Hà Nội xử lý 300 tấn rác quần áo cũ tại dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ

Hà Nội đang thu gom và xử lý 300 tấn quần áo cũ tồn đọng tại khu vực dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước đó, khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, Hà Nội xuất hiện nhiều quần áo cũ với đủ màu sắc, chủng loại, chất cao như những ngọn núi. Sau thời gian dài phơi mưa nắng, nhiều quần áo bị ẩm mốc, bốc mùi, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Người dân địa phương cho biết những đống quần áo cũ này đã xuất hiện từ khoảng tháng 4/2025. Ban đầu, lượng quần áo không nhiều, nhưng theo thời gian, số lượng ngày càng tăng, hình thành những đống lớn. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức dọn dẹp nhiều lần, nhưng cứ thu gom xong lại có người mang quần áo đến đổ, khiến tình trạng này tiếp diễn.

Theo ước tính của các đơn vị chức năng, khối lượng quần áo cũ tồn đọng lên tới khoảng 300 tấn do chất đống trong thời gian dài và ngấm nước. Từ ngày 13/10, các đơn vị chức năng đã tổ chức thu gom, vận chuyển đến nhà máy xử lý rác Nam Sơn.

clo-br-6r4a9549-1231.jpg
Hàng tấn quần áo cũ chất thành 'núi' ở Hà Nội. Ảnh congluan.vn

Đại diện Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco 7) cho biết, việc xử lý được thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm, dự kiến hoàn thành trong 2-3 ngày tới nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư-hạ tầng phường Từ Liêm cho biết, việc xử lý vi phạm trước đây chưa đạt hiệu quả triệt để do dự án còn chờ điều chỉnh quy hoạch. Đến nay, các thủ tục pháp lý của dự án đã hoàn tất, các nhà thầu bắt đầu triển khai thi công. Vì vậy, chính quyền phường sẽ phối hợp Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tổ chức xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng, đồng thời đề nghị lực lượng công an tham gia ngăn chặn hành vi đổ trộm, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường.

clo-br-6r4a9570-4423.jpg
Số quần áo cũ này sẽ được vận chuyển về bãi rác Nam Sơn để xử lý. Ảnh congluan.vn

Không chỉ tại khu đất dự án, một số vị trí lòng đường, vỉa hè và khu đất trống trên địa bàn phường Từ Liêm vẫn xảy ra tình trạng đổ trộm rác sinh hoạt, phế thải xây dựng. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với việc thu gom, xử lý lượng rác tồn đọng, chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường các biện pháp ngăn chặn hành vi đổ trộm chất thải, hạn chế tình trạng tái diễn và phát sinh các điểm tập kết rác trái phép mới, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Mời độc giả xem video Hà Nội tạo "lá phổi xanh" kiểm soát ô nhiễm không khí

Hà Nội: Nhếch nhác bãi đổ trạc thải, VLXD ở An Khánh

Bãi đổ trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh (An Khánh, Hà Nội) đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân.

anh-1.jpg
Nhiều tháng qua, một số người dân tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh, xã An Khánh (TP Hà Nội) đang phải sống trong tình cảnh khốn khổ khi bị "tra tấn" từ bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng do ông Dương Đình T. làm chủ.
anh-2.jpg
Theo người dân, trong quá trình hoạt động bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng do ông Dương Đình T. làm chủ ngang nhiên chiếm dụng các lô đất đấu giá tại X2 (các lô đất chưa xây dựng nhà) làm không gian riêng để tập kết cát, sỏi, đất thừa, rác thải, trạc thải xây dựng… dẫn đến làm biến dạng quy hoạch khu đấu giá, gây ô nhiễm cảnh quan môi trường, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống dân cư hàng ngày.

Hà Nội: Trạc thải, quán bia bủa vây dự án đường 264 tỷ

Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì (Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, đang bị biến thành bãi đỗ xe, rác thải, trạc thải bủa vây nhếch nhác.

1.jpg
Ngày 26/8, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng (gọi tắt BQLDA) phường Từ Liêm (TP Hà Nội), cho biết đến nay, phường vẫn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và khó khăn trong việc bố trí tái định cư đối với các hộ dân nằm trong quy hoạch dự án xây dựng tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì.
2.jpg
Dự án xây dựng tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, phường Mễ Trì cũ (nay là phường Từ Liêm) được UBND TP Hà Nội cho phép UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) đầu tư năm 2014 và khởi công xây dựng năm 2017. Chủ đầu tư là UBND quận Nam Từ Liêm (cũ), tổng mức đầu tư hơn 264 tỷ đồng.

Cận cảnh dòng sông Nhuệ trước kế hoạch “hồi sinh”

Sông Nhuệ đang đối mặt tình trạng ô nhiễm kéo dài, Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng để nạo vét, xử lý nước thải và cải tạo toàn diện.

Sông Nhuệ là một trong những tuyến sông quan trọng của khu vực phía Tây Nam Hà Nội, vừa đảm nhận nhiệm vụ tiêu thoát nước cho đô thị, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp dọc tuyến. Tuy nhiên, sau nhiều năm chịu tác động từ quá trình đô thị hóa và lượng nước thải ngày càng lớn, dòng sông đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm kéo dài.

kto-tr_dc4e2def5f12de4c870319.jpg
Sông Nhuệ nhiều năm qua đối mặt với tình trạng ô nhiễm kéo dài, một số đoạn xuất hiện nước đổi màu, rác thải và cảnh quan xuống cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Công nghệ mở hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Công nghệ mở hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là những giải pháp quan trọng thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, góp phần tối ưu tài nguyên, tận dụng phụ phẩm, giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sản xuất.