Gần 115.000 xe Volkswagen bị gọi triệu hồi do rủi ro túi khí
Volkswagen mới đây đã tiến hành triệu hồi 114.478 chiếc ôtô tại Mỹ do lo ngại về nguy cơ phát nổ từ bộ bơm túi khí Takata.
Thảo Nguyễn
Video: Volkswagen bị triệu hồi có trang bị túi khí Takata
Có khoảng 114.478 chiếc xe Volkswagen bị triệu hồi có trang bị túi khí Takata, vốn được biết đến là một trong những thiết bị an toàn nguy hiểm nhất từng được sản xuất.
Các xe thuộc diện triệu hồi bao gồm Passat đời 2006 - 2007, đời Passat 2012 - 2014, cùng với Beetle và Beetle Convertible đời 2017 - 2019. Ngoài ra còn có một mẫu Passat Wagon đời 2017. Những mẫu xe này đều được trang bị bộ bơm túi khí ghế lái do Takata sản xuất.
Volkswagen mới đây đã tiến hành triệu hồi 114.478 chiếc ôtô tại Mỹ do lo ngại về nguy cơ phát nổ từ bộ bơm túi khí Takata.
Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), các bộ bơm túi khí Volkswagen có nguy cơ phát nổ do sự phân hủy của chất đẩy sau thời gian dài tiếp xúc với độ ẩm cao, nhiệt độ cao và chu kỳ thay đổi nhiệt độ liên tục.
Khi phát nổ, bộ bơm túi khí có thể bắn ra các mảnh vụn nguy hiểm gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho người lái và hành khách ngồi trên xe.
Vấn đề với túi khí Takata không phải là mới, nhưng Báo cáo Triệu hồi An toàn chỉ ra rằng "Volkswagen và NHTSA đã xem xét các kết quả từ nhiều nguồn khác nhau về độ an toàn và tuổi thọ của các bộ bơm túi khí Takata".
Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), các bộ bơm túi khí Volkswagen có nguy cơ phát nổ do sự phân hủy của chất đẩy.
Kết quả thử nghiệm nội bộ của Volkswagen cho thấy hiệu suất của các bộ phận này tốt hơn so với những nghiên cứu khác và "không phát hiện ra bất kỳ lỗi nào".
Tuy nhiên, sau khi thảo luận với NHTSA, Volkswagen đã quyết định tiến hành một đợt triệu hồi để phòng ngừa. Đợt triệu hồi này không khẩn cấp đến mức yêu cầu chủ xe dừng lái ngay lập tức như một số trường hợp trước đây. Theo tài liệu, các bộ bơm túi khí hiện tại "không gây ra nguy cơ quá cao đối với an toàn giao thông".
Đợt triệu hồi này đã được thảo luận từ nhiều năm trước và nằm trong kế hoạch đã được thỏa thuận với NHTSA.
Đợt triệu hồi này đã được thảo luận từ nhiều năm trước và nằm trong kế hoạch đã được thỏa thuận với NHTSA. Việc triệu hồi bao gồm cả các thiết bị nguyên bản và các bộ phận thay thế, mặc dù Volkswagen không ghi nhận bất kỳ sự cố nào trước đó liên quan đến các bộ phận này.
Volkswagen dự kiến sẽ gửi thông báo cho các chủ xe vào cuối năm nay. Các đại lý sẽ thực hiện thay thế bộ túi khí bên phía ghế lái bằng một bộ phận mới không chứa hợp chất amoni nitrat - yếu tố gây nguy cơ nổ nguy hiểm trong các bộ túi khí Takata trước đây.
Cận cảnh Toyota Corolla Altis GR Sport 2025 hơn 834 triệu đồng
Mới đây, Toyota đã chính thức “vén màn” phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan hạng C Toyota Corolla Altis GR Sport tại thị trường Đông Nam Á.
Theo đó, ở lần nâng cấp này, Toyota Corolla Altis GR Sport 2025 mới sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt rộng hơn, đi kèm mắt lưới hình vuông, lấy cảm hứng thiết kế từ GR Yaris mới.
Ngoài ra, xe sedan Toyota Corolla Altis GR Sport 2025 còn được bổ sung hàng loạt chi tiết sơn đen như nóc, cánh gió đuôi và bộ vành hợp kim đa chấu 17 inch, mang đến phong cách thể thao và cá tính.
Gần 100.000 xe Volkswagen ID.4 tự bật cửa khi đang lăn bánh
Mới đây, hãng ôtô Đức đã thông báo triệu hồi khoảng 98.806 chiếc xe điện Volkswagen ID.4 tại thị trường Mỹ do cửa xe gặp vấn đề cửa khi đang vận hành.
Video: Xem Volkswagen ID.4 thử nghiệm va chạm.
Volkswagen ID.4 lỗi cửa xe tự bật - thực chất đây là phần mở rộng của các đợt triệu hồi 23V-312 và 23V-213 từng được tiến hành vào năm 2023.
Nguyên nhân dẫn đến việc triệu hồi Volkswagen ID.4 này là do tay nắm cửa trên các mẫu xe được sản xuất từ 2021 - 2024 đã không đáp ứng thông số kỹ thuật của nhà máy về khả năng ngăn chặn nước xâm nhập. Việc này khiến cho nước có thể dễ dàng thấm vào các chi tiết mạch in trên cửa xe khiến cửa bị trục trặc, thường bất ngờ bị bật ra khi đang di chuyển trên đường.
Gần 100.000 xe Volkswagen ID.4 tự bật cửa khi đang lăn bánh.
Cadillac Vistiq 2026 - CUV thuần điện 3 hàng ghế khoảng 2 tỷ đồng
Cadillac mới đây đã trình làng mẫu CUV Vistiq 2026 trong kế hoạch mở rộng dải sản phẩm xe điện của thương hiệu. Đây là mẫu xe crossover hạng sang ba hàng ghế nằm giữa Lyriq và Escalade IQ.
Về kích thước, Cadillac Vistiq 2026 mới có chiều dài 5.222 mm, chiều rộng 2.203 mm và chiều cao 1.804 mm với chiều dài cơ sở là 3.094 mm. Như vậy, mẫu xe này dài hơn 180 mm và rộng hơn 231 mm so với XT6. Xe sở hữu mặt trước nổi bật với cụm đèn pha chia đôi cùng cụm lưới tản nhiệt dạng tấm pha lê đen cỡ lớn.
Lưới tản nhiệt sau của Cadillac Vistiq 2026 chạy điện có các họa tiết độc đáo giúp phân biệt các phiên bản khác nhau vì các biến thể Luxury có họa tiết tuyến tính, trong khi các phiên bản Sport có thiết kế dạng lưới. Theo Zhou Fang - nhà thiết kế của Cadillac, kiểu dáng hai bên thân xe của Vistiq 2026 được lấy cảm hứng một phần từ mẫu CTS Sport Wagon.
Dù phân khúc sedan hạng trung đang dần thu hẹp tại nhiều thị trường, một bản dựng kỹ thuật số mới đây của Mazda6 thế hệ mới đã thu hút sự chú ý của người dùng.
Thay vì Nissan, đối tác liên minh Mitsubishi được giao nhiệm vụ sản xuất mẫu SUV Rogue Plug-In Hybrid và mẫu xe bán tải cỡ trung Navara 2026 được thiết kế lại.
Renault Filante 2026 là mẫu SUV dựa trên nền tảng CMA, được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của thương hiệu Pháp tại thị trường Hàn Quốc cũng như châu Âu.
Ford Bronco RTR 2027 mẫu xe giao thoa giữa trang bị tiện nghi Bronco Raptor và động cơ nhỏ, kèm giá hấp dẫn hơn để sẵn sành chinh phục mọi địa hình hiểm trở.
Hãng Tesla đã ra mắt phiên bản 7 chỗ của Model Y 2026 tại Mỹ, nhưng đó không phải là cùng một chiếc xe với phiên bản trục cơ sở dài hơn được bán ở Trung Quốc.
Tại Tokyo Auto Salon 2026, Honda Civic Type R ARTA GT đã chính thức được ra mắt, đánh dấu sự hợp tác giữa Honda và đội đua Autobacs Racing Team Aguri (ARTA).
Chiếc xe SUV Mercedes-AMG GLS 63 này có màu đen, nội thất nâu và còn mới 100%, chưa đăng ký do nằm lưu kho tại cảng Hải Phòng từ 2018 đến nay mới xong thủ tục.
Tài liệu nội bộ từ đại lý cho thấy, hai mẫu xe lâu đời nhất của Mazda là CX-3 và Mazda2 sẽ ngừng sản xuất vào 2026 sau khi có mặt trên thị trường hơn 10 năm.
Chiếc xe SUV Mercedes-AMG GLS 63 này có màu đen, nội thất nâu và còn mới 100%, chưa đăng ký do nằm lưu kho tại cảng Hải Phòng từ 2018 đến nay mới xong thủ tục.
Tài liệu nội bộ từ đại lý cho thấy, hai mẫu xe lâu đời nhất của Mazda là CX-3 và Mazda2 sẽ ngừng sản xuất vào 2026 sau khi có mặt trên thị trường hơn 10 năm.
Tại Tokyo Auto Salon 2026, Honda Civic Type R ARTA GT đã chính thức được ra mắt, đánh dấu sự hợp tác giữa Honda và đội đua Autobacs Racing Team Aguri (ARTA).
Dù phân khúc sedan hạng trung đang dần thu hẹp tại nhiều thị trường, một bản dựng kỹ thuật số mới đây của Mazda6 thế hệ mới đã thu hút sự chú ý của người dùng.
Renault Filante 2026 là mẫu SUV dựa trên nền tảng CMA, được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của thương hiệu Pháp tại thị trường Hàn Quốc cũng như châu Âu.
Thay vì Nissan, đối tác liên minh Mitsubishi được giao nhiệm vụ sản xuất mẫu SUV Rogue Plug-In Hybrid và mẫu xe bán tải cỡ trung Navara 2026 được thiết kế lại.
Hãng Tesla đã ra mắt phiên bản 7 chỗ của Model Y 2026 tại Mỹ, nhưng đó không phải là cùng một chiếc xe với phiên bản trục cơ sở dài hơn được bán ở Trung Quốc.
Ford Bronco RTR 2027 mẫu xe giao thoa giữa trang bị tiện nghi Bronco Raptor và động cơ nhỏ, kèm giá hấp dẫn hơn để sẵn sành chinh phục mọi địa hình hiểm trở.
Jeep Wrangler là mẫu xe đầu tiên dự kiến sẽ lắp ráp trong nước với 3 phiên bản Sahara, Rubicon và Willy và giá bán rẻ hơn nhiều so với xe nhập khẩu từ Mỹ.
Sau khi Red Bull và Max Verstappen tiết lộ thông tin về mẫu xe thể thao mới, Ford cũng không chần chừ mà chính thức công bố Mustang Dark Horse SC 2026.
Mitsubishi Montero hay Pajero được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt phiên bản hoàn toàn mới trong thời gian tới, với loạt thay đổi đáng chú ý từ thiết kế đến công nghệ.
Trong bối cảnh thị trường xe điện thuần ( EV) đang tăng trưởng chậm lại, Ford Motor đang tìm kiếm đối tác chiến lược để củng cố danh mục xe lai (hybrid).
BMW vừa tạo nên một cột mốc trong chiến lược điện hóa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi xuất xưởng mẫu i5 eDrive40 M Sport Pro lắp ráp CKD tại Malaysia.
Chiếc siêu xe Aston Martin Valiant này mới chỉ lăn bánh 806 km trên đồng hồ công tơ mét và người bán đang ra giá 2.595.000 bảng Anh (khoảng hơn 91 tỷ đồng) .
Bất chấp thị trường ôtô toàn cầu biến động và nhu cầu suy yếu tại nhiều khu vực lớn, BMW vẫn khép lại năm 2025 với vị thế hãng xe sang bán chạy nhất thế giới.
Mẫu coupe thể thao chạy điện Project V do Yamaha và Caterham phát triển vừa ra mắt tại CES 2026, hướng tới thị trường Mỹ và trực tiếp thách thức Porsche 911.
Chiếc xe Mercury Cougar 1968 gia nhập vào đội xe gần 4.000 tỷ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từ tháng 11/2025, nhưng đến nay mới được nhìn thấy ngoài đường phố.