Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar

Iran tuyên bố nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chính thức xác nhận ngày 23/6 rằng họ đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa trả đũa nhằm vào Căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin.

iran.png
Vệt sáng được nhìn thấy trên bầu trời Qatar sau khi lực lượng vũ trang Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ Al Udeid của Mỹ. Ảnh: AJ.

Đại sứ quán Mỹ và Vương quốc Anh tại Qatar trước đó đã đưa ra tuyên bố khuyến cáo công dân ở Qatar nên trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới.

Qatar cho biết họ đã đóng cửa không phận tạm thời như một phần của các biện pháp được thực hiện để đảm bảo an toàn cho cư dân và du khách.

Trước đó cùng ngày, Daily Mail đưa tin, theo một quan chức cấp cao của Iran, Chính phủ nước này dự tính cuộc chiến với Israel có thể kéo dài tới hai năm và Tehran đã chuẩn bị cho điều đó.

Iran tin rằng lời kêu gọi tạm dừng giao tranh hoặc giảm leo thang là "một sự lừa dối nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến của Iran".

israel1.png
Các đội cứu hộ Israel làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa ở Tel Aviv. Ảnh: EPA.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran và sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng Mỹ, Israel, Anh, Pháp và cả Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của những thường dân vô tội ở Iran.

Cuối tuần qua, Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran, khẳng định rằng cuộc không kích đã gây thiệt hại to lớn cho các địa điểm hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

untitled-1493.png
Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran cuối tuần qua. Ảnh: AJ.

Đáp trả, Iran cảnh báo có thể tấn công lực lượng Mỹ "trong vòng 48 giờ" và hàng nghìn binh lính Mỹ sẽ được đưa trở về Washington bằng "quan tài".

"Mỹ nên lường trước hậu quả nặng nề khi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran", quan chức Iran nói, đồng thời đe dọa rằng việc Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột "sẽ mở rộng phạm vi các mục tiêu hợp pháp".

Một ngày sau khi Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân chính của Iran, Israel và Iran tiếp tục không kích dữ dội vào nhau. Các vụ nổ rung chuyển thủ đô Tehran khi Israel tuyên bố tấn công các địa điểm của Chính phủ và Quân đội Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, với tiếng nổ có thể nghe thấy ở nhiều thành phố.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran tấn công trả đũa Israel

Nguồn video: Twitter/Daily Mail

Thế giới phản ứng sau khi Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran

“Tôi thực sự lo ngại về việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Iran”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết.

Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân quan trọng ở Iran hôm 22/6. Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã "xóa sổ" các cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordow, Isfahan và Natanz.

Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo sẽ tiến hành thêm cuộc tấn công để xóa sổ năng lực làm giàu hạt nhân của nước này nếu Tehran không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về cuộc khủng hoảng di cư mới

Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng xung đột giữa Israel và Iran có thể gây ra một cuộc khủng hoảng di cư mới.

RT đưa tin ngày 21/6, Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) đã kêu gọi Israel và Iran hạ nhiệt xung đột, nói thêm rằng các cuộc tấn công "đã dẫn đến tình trạng di cư ở cả hai nước".

israel.png
Xung đột Israel - Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: HT.

Israel không kích dữ dội cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran

Không quân Israel ném bom vào cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran vào sáng sớm 21/6, lần thứ hai kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước bùng nổ hôm 13/6.

Theo Times Of Israel, Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào Iran sáng sớm 21/6.

Quân đội Israel cho biết, khoảng 50 máy bay chiến đấu của không quân nước này đã tham gia vào cuộc oanh kích nhắm vào hàng chục mục tiêu ở Iran, bao gồm cơ sở hạt nhân Isfahan và 4 bệ phóng tên lửa đã được kích hoạt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới