Hà Nội triển khai mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại Phúc Thịnh, Thư Lâm

Hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm được lựa chọn là những địa phương đầu tiên của Thủ đô và cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Sáng 16/7, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo quyết định được công bố tại hội nghị, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình này tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm.

Đây là hai xã đầu tiên của Thủ đô và của cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

bthn-1784175558208.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: HT.

Theo UBND TP Hà Nội, Phúc Thịnh và Thư Lâm là hai địa phương liền kề, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan; đồng thời có định hướng đô thị hóa theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Thành phố sẽ triển khai thí điểm song song tại hai địa phương. Khi mô hình cơ bản hoàn thiện, Hà Nội sẽ nghiên cứu, báo cáo Trung ương xem xét cho phép hợp nhất thành một xã theo thẩm quyền, với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa có quy mô, điều kiện đáp ứng nhu cầu phát triển, thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống.

Theo đề án, 124 xã, phường còn lại của Hà Nội sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm được lựa chọn là những địa phương đầu tiên của Thủ đô và cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Ông Trần Đức Thắng cho biết, sau quá trình nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, thành phố quyết định lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai thí điểm. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Hà Nội phải đi đầu, làm mẫu trong xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của người dân làm thước đo cuối cùng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai đề án với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm và giai đoạn 5 năm; ngay trong năm 2026 phải xác định các chương trình, dự án thành phần, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành, xác định nhiệm vụ ưu tiên và phương án bố trí nguồn lực.

Theo ông Trần Đức Thắng, đây là mô hình mới nên cần tổ chức đánh giá định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh những tiêu chí chưa phù hợp theo tinh thần vừa làm vừa hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, bảo đảm trách nhiệm giải trình và sự tham gia thực chất của người dân trong quá trình ra quyết định.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định thành công của việc triển khai mô hình thí điểm; đồng thời thiết lập các kênh tiếp nhận, xử lý và giải đáp kiến nghị, phản ánh của người dân một cách chủ động, gần gũi, trong đó mức độ hài lòng của người dân sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Xã, phường XHCN phải là hình mẫu về hạ tầng đô thị, đời sống nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội cụ thể hóa mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với tiêu chí làm hình mẫu đô thị, quản trị, đời sống nhân dân

Chiều 26/5, - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư - chủ trì hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Giảm tối đa cơ chế xin - cho, giảm các trung gian hành chính

7 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu Phụ lục 4 - Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Nhân dân

Đọc nhiều nhất

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.

Tin mới

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nữ cán bộ cấp vụ của Văn phòng Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026.

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.