Hiện trường sạt lở dự án điện gió ở Quảng Trị

Một số bãi thải, mái taluy ở các công trình điện gió chưa lu lèn đầm chặt, trồng cây, gia cố chống xói lở, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Quảng Trị có 31 dự án điện gió được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. Riêng tại huyện Hướng Hoá có 26 dự án đang cấp tập triển khai thi công để kịp hưởng giá ưu đãi (giá FIT) cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy có ngày vận hành thương mại trước 1/11/2021.
Theo UBND huyện Hướng Hoá, hiện vẫn còn một số dự án điện gió đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ nên chưa tuân thủ đầy đủ yêu cầu khắc phục sạt lở đất và môi trường. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi mùa mưa bão đang đến gần.
Hien truong sat lo du an dien gio o Quang Tri
Một người dân xã Húc buồn rầu bên ruộng lúa bị đất đá từ dự án điện gió trôi lấp. Người này cho hay, ruộng lúa của gia đình nằm ngay dưới chân các tua-bin điện gió, không thể canh tác trong thời gian tới nên đã yêu cầu chủ đầu tư đền bù toàn bộ để tìm chỗ khác ổn định hơn. 
Những dự án được "điểm mặt, chỉ tên" gồm: Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải, Tài Tâm, Amaccao Quảng Trị 1, Phong Liệu...
Cụ thể, dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải chưa lu lèn đầm chặt, chưa trồng cây nên khi mưa lớn đã phá hủy cấu trúc mái taluy số 5, 6. Mái taluy tại trụ số 4 của dự án Nhà máy điện gió Tài Tâm chưa được hoàn thiện, chỉ mới tiến hành cắt mái và lu lèn.
Bên cạnh đó, mái taluy đường vào trụ số 1, 2 của dự án Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 còn dốc đứng, độ chênh cao, chưa trồng cây, đang đào rãnh thoát nước. Mái taluy tại trụ số 1, 2 của dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu cũng chưa được gia cố hoàn thiện, chỉ mới tiến hành cắt mái và lu lèn.
Những hình ảnh này được phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam ghi lại ở xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.
Hien truong sat lo du an dien gio o Quang Tri-Hinh-2
Mưa lớn kéo dài trong cơn bão số 6 (đầu tháng 9/2021) trước đó đã phá hủy cấu trúc mái tuyluy ở dự án điện gió Hoàng Hải. Đây là một trong số những dự án được chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần kể từ ngày khởi công.
Hien truong sat lo du an dien gio o Quang Tri-Hinh-3
Sau những cơn mưa lớn, ruộng lúa của người dân ở xã Húc bị phủ một lớp bùn đất. Người dân cho biết, lượng bùn đất này trôi về từ các dự án điện gió cách đó không xa.
Hien truong sat lo du an dien gio o Quang Tri-Hinh-4
Nhìn từ trên cao, hình ảnh những khu dân cư, trường học, công sở... nằm xen lẫn với ruộng lúa bị bồi lấp của người dân.
Hien truong sat lo du an dien gio o Quang Tri-Hinh-5
Lớp bùn đất bồi lấp ruộng lúa của người dân. Phía xa là những trụ điện gió đang dựng lên trên những đỉnh đồi bị cắt ngọn.
Hien truong sat lo du an dien gio o Quang Tri-Hinh-6
Những "dòng suối đất đá" ngày càng quen mắt với người dân xã Húc, kể từ khi có sự hiện diện của 4 dự án điện gió gồm: Hoàng Hải, Tài Tâm, Amaccao Quảng Trị 1 và Tân Hợp.
Hien truong sat lo du an dien gio o Quang Tri-Hinh-7
Phần lớn ruộng lúa của người dân vùng cao đều canh tác ở vùng trũng thấp, gần các khe suối. Trong khi đó, các tua-bin điện gió đều được lắp đặt trên những đỉnh đồi nên sự lo lắng của người dân là không thừa.
Hien truong sat lo du an dien gio o Quang Tri-Hinh-8
Một số hạng mục dự án điện gió chưa được gia cố hoàn thiện, chỉ mới tiến hành cắt mái và lu lèn trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Lý do được các chủ đầu tư đưa ra là đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để kịp hưởng giá ưu đãi (giá FIT) nên chậm thực hiện.
Hien truong sat lo du an dien gio o Quang Tri-Hinh-9
Mốc thời gian các dự án điện gió phải vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021 để hưởng giá FIT không còn bao lâu. Tuy nhiên, theo UBND huyện Hướng Hoá, tính đến ngày 29/9/2021 vẫn còn nhiều dự án đang hoàn thiện các thủ tục về đất đai như điện gió Phong Liệu, Amaccao Quảng Trị 1, Tài Tâm, Hoàng Hải, Tân Hợp, Hướng Linh 3, Hướng Linh 4, Hướng Hiệp 1.

Lại xảy ra đụng độ vì dự án điện gió, nhiều người dân bị thương

Trong khi cơ quan công an vẫn đang điều tra nhóm đối tượng ngang nhiên đánh dân khi đi bồi thường dự án điện gió thì tiếp tục xảy ra đụng độ khiến nhiều người bị thương.

Ngày 29/9, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cho biết đang làm rõ vụ xô xát giữa nhóm bảo vệ thi công dự án điện gió và người dân vừa xảy ra trên địa bàn xã Thuận Hạnh.

Lai xay ra dung do vi du an dien gio, nhieu nguoi dan bi thuong
 Một người dân bị thương ở đầu.

Trước đó, chiều 28/9, một nhóm người dân đã ra đường chặn xe chở thiết bị điện gió của Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3. Sau đó, hàng chục bảo vệ cho xe di chuyển đi và xảy ra đụng độ với người dân, khiến một số người dân bị đánh gây thương tích.

Theo phản ánh của người dân, trong khu vực này có 9 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió như: thi công gây nứt nhà, đất đá vùi lấp giếng, hồ và nằm trong phạm vi 300m từ trụ điện gió. Chiều 28/9, một số người dân ra yêu cầu bồi thường vì sợ để thi công xong, nhà thầu rút đi, không ai chịu trách nhiệm rồi xảy ra đụng độ. "Sáng 29/9, lực lượng công an đã vào lấy lời khai và đề nghị một số người bị thương đi giám định" - anh Võ Đức Phương (SN 1983, ngụ xã Thuận Hạnh) cho biết.

Còn theo chị Nguyễn Thị Kim Nhung (ngụ thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh) việc làm đường để vận chuyển thiết bị điện gió khiến đất đá vùi lấp cây trồng, giếng nước, hồ tưới. Tuy nhiên, đại diện dự án điện gió thông báo chỉ bồi thường cây trồng nên gia đình không đồng ý. "Khi người dân ra yêu cầu bồi thường thì bị nhóm bảo vệ dùng đá, gậy đánh khiến nhiều người thương tích, hiện một số người đang điều trị tại bệnh viện" - chị Nhung nói.

Một lãnh đạo UBND xã Thuận Hạnh cho biết chiều 28-9, nhiều người dân ra chặn xe chở thiết bị điện gió, nên lực lượng chức năng đã tới vận động, giải thích cho người dân. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng về thì xảy ra vụ việc.

Đối với phản ánh của người dân, vị lãnh đạo cho biết do dịch bệnh, đơn vị thẩm định độc lập chưa vào được nên chính quyền địa phương đã có văn bản cam kết đến ngày 3/10 này sẽ vào thẩm định và bà con đã đồng ý. Đối với việc suốt thời gian dài người dân yêu cầu phải đền bù, hỗ trợ trong phạm vi 300m kể từ trụ điện gió, vị lãnh đạo xã cho hay, huyện đã thống nhất chủ trương và bắt đầu thực hiện kiểm kê để đền bù, hỗ trợ trong phạm vi nói trên.

"Công trình điện gió về đã mang lại nhiều lợi ích cho địa phương, đầu tư đường giao thông, hỗ trợ an sinh xã hội. Điện gió cũng bồi thường, hỗ trợ cao gấp nhiều lần so với giá quy định. Tuy nhiên, một số người dân vẫn không chấp nhận, yêu cầu quá cao khiến doanh nghiệp không đáp ứng nổi. Tuy nhiên, quan điểm là việc gì ra việc đó, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn là phải xử lý nghiêm theo quy định" - vị này nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tại các dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 thời gian qua liên tục xảy ra mâu thuẫn, đụng độ giữa nhóm bảo vệ, nhóm côn đồ với người dân.
Mới đây, ngày 19/9, ông Phạm Tùng Nam (SN 1978), quản lý thi công đường dây 35KV của các dự án điện gió cùng với 14 người khác đến các hộ dân thuộc xã Thuận Hạnh để tiến hành thỏa thuận đền bù. Trong quá trình thỏa thuận, một số người đi cùng ông Nam đã liên tiếp đánh người gây thương tích. Ngoài ra, người dân phản ánh sau khi không thỏa thuận được liền bị các đối tượng lạ mặt chặt phá vườn cây, đập phá tài sản.
Ngày 29/9, trả lời về việc đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích ngày 19-9 chưa, Thượng tá Thùy cho biết đang tiếp tục điều tra. Đối với 2 vụ việc chặt phá cây trồng và đập phá tài sản, cơ quan công an đang chờ giám định thiệt hại.

Video: Hỗn chiến kinh hoàng giữa nhóm bảo vệ nhà máy điện gió và 2 thanh niên

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một nhóm bảo vệ công trường điện gió và 2 thanh niên đã dùng hung khí lao vào hỗn chiến kinh hoàng.

Sáng 21/8, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy - Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông - xác nhận đoạn clip đăng tải trên mang xã hội ghi lại cảnh đánh nhau giữa nhóm bảo vệ dự án điện gió và 2 thanh niên xảy ra trên địa bàn huyện.
Video: Hon chien kinh hoang giua nhom bao ve nha may dien gio va 2 thanh nien

Hỗn chiến kinh hoàng giữa nhóm bảo vệ công trường điện gió và 2 thanh niên. 

Cháy tuabin điện gió 70 tỷ: Việt Nam có bao nhiều nhà máy điện gió

(Kiến Thức) -  Tính đến cuối tháng 6/2019, cả nước có 89 nhà máy điện gió và điện mặt trời, với tổng công suất đặt 4.543,8MW, chiếm 8,3% tổng công suất của hệ thống điện quốc gia.

Thông tin turbin trên một trụ điện gió của Nhà máy Phong điện Bình Thạnh (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) do Công ty CP tái tạo năng lượng Việt Nam (REVN) làm chủ đầu tư vừa bị chập điện cháy đang gây xôn xao dư luận.
Được biết, Nhà máy điện Bình Thạnh đã được vận hành 10 năm, tuabin lắp ráp theo công nghệ của Đức, giá của mỗi tuabin khoảng 70 tỷ đồng. Mỗi cột điện gió cao từ 90 - 95m, công suất 1,5 MW/cột. Tổng trọng lượng tuabin là 89,4 tấn, cột tháp là 165 tấn.
Chay tuabin dien gio 70 ty: Viet Nam co bao nhieu nha may dien gio
Hiện trường sự việc turbin trên một trụ điện gió của Nhà máy Phong điện Bình Thạnh bị cháy. 
Tính đến cuối tháng 6/2019, cả nước có 89 nhà máy điện gió và điện mặt trời, với tổng công suất đặt 4.543,8MW, chiếm 8,3% tổng công suất của hệ thống điện quốc gia. Trong đó, có 9 nhà máy/trang trại điện gió đang vận hành với tổng công suất 304,6 MW, trong đó lớn nhất là trang trại điện gió Bạc Liêu với gần 100 MW, nhỏ nhất là nhà máy điện gió Phú Quý 6 MW nối lưới độc lập (không nối lưới điện quốc gia) trên đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), còn lại là 7 nhà máy điện gió quy mô công suất nhỏ dưới 50 MW.
Chay tuabin dien gio 70 ty: Viet Nam co bao nhieu nha may dien gio-Hinh-2
 Việt Nam là quốc gia có tiềm năng về điện gió lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Chay tuabin dien gio 70 ty: Viet Nam co bao nhieu nha may dien gio-Hinh-3
 Các nhà máy/trang trại điện gió đang vận hành tại Việt Nam.
Báo cáo mới đây của Hiệp hội Điện gió toàn cầu cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia tiềm năng nhất trong khu vực Đông Nam Á về cả gió trên bờ và trên biển. Đường bờ biển dài 3.200 km giúp Việt Nam có được nguồn tài nguyên gió tốt nhất, nổi bật là từ Ninh Thuận trở vào khu vực phía Nam. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực đã phát triển điện gió trên biển với 99 MW đã được lắp đặt.
Tuy nhiên, theo dự báo của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam - EVN, nếu tốc độ tăng trưởng GDP trung bình tiếp tục được duy trì hàng năm là 7% nhu cầu điện của Việt Nam vào khoảng 200.000GWh năm 2020 và tăng đến 327.000GWh năm 2030. Nếu phát triển tối đa các nguồn điện truyền thống thì lượng điện của Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 165.000GWh vào năm 2020 và 208.000GWh vào năm 2030.

Đọc nhiều nhất

Tin mới