Hình phạt người đàn ông đánh shipper vì bị từ chối cắt lông chó đối mặt?

Yêu cầu nam shipper mở hộp đồ và sử dụng thử trên con chó nhưng bị từ chối nên người đàn ông đã có hành vi đánh vào mặt shipper, gây bức xúc dư luận.

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của người đàn ông có hành vi hành hung shipper khi bị từ chối cắt lông chó.

88876.jpg
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ shipper bị đánh khi từ chối cắt lông chó ở TPHCM

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 10/5, anh Đ.T.C. (SN 1991, phường Rạch Dừa) đến giao một đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Quá trình nhận hàng, do cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt mua nên ông Tấn yêu cầu anh C. mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Tuy nhiên, anh C. không đồng ý, đồng thời hướng dẫn khách liên hệ với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hàng hoàn.

Khi anh C. quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, qua video chia sẻ trên mạng xã hội, thấy người đàn ông đã có ứng xử không đúng mực với nam shipper giao hàng dụng cụ cắt tỉa lông chó.

Theo luật sư Thơm, shipper là bên trung gian vận chuyển hàng từ người bán đến người mua. Do đó, họ không chịu trách nhiệm về việc cắt tỉa lông chó như theo yêu cầu của người mua hàng.

Hành vi của người đàn ông không chỉ xâm phạm đến sức khỏe của nam shipper khi dùng cũ lực đuổi đánh, cầm 2 chân con chó quăng vào shipper mà quan trọng hơn là những hành vi đó đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, gây bất bình trong dư luận bởi hành xử có thể nói mang tính côn đồ.

Theo quan điểm của luật sư Thơm, đối với hành vi người đàn ông tác động vật lý nam shipper có thể không gây thương tích đến mức có tỷ lệ % giám định xử lý tội Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 BLHS.

Tuy nhiên, trong vụ việc này vẫn có thể xử lý người đàn ông về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, cũng như quan điểm của Chính quyền địa phương có thể xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

“Bài học đắt giá cho việc sử dụng bạo lực trong quan hệ xã hội, đặc biệt khi các vụ việc được chia sẻ trên không gian mạng đã gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương và cuộc sống bình yên của mọi người”, luật sư Thơm nêu ý kiến.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, các hành vi hành hung người khác, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, danh dự của công dân mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử đúng mực khi phát sinh tranh chấp trong mua bán, giao nhận hàng hóa; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định, tuyệt đối không manh động, tự ý dùng bạo lực dẫn đến hậu quả đáng tiếc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lương hưu tăng thêm:

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội: Người mẹ mang thai bị xử lý sao?

Bàn Thị Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Tâm nói rằng bản thân “không đáng là mẹ của cháu” và bày tỏ sự hối hận.

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra khởi tố bị can và bắt tạm giam Bàn Thị Tâm (20 tuổi, mẹ cháu bé) về tội Giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình, chồng hờ của Tâm) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội danh trên.

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiệp và Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm).

Công an Hưng Yên khuyến cáo từ vụ chồng sát hại vợ vì nghi ngoại tình

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra nhiều vụ án đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, bạo lực gia đình, để lại nỗi ám ảnh cho xã hội.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người”.

Tài liệu điều tra cho thấy, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.K.H ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn nên giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã. Tối 23/4/2026, trong lúc chị H đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2 và tiếp tục lời qua tiếng lại, Hùng đã nảy sinh ý định sát hại vợ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới