Hoàn Cầu: sức mạnh quân sự Trung Quốc bị phóng đại

(Kiến Thức) - Đó là nhận định của tờ Thời báo Hoàn Cầu về sức mạnh quân sự Trung Quốc khi mà Nga - Mỹ bày tỏ lo ngại về kho tên lửa của nước này.

Theo tờ Want China Times của Đài Loan đưa tin, các chuyên gia quân sự của Mỹ và Nga đều đang bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc liên tục phát triển các mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới là DF-31 và DF-31A. Trong khi đó tờ Hoàn Cầu lại cho rằng, sức mạnh quân sự Trung Quốc không đủ khả năng thực hiện một vụ tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân đối với bất cứ quốc gia nào.
Vasily Kashin – Chuyên gia phân tích chiến lược thuộc Trung tâm phân tích chiến lược Moscow cho rằng, các tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn như DF-31, DF-31A và DF-41 đều có thể là mối đe dọa tiềm tàng với bất kỳ quốc gia nào. Quân đội Trung Quốc phải mất vài giờ đồng hồ để có thể khởi động các tên lửa đạn đạo DF-5 sử dụng động cơ nhiên lỏng, trong khi đó đối với các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn chỉ cần tới 30 phút.
Hoan Cau: suc manh quan su Trung Quoc bi phong dai
 Trung Quốc vẫn cho rằng các tên lửa đạn đạo của nước này không đủ khả năng tấn công tới Bắc Mỹ.
Một báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đang sở hữu ít nhất 30 tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 được đặt trên các bệ phóng di động. Bên cạnh đó, mẫu tên lửa mới của Trung Quốc là DF-41 cũng đang được phát triển với khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân hơn. Với ngân sách quốc phòng hàng trăm tỷ USD mỗi năm, Bắc Kinh đang dần gia tăng áp lực quân sự lên các quốc gia láng giềng của mình.
Trong khi đó tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa tin hôm 8/1 cho rằng, sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang bị Phương Tây phóng đại và nước này không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa quân sự đối với bất kỳ quốc gia nào.
Bài báo này cũng so sánh rằng, thật khập khiễng khi so sánh số tên lửa đạn đạo Trung Quốc với số tên lửa của Mỹ và các tên lửa đạn đạo liên lục địa Trung Quốc cũng không đủ sức để thực hiện một đòn tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân đến Bắc Mỹ.
Hoàn Cầu còn cho rằng, Nga đang tìm cách chuyển hướng dư luận Mỹ sang Trung Quốc, bằng cách phóng đại khả năng tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân của quân đội nước này.

Đóng tàu chiến, bằng chứng Nga kém xa Trung Quốc

(Kiến Thức) - Nếu như người Nga đóng tàu chiến cỡ 4.000 tấn mất gần 10 năm thì Trung Quốc chỉ cần 3 năm để hạ thủy 5 tàu khu trục 7.500 tấn. 

Dong tau chien, bang chung Nga kem xa Trung Quoc
 Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy tốc độ đóng tàu chiến “cực kì khủng khiếp” của Trung Quốc. Theo đó, nước này đã sẵn sàng hạ thủy từ 3-4 chiếc tàu khu trục lớp Type 052D cỡ 7.500 tấn. Trong ảnh là một trong số các tàu khu trục Type 052D đang được hoàn thiện trong nhà máy đóng tàu Trung Quốc. 

Vén màn bí mật lực lượng đặc nhiệm Quân đội Trung Quốc

(Kiến Thức) - Sau một thời gian dài "im hơi lặng tiếng", lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đăng tải thông tin vén màn bí mật đặc nhiệm Quân đội Trung Quốc.

Want China Times dẫn nguồn tin từ các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc tiết lộ, Quân đội Trung Quốc là lực lượng vũ trang duy nhất sở hữu lực lượng đặc nhiệm lớn nhất trên thế giới. Và có tới 10 đơn vị đặc nhiệm khác nhau đang được Quân đội Trung Quốc triển khai cũng như duy trì hoạt động.
Cả 10 đơn vị đặc nhiệm này đều được xây dựng từ các đơn vị cơ sở trực thuộc 7 đại quân khu của Quân đội Trung Quốc hoặc từ các đơn vị đặc nhiệm Hải quân và Không quân của nước này, ngoài ra còn có sự góp mặt từ lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc.

Báo Mỹ: Trung Quốc thành lập lực lượng tên lửa DF-41?

(Kiến Thức) - Nếu những bức ảnh tên lửa DF-41 đang được sản xuất là đúng, Trung Quốc có khả năng đang thiết lập lực lượng tên lửa DF-41 đầu tiên của mình?

Tờ Freebeacon dẫn nguồn tin từ trang mạng quan chức chính quyền cấp tỉnh Trung Quốc đã khẳng định về sự tồn tại của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và lớn nhất DF-41 của Trung Quốc, loại tên lửa này có khả năng tấn công Mỹ. theo chuyên gia quân sự Mỹ Richard Fisher cho biết, những bức ảnh mới xuất hiện gần đây cho thấy tên lửa DF-41 có thể đang được sản xuất, nếu đúng như vậy, Trung Quốc cũng có khả năng đang thiết lập lực lượng tên lửa DF-41 đầu tiên của mình.
Ông này còn chỉ ra, không rõ mỗi lực lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong lực lượng pháo binh số 2 của Trung Quốc có 6 thiết bị phóng tên lửa hay là có 12 thiết bị phóng tên lửa, có thể mỗi thiết bị phóng của các lực lượng tên lửa này đều có 1 quả tên lửa “tải lại”. Vì vậy, mỗi lực lượng tên lửa DF-41 đều có thể trang bị 12 – 24 quả tên lửa này. Nếu tên lửa DF-41 có thể mang được 10 quả đầu đạn hạt nhân, như vậy mỗi lực lượng tên lửa DF-41 có thể sẽ triển khai 120 – 240 quả đầu đạn hạt nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới