Hành trình chạy đua giành sự sống cho sản phụ trẻ suy tim cấp sau sinh

Rối loạn chức năng cơ tim sau sinh, kèm rối loạn nhịp tim cấp, khiến bệnh diễn tiến rất nhanh, đột ngột và khó dự báo, bất ngờ dẫn đến ngưng tim – ngưng thở.

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai đã kích hoạt báo động đỏ và hội chẩn toàn viện, kịp thời cứu chữa cho một trường hợp sản phụ diễn tiến nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Chỉ ít phút sau sinh bình thường đã đe dọa tính mạng

Sản phụ trẻ 23 tuổi, mang thai lần đầu, nhập viện sinh thường ở tuần thai đủ tháng. Cuộc sinh diễn ra thuận lợi, em bé chào đời an toàn trong niềm vui vỡ òa của gia đình.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau sinh, sản phụ đột ngột khó thở dữ dội, tím tái. Các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân rơi vào tình trạng suy tim cấp gây phù phổi cấp – một biến chứng hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm trong giai đoạn sau sinh.

san-phu1.jpg
Sản phụ suy tim, phù phổi cấp nguy kịch ngay sau sinh - Ảnh BVCC

Nguyên nhân được nghi ngờ liên quan đến rối loạn chức năng cơ tim sau sinh, có thể kèm rối loạn nhịp tim cấp, khiến bệnh diễn tiến rất nhanh, đột ngột và khó dự báo, bất ngờ dẫn đến ngưng tim – ngưng thở, đe dọa trực tiếp tính mạng sản phụ.

san-phu.jpg
Hình ảnh tim phổi bệnh nhân trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kích hoạt báo động đỏ, từng giây đều quý giá

Ngay khi nhận định đây là tình huống tối khẩn, nguy cơ tử vong cao, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa: Sản khoa – Hồi sức tích cực – Gây mê hồi sức – Tim mạch – Nội khoa ...

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh.

Sau khi được hồi sức thành công, sản phụ tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

san-phu-2.png
Thăm khám cho sản phụ sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt từng ngày, đáp ứng tốt với điều trị. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, đang trong giai đoạn hồi phục và có thể sinh hoạt, tiếp xúc bình thường.

Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho: Tinh thần chủ động – khẩn trương trong cấp cứu; Sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa; Năng lực xử trí hiệu quả các tình huống nguy kịch, đe dọa tính mạng của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

san-phu-5.png
Hình ảnh mẹ con sản phụ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Trong y học, có những khoảnh khắc mà mỗi phút giây đều quyết định sự sống còn. Sự tận tâm, bản lĩnh và chuyên môn vững vàng của đội ngũ y tế đã giúp đưa người bệnh trở về từ lằn ranh sinh tử.

Việc cứu sống thành công sản phụ không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình người bệnh mà còn là động lực to lớn cho tập thể y bác sĩ, tiếp tục nỗ lực vì sức khỏe và sự an toàn của người dân.

Cứu sống người đàn ông ngã giàn giáo mắc nấm phổi vì cúm A

Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh cúm là nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn, là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ tử vong.

Ngày 5/12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị kịp thời cứu sống bệnh nhân nguy kịch vì nấm Aspergillus tấn công phổi sau cúm A.

Tưởng bệnh do chấn thương không ngờ nguy kịch vì nhiễm nấm

Cấp cứu thành công ca bệnh hội chứng gương hiếm gặp, nguy hiểm

Hội chứng gương là bệnh lý sản khoa hiếm gặp, để chỉ tình trạng phù toàn thân của người mẹ “phản chiếu” tình trạng phù của thai nhi.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh Số 1 đã phẫu thuật cấp cứu và điều trị, hồi sức thành công cho bệnh nhân Ngô Thị Luyến nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, khó thở, tăng huyết áp, tràn dịch đa màng, phù phổi có nguy cơ phù phổi cấp (trước, trong và sau mổ) do biến chứng của Hội chứng gương (Mirror Syndrome) gây ra.

Đây là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp trong thai kỳ được ghi nhận lần đầu tiên tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh Số 1.

Bị suy tim cấp, người đàn ông thoát chết nhờ kỹ thuật lọc máu

Bệnh nhân 71 tuổi mắc nhiều bệnh nền nguy kịch, đã được các bác sĩ điều trị kịp thời nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống người đàn ông cao tuổi bị toan chuyển hóa nặng, phù phổi cấp do suy tim trên nhiều bệnh nền phức tạp.

Người bệnh là ông N.V.M., 71 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, Quảng Ninh, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận mạn và phù hai chân kéo dài. Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở tăng dần, mệt nhiều, sau đó khó thở dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tăng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới