FNA.
 Trước đó cùng ngày, các binh sĩ Syria đã tiến vào các ngôi làng Majdaliyah, Kom al-Pasha, Ein al-Pasha, Rasm al-Halabi và Alirzan sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhóm phiến quân. Ảnh: FNA. 

Được biết, các tay súng phiến quân đã cho nổ tung căn cứ và đốt kho vũ khí của bọn chúng tại khu Old al-Quneitra, Jabata al-Khashab, Ofaniyeh, al-Hamidiyeh, Taranja, al-Horriya và al-Qahtaniyah ở Quneitra trước khi rút khỏi tỉnh này. Ảnh: FNA.
Được biết, các tay súng phiến quân đã cho nổ tung căn cứ và đốt kho vũ khí của bọn chúng tại khu Old al-Quneitra, Jabata al-Khashab, Ofaniyeh, al-Hamidiyeh, Taranja, al-Horriya và al-Qahtaniyah ở Quneitra trước khi rút khỏi tỉnh này. Ảnh: FNA. 

Hôm 22/7, tổng cộng 1.500 tay súng nổi dậy cùng 2.200 thành viên gia đình của chúng đã rời khỏi Quneitra tới các khu vực do nhóm phiến quân chiếm đóng ở miền bắc Syria. Ảnh: FNA.
 Hôm 22/7, tổng cộng 1.500 tay súng nổi dậy cùng 2.200 thành viên gia đình của chúng đã rời khỏi Quneitra tới các khu vực do nhóm phiến quân chiếm đóng ở miền bắc Syria. Ảnh: FNA. 

“45 chiếc xe buýt chở hàng nghìn tay súng phiến quân và người thân của chúng đã rời Quneitra tới Idlib qua hành lang Um Batinah”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA.
 “45 chiếc xe buýt chở hàng nghìn tay súng phiến quân và người thân của chúng đã rời Quneitra tới Idlib qua hành lang Um Batinah”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. 

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Daraa, quân chính phủ tiếp tục chiến dịch quân sự và giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở phía nam tỉnh. Ảnh: SANA.
 Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Daraa, quân chính phủ tiếp tục chiến dịch quân sự và giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở phía nam tỉnh. Ảnh: SANA.

“Hơn 500 tay súng nổi dậy đã rời khỏi căn cứ của chúng tại thị trấn Nawa và Mahajah tới khu vực miền bắc Syria”, FNA đưa tin. Ảnh: FNA.
 “Hơn 500 tay súng nổi dậy đã rời khỏi căn cứ của chúng tại thị trấn Nawa và Mahajah tới khu vực miền bắc Syria”, FNA đưa tin. Ảnh: FNA. 

Nguồn tin chiến trường nói thêm, Quân chính phủ Damascus hiện giờ đã giành lại toàn bộ các khu vực mà quân nổi dậy chiếm đóng ở Daraa, và chỉ còn 6% diện tích tỉnh này đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS. Ảnh: parstoday.com.
Nguồn tin chiến trường nói thêm, Quân chính phủ Damascus hiện giờ đã giành lại toàn bộ các khu vực mà quân nổi dậy chiếm đóng ở Daraa, và chỉ còn 6% diện tích tỉnh này đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS. Ảnh: parstoday.com. 

Mời độc giả xem video: Quân đội Syria ăn mừng chiến thắng tại Daraa (Nguồn: Ruptly)

Lộ mặt hung thủ thực sự tấn công căn cứ không quân Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hay chiếc máy bay F-15 của Không lực Israel đã tiến hành cuộc tấn công với 8 tên lửa dẫn đường nhằm vào sân bay T-4 của Syria.

“Ngày 9/4, trong khoảng thời gian từ 3h25’ đến 3h53’ sáng 9/4 (giờ Moscow), 2 chiếc F-15 của Không lực Israel đã tiến hành cuộc tấn công bằng 8 tên lửa dẫn đường nhằm vào sân bay quân sự T-4 từ vùng lãnh thổ Lebanon mà không xâm phạm không phận Syria.”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Cuộc xung đột Syria đi về đâu sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ?

Hy vọng về việc đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Syria giữa Nga và Mỹ có lẽ vẫn xa vời khi hai bên còn nhiều quan điểm khác biệt.

Cuộc gặp Thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Phần Lan hôm 16/7 vừa qua không chỉ cho thấy sự tan băng trong quan hệ song phương mà còn tạo ra tiền đề để giải quyết nhiều vấn đề quốc tế. Đối với các nhà quan sát Syria, Hội nghị là một cơ hội quan trọng cho cả Nga và Mỹ, để tiến tới một thỏa thuận chung nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm tại quốc gia Trung Đông này. Thế nhưng, hy vọng về việc đạt được thỏa thuận đó có lẽ vẫn xa vời khi giữa Nga và Mỹ còn nhiều khác biệt trong vấn đề Syria.

Đọc nhiều nhất

Tin mới