Hà Nội: Thêm học sinh lớp 9 và lớp 12 chuyển sang học trực tuyến

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi thông báo tới phòng giáo dục & đào tạo quận, huyện, thị xã về việc tổ chức dạy học linh hoạt với cấp độ dịch.

Ha Noi: Them hoc sinh lop 9 va lop 12 chuyen sang hoc truc tuyen
 Các trường ở Hà Nội tổ chức dạy học linh hoạt, ứng phó với dịch để bảo đảm an toàn cho học sinh. Ảnh minh họa
Nội dung thông báo nêu rõ: Ngày 18/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận được Thông báo số 844/TB-UBND ngày 17/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố Hà Nội có 2 đơn vị cấp quận và 25 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 3.
Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên báo cáo UBND quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày 20/12 cho đến khi có thông báo mới. Hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về phương án tổ chức dạy học cụ thể.
Theo Thông báo số 844/TB-UBND của UBND thành phố Hà Nội, 2 đơn vị cấp quận có mức độ dịch cấp độ 3 là quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng; 25 xã, phường có mức độ dịch cấp độ 3 gồm: Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa); Đống Mác (quận Hai Bà Trưng); Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm); Thanh Trì, Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai); Quảng An, Yên Phụ (quận Tây Hồ); Vân Nội, Việt Hùng (huyện Đông Anh); Yên Viên (huyện Gia Lâm); Đông Xuân (huyện Quốc Oai); Văn Bình (huyện Thường Tín).
So với thông báo ngày 11/12, số đơn vị có mức độ dịch cấp độ 3 của thành phố Hà Nội tăng 13 đơn vị, gồm 1 đơn vị cấp quận và 12 đơn vị cấp phường, xã.

Giám đốc CDC Hải Dương nhận “lại quả” 30 tỷ từ mua kit xét nghiệm: Sở Y tế nói gì?

Giám đốc Sở y tế Hải Dương cho biết, việc CDC Hải Dương mua bán với công ty Việt Á, Sở y tế không liên quan do họ làm độc lập.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 19/12 về sự việc ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương vừa bị khởi tố do đã cấu kết với Công ty Việt Á, mua Kit xét nghiệm COVID-19 thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng và cá nhân ông Tuyến nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ công ty Việt Á lên đến gần 30 tỷ đồng, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường cho biết, Sở Y tế không liên quan vụ việc này.
“Quy trình họ làm, họ chỉ báo cáo, còn việc họ làm là độc lập. Bọn anh không liên quan việc đó, mua bán là việc của người ta”, ông Cường nói.

Kiểm tra trực tiếp lớp 1, 2 để đánh giá thực chất việc dạy học

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD-ĐT, học sinh lớp 1 và 2 sẽ kiểm tra học kỳ trực tiếp.

Cụ thể, trong công văn hướng dẫn mới nhất ngày 13/12, Bộ GD-ĐT yêu cầu, đối với lớp 1 và lớp 2, bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế đảm bảo an toàn trong phòng dịch. Các trường lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra định kỳ; tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận về phương án thực hiện; chia nhỏ số học sinh/lớp đảm bảo an toàn phòng dịch để tổ chức hướng dẫn, ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung “cốt lõi” cho học sinh trước khi tổ chức bài kiểm tra định kỳ đối với môn Toán, môn Tiếng Việt linh hoạt vào các thời điểm, phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương.

Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục có trách nhiệm báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về Phòng GDĐT để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện.

Tin nóng 1/10: Bố đánh con gái 6 tuổi tím mặt khi dạy học

Bố đánh con gái 6 tuổi tím mặt khi dạy học; Người phụ nữ rơi từ tầng 19 chung cư Mường Thanh; Nữ giám đốc làm giả giấy tờ để bán xe lấy vốn kinh doanh; Thuê xe tự lái mang đi cầm cố lấy tiền ăn tiêu... là những tin nóng 1/10.

Tin nong 1/10: Bo danh con gai 6 tuoi tim mat khi day hoc

Bố đánh con gái 6 tuổi tím mặt khi dạy học: Ngày 1/10, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm bình luận về việc bé gái (6 tuổi) bị chính cha ruột của mình bạo hành dã man. Qua xác minh, nạn nhân là bé L.M.H.Y (6 tuổi). Người bạo hành bé được xác định là ông Lê Quốc Hùng (43 tuổi, cha ruột cùng trú thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tại chính quyền địa phương, ông Hùng giải thích "lỡ tay" khi dạy bé học online và hứu không tái phạm. 

Tin nong 1/10: Bo danh con gai 6 tuoi tim mat khi day hoc-Hinh-2

Người phụ nữ rơi từ tầng 19 chung cư Mường Thanh: Khoảng 6h ngày 1/10, người dân bàng hoàng phát hiện người phụ nữ rơi từ trên Chung cư Mường Thanh, phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị T. (SN 1961), cư dân của Chung cư. Được biết, nạn nhân là thủ quỹ của một bệnh viện tư trên địa bàn Nghệ An. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới