Hai lính hải quân bị Mỹ cáo buộc bán bí mật quân sự với 12.000 USD

Hai thủy thủ là thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex bị cáo buộc bán bí mật quân sự với giá 12.000 USD.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết rằng một thủy thủ hải quân nước này đã bị kết tội gián điệp vì bán bí mật quân sự cho Trung Quốc với giá 12.000 USD.

Sau phiên tòa kéo dài năm ngày và một ngày nghị án, bồi thẩm đoàn đã kết án Wei sáu tội danh, bao gồm âm mưu thực hiện hoạt động gián điệp, hoạt động gián điệp, xuất khẩu trái phép và âm mưu xuất khẩu dữ liệu kỹ thuật liên quan đến các mặt hàng quốc phòng, vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí và Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế. Wei dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 1/12.

Hai thủy thủ Hải quân Mỹ bị bắt vào năm 2023 với cáo buộc gián điệp. Ảnh: Bộ tư pháp Mỹ.

“Bị cáo, người đã tuyên thệ bảo vệ Quốc gia và được giao quyền miễn trừ an ninh khi còn là hạ sĩ quan trong Hải quân Mỹ, đã bán rẻ đất nước mình để lấy 12.000 USD,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg phát biểu.

Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Wei là thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex. Anh ta cũng sở hữu giấy phép an ninh và được tiếp cận thông tin quốc phòng nhạy cảm về các hệ thống khác nhau của tàu.

Bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa cho thấy Wei đã được một người tự xưng là người đam mê hải quân tiếp cận qua mạng xã hội vào tháng 2/2022.

Người này thực chất là một sĩ quan tình báo Trung Quốc. Từ tháng 2/2022 đến khi bị bắt vào tháng 8/2023, khi mối quan hệ giữa họ phát triển, Wei, theo yêu cầu của sĩ quan này, đã gửi nhiều thông tin về tàu Essex, bao gồm ảnh, video và vũ khí trên tàu.

Anh ta cũng gửi thông tin chi tiết về các tàu khác của Hải quân Mỹ mà anh ta lấy được từ các hệ thống máy tính bị hạn chế của Hải quân Mỹ. Để đổi lấy thông tin này, sĩ quan tình báo đã trả cho Wei hơn 12.000 USD trong vòng 18 tháng.

Các quân nhân bị cáo buộc trao thông tin về tàu USS Essex cho sĩ quan Trung Quốc. Ảnh: The National Interesting

Ngoài hai cáo buộc gián điệp, Wei còn bị kết án bốn tội danh âm mưu vi phạm và vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí. Luật này nghiêm cấm các cá nhân cố ý xuất khẩu dữ liệu kỹ thuật liên quan đến một mặt hàng quốc phòng mà không có giấy phép của Bộ Ngoại giao. Chính phủ đã đưa ra bằng chứng cho thấy Wei đã thông đồng với người Trung Quốc để xuất khẩu một số thông tin kỹ thuật cần phải có giấy phép xuất khẩu.

Jinchao Wei, bạn đồng hành của một thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex, và một thủy thủ khác, Wenheng Zhao, đã bị bắt vào tháng 8/2023 và bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc.

Zhao đã nhận tội và bị kết án 27 tháng tù vào tháng 1 năm ngoái. Jinchao Wei đã ra tòa và bị kết tội âm mưu làm gián điệp cùng nhiều tội danh khác.

Hiện tại, Bộ ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa có động thái phát ngôn liên quan đến vụ việc.

Bên trong nhà máy sản xuất đạn pháo lớn nhất nước Mỹ.

Tàu ngầm do thám Mỹ USS Parche và sứ mệnh gián điệp khét tiếng

USS Parche được đưa vào hoạt động năm 1974, ban đầu là tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Sturgeon trước khi chuyển sang vai trò trinh sát bí mật trong Chiến tranh Lạnh.

Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng
 USS Parche được cải tiến đáng kể cho các nhiệm vụ do thám, khai thác các tuyến cáp thông tin liên lạc dưới nước của Liên Xô và thu hồi các mảnh tên lửa từ đáy biển. Hoạt động ở những khu vực có nguy cơ cao như Biển Okhotsk và Biển Barents, USS Parche thu thập thông tin tình báo quan trọng về các hoạt động của Liên Xô.
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-2
 Được cho ngừng hoạt động vào năm 2004, USS Parche đã giành được nhiều danh hiệu, trở thành tàu được trao tặng nhiều huân chương nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-3
 USS Parche được cho là "con tàu được trang hoàng lộng lẫy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ". Để phù hợp với vai trò mới của USS Parche, con tàu đã được cải tiến đáng kể. Những cải tiến này cho phép khả năng cơ động vượt trội, đã tạo không gian trên tàu cho các thiết bị mới bao gồm máy ảnh, thiết bị liên lạc, động cơ đẩy, mảng sonar mới và ván trượt hạ cánh. Để tạo không gian cho tất cả các thiết bị mới, phần lớn các ống phóng ngư lôi của Parche đã được tháo bỏ, khiến tàu ngầm chỉ còn bốn quả ngư lôi.
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-4
Parche có chiều dài tổng thể là 95 mét, và có mức choán nước là 1.550 tấn khi nổi và 2.429 tấn khi lặn. Con tàu sử dụng bốn động cơ diesel chín xi lanh có piston đối đỉnh Fairbanks-Morse 38D8-1⁄8, kết hợp với bốn động cơ điện Ellitott, và hai ắc quy Sargo 126 cell. Hệ thống kết hợp này có ưu điểm lớn là các động cơ có thể tự hoạt động một cách độc lập với nhau trong bất kỳ tình huống nào, bao gồm trường hợp dùng chúng làm động cơ dẫn động máy phát điện và động cơ dẫn động trục chân vịt. 
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-5
 Động cơ đầy của tàu có thể tạo ra mức công suất tối đa là 5.400 shp khi nổi, 2.740 shp khi lặn, đồng thời giúp con tàu đạt được tốc độ di chuyển tối đa là 20,25 knot khi nổi và 8,75 knot khi lặn. Parche có tầm hoạt động là 11.000 hải lý khi nổi ở vận tốc 10 knot/giờ và có thể tác chiến tuần tra liên tục trong vòng 75 ngày.
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-6
 Parche được lắp đặt 10 ống phóng ngư lôi 21-inch (sáu ống ở mũi tàu và bốn ống ở đuôi tàu) và mang tổng cộng 24 quả ngư lôi Mark 14 (được thay thế bằng ngư lôi điện Mark 18).
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-7
 Con tàu được lắp đặt hệ thống điện tử TDC (Torpedo Data Computer), có thể xử lý dữ liệu thu được từ kính tiềm vọng hoặc sonar của tàu và cho ra những thông số chính xác về khoảng cách tới các mục tiêu, góc bắn và tốc độ di chuyển của tàu đối phương.
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-8
 Ban đầu, Parche được trang bị một khẩu hải pháo 4-inch (102 mm)/50 caliber, hai pháo Oerlikon 20 mm ở phía trước và sau của đài chỉ huy, và hai khẩu súng máy hạng nặng M3 Browning không cố định (khi cần sẽ mang lên boong tàu sử dụng). Đến cuối cuộc chiến, con tàu được lắp đặt pháo 5-inch/25 caliber hiện đại hơn, và pháo Oerlikon dần được thay thế bởi pháo phòng không Bofors 40 mm. Cảm biến điện tử của tàu bao gồm hệ thống Sonar QC, radar dò tìm mặt biển SJ, radar cảnh giới bầu trời SD (sau được thay thế bởi radar SV), và kính tiềm vọng của tàu được tích hợp radar đo khoảng cách ST.
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-9
Phục vụ trên USS Parche đặc biệt nguy hiểm. Giao thức quy định rằng thay vì đầu hàng Liên Xô, Parche sẽ tự đánh chìm, nhấn chìm toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 112 người, bằng cách sử dụng 150 pound thuốc nổ HBX trên tàu. May mắn thay, Liên Xô không bao giờ có thể buộc Parche phải tự hủy. 
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-10
Hải quân Hoa Kỳ đã thành công trong việc khai thác cáp Okhotsk. Năm 1971, USS Halibut , một tàu ngầm gián điệp khác, đã đặt một thiết bị ghi âm nghe lén lớn trên cáp. Và khi Halibut ngừng hoạt động, Parche đã kế thừa vai trò nghe lén. Ngoài các hoạt động ở Biển Okhotsk, Parche còn tiến hành nghe lén gần Bắc Cực và cả ở Biển Barents. 
Tau ngam do tham My USS Parche va su menh gian diep khet tieng-Hinh-11
Ngoài việc nghe lén, Parche còn được giao nhiệm vụ thu hồi các mảnh vỡ tên lửa của Liên Xô từ đáy biển sau các vụ phóng thử. USS Parche đã ngừng hoạt động vào năm 2004, sau ba thập kỷ phục vụ, chính thức loại biên năm 2006 - nhưng lá cờ của nó vẫn được bảo quản và hiện đang được trưng bày tại Xưởng đóng tàu Hải quân Puget Sound ở Washington. (Nguồn ảnh: hisutton.com, National Interest, Wikipedia, American House). 

Đọc nhiều nhất

Tin mới