Hé lộ chủ nhà máy xi măng Phú Sơn 5.000 tỷ đồng “đắp chiếu” 15 năm

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn - chủ nhà máy xi măng Phú Sơn 5.000 tỷ đồng "đắp chiếu" 15 năm là ông Nguyễn Hữu Lợi.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các sở ngành tiến hành các thủ tục chấm dứt dự án, thu hồi đất đã cấp để thực hiện dự án nhà máy xi măng Phú Sơn do đã qua 15 năm nhưng vẫn trong tình trạng "đắp chiếu".
Được biết, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, công suất 11 triệu tấn/năm, triển khai từ năm 2007 đến năm 2011. Bắt tay triển khai dự án, Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn san lấp mặt bằng, xây tường rào, làm một số hạng mục công trình như nhà điều hành, nhà kho…
Doanh nghiệp này rầm rộ triển khai xây dựng nhà máy trong thời gian đầu, sau đó thì chậm dần, cuối cùng thì dừng hẳn. Đến nay, sau 15 năm triển khai, toàn bộ khu đất 40 ha làm nhà máy trong tình trạng bỏ hoang, các hạng mục đã thi công thì "đắp chiếu", ngổn ngang dang dở.
He lo chu nha may xi mang Phu Son 5.000 ty dong “dap chieu” 15 nam
 15 năm qua, Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn không đóng thuế thuê đất. (Ảnh: Lao Động).
Tìm hiểu của phóng viên, Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn được thành lập vào ngày 1/6/2006, có trụ sở chính tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Mã số doanh nghiệp này là 2700286372, đăng ký hoạt động kinh doanh chính là sản xuất xi măng.
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn là ông Nguyễn Hữu Lợi (trú tại số nhà 1177, khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Đáng chú ý, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Phú Sơn. Tuy nhiên, quá trình thanh tra, Sở này đã không thể làm việc được với người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan tiến hành các trình tự, thủ tục để chấm dứt dự án xây dựng nhà máy xi măng Phú Sơn (xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).
Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Phú Sơn theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.
Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi diện tích đất đã được Nhà nước giao cho Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn thuê để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác liên quan.
Kể từ khi triển khai dự án đến nay, Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn đã không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với diện tích đất được thuê.
Tính đến hết năm 2021, sau khi trừ số tiền được miễn, Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn còn nợ trên 730 triệu đồng tiền thuê đất.

Cận cảnh căn biệt thự cổ bị bỏ hoang giữa Hà Nội

Nằm ở vị trí "đất vàng" tại Hà Nội song vì nhiều lý do mà hai căn biệt thự này bị bỏ hoang, xuống cấp suốt nhiều năm qua.

Can canh can biet thu co bi bo hoang giua Ha Noi
 Mới đây, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét để đưa vào sử dụng nhà biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ảnh: Dân Việt

Đại gia nổi tiếng "bóc lịch" vì trốn thuế, biệt thự 4.000 tỷ bỏ hoang

Sau khi ông bị bắt vì tội trốn thuế, căn biệt thự xa hoa cũng chịu cảnh thê thảm, cỏ mọc um tùm.

Trong giới tài chính những năm đầu thế kỷ 21, Genshiro Kawamoto được biết đến là 1 trong những người giàu nhất Nhật Bản. Ông sở hữu nhiều bất động sản đắt giá giá, ở vị trí đắc địa, ước tính khối tài sản của đại gia này lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vị tỷ phú này là chủ tịch một công ty bất động sản có tên là "Marugen Building" ở Ginza, Tokyo.

Năm 2007, ông dành 8 trong số 22 biệt thự của mình ở khu vực này cho người nghèo. Họ sẽ có thể ở 10 năm trong các ngôi nhà. Vị đại gia này chia sẻ ông tặng biệt thự thể hiện sự quan tâm đến những người nghèo khổ Hawaii hơn là cho một mớ tiền mặt. Khi được hỏi liệu ông có băn khoăn về việc mất tiền cho những việc như thế này, ông cười và trả lời: “Đó là tiền tiêu vặt đối với tôi”.

Hà Nội: Cận cảnh hơn 5.000m2 “đất vàng” bỏ hoang ở Cầu Giấy

Khu "đất vàng" hơn 5.000m2 bỏ hoang hơn chục năm ở mặt đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Ha Noi: Can canh hon 5.000m2 “dat vang” bo hoang o Cau Giay
Cận cảnh hơn 5.000m2 'đất vàng' bỏ hoang ở Cầu Giấy, Hà Nội 

Đọc nhiều nhất

Tin mới