GS.TS Đặng Thị Kim Chi: “Phụ nữ làm khoa học khó gấp bội lần”
GS.TS Đặng Thị Kim Chi chia sẻ, nam giới làm khoa học đã khó, phụ nữ làm khoa học còn khó gấp bội lần, vì vừa phải cân bằng hạnh phúc gia đình và vượt “định kiến” xã hội.
Mai Loan
GS.TS Đặng Thị Kim Chi nêu thực tế, nhiều nữ chủ nhiệm đề tài gặp khó khăn khi triển khai kết quả đề tài vào thực tế địa phương vì tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rải rác… “Nhiều người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi: “Nữ mà làm được như vậy cũng là khá đấy”, mặc dù kết quả nghiên cứu được đánh giá xuất sắc ở cấp Bộ”, GS.TS Kim Chi nói.
GS.TS Đặng Thị Kim Chi chia sẻ, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rải rác. Nhiều người nhìn công trình của nhà khoa học nữ bằng ánh mắt hoài nghi: “Nữ mà làm được như vậy cũng là khá đấy”. Ảnh: Mai Loan.
Người đặt nền móng phát triển ngành khoa học công nghệ môi trường
GS.TS Đặng Thị Kim Chi sinh năm 1949. Bà là con gái út của Giáo sư - Bác sĩ Đặng Vũ Hỷ (được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên năm 1996). Sự cần mẫn, cống hiến cho khoa học của người cha đã có ảnh hưởng rất lớn tới con đường nghiên cứu khoa học của bà sau này.
Năm 1971, GS.TS Đặng Thị Kim Chi tốt nghiệp Khoa Hoá - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng loại ưu, được giữ lại làm giảng viên của trường. Năm 1978, bà được trường ĐH Bách khoa Hà Nội cử đi nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Dân chủ Đức, chuyên ngành Kỹ thuật bảo vệ môi trường.
Năm 1983, về Việt Nam, bà tiếp tục làm giảng viên tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Bà cùng với 5 cán bộ thành lập nhóm nghiên cứu về Kỹ thuật Bảo vệ môi trường - Bộ môn Kỹ thuật Môi trường. Năm 1994, nhóm nghiên cứu đã phát triển thành Trung tâm khoa học và Công nghệ Môi trường và năm 1998 thành Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (bà là Phó Viện trưởng).
GS.TS Đặng Thị Kim Chi được coi là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng và phát triển ngành khoa học công nghệ môi trường ở Việt Nam. Bà cũng là nhà khoa học đi tiên phong trong việc nghiên cứu và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề môi trường tại các làng nghề.
Trong suốt cuộc đời làm khoa học, bà đã chủ trì và tham gia 48 đề tài dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp liên quan đến Khoa học và Công nghệ môi trường. Trong đó có 6 đề tài Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước và 42 đề tài dự án nhiệm vụ khoa học cấp bộ, tỉnh thành phố hoặc tương đương. Bà cũng công bố 80 công trình trên các tạp chí và Hội thảo Khoa học trong nước, quốc tế.
Hiện nay, dù đã ngoài 70 tuổi, GS.TS Kim Chi vẫn tiếp tục nghiên cứu, trăn trở các công trình liên quan đến xử lý vấn đề môi trường.
“Là nữ mà làm được như vậy cũng là khá đấy”
GS.TS Đặng Thị Kim Chi chia sẻ, nghiên cứu khoa học và công nghệ là hoạt động rất vất vả, bởi không phải nghiên cứu nào cũng thành công, đòi hỏi phải có kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực nghiên cứu.
GS.TS Đặng Thị Kim Chi kiểm tra thiết bị hấp thụ để đo mức độ ảnh hưởng tới môi trường từ các làng nghề. Ảnh: NVCC.
Đặc biệt, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Môi trường có tính chất đa ngành rất rõ rệt, yêu cầu có kiến thức liên quan đến khoa học tự nhiên như hóa học, sinh học, vật lý, toán học và cả địa chất và cả kiến thức về xã hội nhân văn… Bởi đó là khoa học công nghệ vì sự an toàn của môi trường sống, các kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ trực tiếp đến đời sống con người (phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường khí, nước, đất và an toàn thực phẩm…).
Điều đó cũng đòi hỏi các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ môi trường phải có sự kết nối của nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau, khả năng tập hợp được các nhà khoa học và cộng đồng cùng hướng về mục đích nghiên cứu, các kiến thức về khoa học đồng thời phải đi cùng với kiến thức thực tiễn.
Tuy nhiên, đối với phụ nữ, việc đi thực tiễn, lăn lộn như nam giới đôi khi bị hạn chế, cản trở. Ngoài ra, với tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhiều người không tin tưởng nhà khoa học nữ có thể làm được những kết quả nghiên cứu như vậy.
“Không ít nữ chủ nhiệm đề tài gặp khó khăn khi đi liên hệ triển khai kết quả của đề tài vào thực tế ở một số địa phương vì nhận thức trọng nam khinh nữ, sự thiếu tin tưởng các nhà khoa học là nữ ở Việt nam… Nhiều người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi: Nữ mà làm được như vậy cũng là khá đấy, mặc dù kết quả được đánh giá xuất sắc ở cấp Bộ. Bảo họ làm theo thì họ bảo còn suy nghĩ đã”, GS.TS Kim Chi chia sẻ.
GS.TS Đặng Thị Kim Chi cho hay, nam giới làm khoa học đã khó, phụ nữ lại khó gấp bội lần. Nhất là trong việc làm sao giữ được hạnh phúc gia đình cùng với niềm đam mê khoa học của mình đòi hỏi phải có sự cân bằng.
Khi GS.TS Kim Chi sang Đức tu nghiệp, con trai bà mới lên 5. Khi bà trở về nước, con trai đã lên 9 tuổi. Từ những trải nghiệm bản thân, bà thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của những nhà khoa học nữ. “Không một phụ nữ nào lại muốn đánh đổi hạnh phúc, sự bình yên của gia đình mình vì các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ môi trường và ngược lại …Vậy phải làm thế nào? Cần có sự động viên khuyến khích tạo điều kiện cho các cán bộ khoa học nữ tham gia nghiên cứu khoa học”, bà nói.
Đừng vì phát triển kinh tế mà quên bảo vệ môi trường
GS.TS Đặng Thị Kim Chi chia sẻ câu chuyện, bản thân bà có công trình, đề tài, mà kết quả được xây dựng thành mô hình thử nghiệm. Nhưng 1 năm sau bà quay về thì mô hình thử nghiệm không được duy trì nữa.
GS.TS Đặng Thị Kim Chi đi thực tế tại mỏ vàng Phước Sơn. Ảnh: NVCC.
“Khi tôi hỏi thì nhận được câu trả lời: Nếu nhà khác không làm, chỉ riêng nhà em làm thì một tháng mất 300.000 đồng tiền điện để xử lý nên không làm nữa. Mà vận động các nhà khác thì họ bảo không làm cũng không bị phạt nên thôi. Như vậy, chúng ta còn vướng rất nhiều cơ chế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, GS.TS Kim Chi nói.
Theo GS.TS Kim Chi, không thể nào chỉ phát triển kinh tế mà quên trách nhiệm đối với môi trường. Chúng ta cần có chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường gắn với yêu cầu về phát triển bền vững, áp dụng thành công và hiệu quả kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
Chúng ta cần tăng mức đầu tư và ưu tiên cho các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia, cấp bộ, ngành, các tỉnh thành phố đông dân. Có thể đẩy mạnh xã hội hóa huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho các nghiên cứu khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường.
Đối với các nhà khoa học nữ, cần tạo điều kiện cho họ tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường. Tăng cường hợp tác quốc tế để các nhà khoa học nữ có điều kiện trao đổi học tập kinh nghiệm định hướng cho các nghiên cứu mới phục vụ Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Các hội, ngành, như Hội Nữ trí thức cần hỗ trợ tổ chức các hoạt động giữa các nữ trí thức, các nhà khoa học nữ nhằm trao đổi kinh nghiệm, bố trí hài hòa thời gian cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và công việc gia đình chăm sóc chồng con để có thể tròn trách nhiệm với tình yêu gia đình và tình yêu khoa học.
Với những cống hiến của mình, GS.TS Đặng Thị Kim Chi được nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng Môi trường Việt Nam (năm 2005), Giải thưởng Kovalepskaia (dành cho nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong khoa học năm 2007), Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2010. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 (lĩnh vực môi trường), Giải thưởng Sách vàng KH&CN Việt Nam năm 2020.
Năm 2022, bà là 1 trong 106 nhà khoa học được Chủ tịch nước trao bằng khen trong buổi Lễ Tôn vinh Trí thức khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng (Phú Thọ) chia sẻ bên hành lang Quốc hội về niềm tự hào, hạnh phúc nhất khi là một cô giáo. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
PGS.TS Nguyễn Thị Hà: Phụ nữ làm khoa học giống… “fan” bóng đá
PGS.TS Nguyễn Thị Hà chia sẻ, giống như người yêu bóng đá, dù phải thức đêm xem trận đấu cũng vẫn thấy thích, vui; phụ nữ làm khoa học cần có đam mê, khi có đam mê thì khó khăn sẽ hóa nhỏ.
Bức thư tay xúc động từ người thầy chưa quen biết
PGS.TS Nguyễn Thị Hà, nguyên Phó trưởng Khoa, nguyên Trưởng Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) sinh ngày 6/10/1068, tại Bắc Giang trong một gia đình đông anh chị em (10 người). Thời bao cấp khó khăn, gia đình đông người, nên ngay từ nhỏ, cô bé Nguyễn Thị Hà đã sớm có được thói quen tự giác trong học tập.
PGS.TS Lê Thị Kim Phụng: Chế tạo vật liệu aerogel siêu nhẹ từ... những thứ bỏ đi
Từ phụ phẩm nông nghiệp bỏ đi như rơm rạ, bã mía, xơ dừa… nhóm nghiên cứu của PGS.TS Lê Thị Kim Phụng đã tạo nên vật liệu aerogel siêu nhẹ, ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực.
Aerogel được biết đến là một loại vật liệu nhẹ nhất thế giới, có tính năng cao và được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực. Với Dự án “Phát triển kỹ thuật sản xuất vật liệu tính năng cao aerogel composite từ phụ phẩm nông nghiệp”, nhóm nghiên cứu của PGS.TS Lê Thị Kim Phụng có thể tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn từ những thứ bỏ đi.
Nhóm nghiên cứu của PGS.TS Lê Thị Kim Phụng đã tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn từ phụ phẩm nông nghiệp. Ảnh: NVCC.
Nữ bệnh nhân 19 tuổi mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMA), xơ cứng bì, cường giáp nặng được phẫu thuật thành công sau khi ổn định bệnh nền.
Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo về những nguy hiểm nghiêm trọng từ thói quen ăn, uống hoặc nuốt mật cá theo kinh nghiệm truyền miệng trong dân gian.
Sa dây rau là tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể khiến thai nhi tử vong trong chuyển dạ.
Các bác sĩ đã loại bỏ khối u an toàn, giúp duy trì chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp.