Động đất ở Sơn La, Huế không gây rủi ro thiên tai

Hai trận động đất được ghi nhận tại Sơn La và Huế. Các chuyên gia xác định đây là động đất kiến tạo, không gây thiệt hại hay ảnh hưởng đến người dân.

Ngày 8/11, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo đã có 2 trận động đất với độ lớn từ 3,6 đến 4,0 xảy ra tại Sơn La và Huế vào ngày 7/11.

dong-dat.jpg
Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La, lúc 14 giờ 51 phút 56 giây ngày 7/11, một trận động đất độ lớn 3,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,603 độ Vĩ Bắc, 103,616 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đánh giá trận động đất không gây rủi ro thiên tai và đang tiếp tục theo dõi.

Lúc 21 giờ 25 phút 31 giây cùng ngày, tại xã A Lưới 4, thành phố Huế ghi nhận trận động đất có độ lớn 4,0 xảy ra tại tọa độ 16,219 độ Vĩ Bắc, 107,325 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, động đất kiến tạo gây ra bởi đới đứt gãy tự nhiên (một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo trong vỏ Trái Đất).

Thông thường đứt gãy thường xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định. Khu vực tỉnh Sơn La nằm trên đới đứt gãy sông Đà đang hoạt động địa chất diễn ra tương đối mạnh, nên vẫn thường xuyên xảy ra động đất. Khu vực này được dự báo là vùng có nguy cơ xảy ra động đất và có thể xảy ra động đất mạnh hơn.

Khu vực A Lưới của thành phố Huế rải rác xuất hiện các trận động đất cấp độ nhỏ do nằm trên một đứt gãy địa chất đang hoạt động. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này./.

>>> Xem thêm video: Giông lốc ở Ninh Bình khiến nhiều người tử vong

Nghệ An chủ động ứng phó mưa lũ và sạt lở đất

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ đêm 30/10 đến ngày 01/11, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ở phía Bắc phổ biến: 70 – 150mm, có nơi trên 200mm như Hoàng Mai, Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu; phía Nam phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm như Trường Vinh, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Kim Liên.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động ứng phó.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở do ảnh hưởng bão số 11

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 188 ngày 6/10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

8888766555.jpg
Ảnh minh họa.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, ngập lụt sau bão số 10

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng phó nguy cơ triều cường, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10 Bualoi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh như trên tại Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới