Hong Kong chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi

Hội đồng lập pháp Hong Kong ngày 23/10 chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi, điều đã châm ngòi làn sóng biểu tình tại đặc khu của Trung Quốc suốt nhiều tháng qua.

Reuters ngày 23/10 tiết lộ các thành viên Hội đồng lập pháp Hong Kong đã chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi thời gian qua.
Trước đó, Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam trong cuộc họp báo ngày 4/9 tuyên bố chấp nhận rút lại dự luật dẫn độ. Dự luật này nếu được thông qua sẽ cho phép dẫn độ nghi phạm từ Hong Kong đến xét xử tại Trung Quốc đại lục và Đài Loan.
Hong Kong chinh thuc huy bo du luat dan do gay tranh cai
Người biểu tình Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ, đòi điều tra các vụ lạm dụng vũ lực của cảnh sát và cải cách chính trị đảm bảo tính độc lập tại đặc khu. Ảnh: SCMP. 
Hồi tháng 6, bà Lam đã đình chỉ dự luật. Tuy nhiên, biểu tình vẫn tiếp diễn. Những người biểu tình và chỉ trích vẫn lo ngại rằng dự luật còn nằm trong chương trình nghị sự, nó có thể được đưa ra bàn thảo lại.
Với quyết định "khai tử" chính thức dự luật dẫn độ gây tranh cãi, giới lãnh đạo đặc khu Hong Kong đã đáp ứng 1 trong 5 yêu sách mà người biểu tình đề ra.
Tuy nhiên, động thái này có thể chưa đủ sức thuyết phục để chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài hơn 4 tháng tại đặc khu. Cho đến nay chính quyền Hong Kong vẫn không dập tắt được các cuộc biểu tình.
Ngoài yêu cầu rút hoàn toàn dự luật, người biểu tình còn yêu cầu điều tra cảnh sát, tha bổng những người đã bị bắt và cải cách chính trị tại đặc khu.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)

CS Hong Kong cảnh báo dùng đạn thật “dập” biểu tình

Cảnh sát Hong Kong cảnh báo có thể dùng đạn dược để tự vệ hoặc bảo vệ những người khác khi một số đối tượng biểu tình trở nên quá khích và khó kiểm soát.

"Các sỹ quan của cúng tôi lo ngại mức độ bạo lực có thể đã lên tới mức họ có thể giết một ai đó hoặc tự sát. Chúng tôi rất kiềm chế nhưng khi đối mặt với bạo lực như vậy, áp lực đó trở nên cực kỳ nguy hiểm", một quan chức cảnh sát Hong Kong nói trong cuộc họp báo ngắn hôm 20/9.

Hong Kong ra sao trước thềm Quốc khánh Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Các ga tàu điện ngầm và nhiều tuyến đường ở Hong Kong đã được mở cửa trở lại vào hôm nay (30/9), một ngày trước khi Trung Quốc kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

Theo hãng thông tấn Reuters, các ga tàu điện ngầm và nhiều tuyến đường ở Hong Kong đã được mở cửa trở lại vào ngày hôm nay (30/9) sau cuộc biểu tình hỗn loạn cuối tuần qua.

Giữa cao trào biểu tình, Hong Kong bất ngờ cải cách nhà ở

(Kiến Thức) - Bài phát biểu thường niên vào hôm thứ tư vừa rồi của Đặc khu trưởng Hong Kong nhấn mạnh vào việc cải thiện phúc lợi xã hội và tình hình nhà ở cho người dân.

Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) vừa có bài diễn văn chính sách đầu tiên vào hôm thứ tư 16/10 kể từ khi làn sóng biểu tình bùng nổ tại Hong Kong gần 5 tháng trước.
Bài diễn văn chính sách thường niên ngắn một cách bất thường và tập trung vào tình hình bất bình đẳng xã hội và kinh tế sâu sắc ở Hong Kong. Trong đó, bà Lâm cam kết cung cấp các chính sách phúc lợi tốt hơn và gia tăng đáng kể số nhà ở giá rẻ cho người dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới