Động đất, mưa lũ dồn dập: Hàng trăm hồ đập nguy cơ thành "bom nước"

Miền Bắc sẽ tiếp tục đón đợt mưa diện rộng sau bão số 2, với lượng mưa có nơi có thể trên 400 mm và kéo dài đến 8/8 tới. Sau trận động đất mạnh ở Sơn La gần đây, kết hợp với đợt mưa lũ lớn lần này sẽ trực tiếp đe dọa hàng trăm hồ đập đang trong tình trạng xuống cấp.

Dong dat, mua lu don dap: Hang tram ho dap nguy co thanh
Đập thủy lợi Đầm Thìn, xã Cấp Dân (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị vỡ ngày 28/5/2020, khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng chục ha hoa màu của người dân bị nhấn chìm. Ảnh: PV 
Cảnh báo những đợt mưa lũ mới
Chiều 3/8, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 2 đã làm 2 người chết (Quảng Ninh và Hòa Bình), đều liên quan đến mưa lũ. Đáng lưu ý, sau bão, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ đang hoạt động mạnh, nên từ nay đến ngày 5/8, ở miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt. Khu vực Việt Bắc và Đông Bắc tới 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.
Ngoài ra, từ đêm 5/8 đến ngày 8/8, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam hình thành trên khu vực Bắc Bộ sẽ khiến khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Từ ngày 3/8 đến 8/8, trên lưu vực sông Hồng- Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6 mét, hạ lưu từ 2-4 mét.
Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao, sông Bùi, sông Cầu, sông Thương và Lục Nam có khả năng lên mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1. Lũ trên sông Bôi, các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3. Mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội và sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức dưới BĐ1.
Đợt mưa lũ lớn này gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, đô thị.
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 8 là thời gian bắt đầu có những cơn bão ảnh hưởng tới miền Bắc, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là cao điểm của mùa bão. Sang tháng 9 và tháng 10 mới là cao điểm của mùa bão trên biển Đông.
“Chúng tôi dự báo từ nay tới cuối năm còn khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới nữa trên biển Đông. Do đó không loại trừ khả năng sẽ có nhiều cơn bão cùng hoạt động hoặc liên tiếp xuất hiện trên biển Đông trong những tháng tới”, ông Lâm nhận định.
Hồ chứa “nơm nớp” với mưa lũ, động đất
Với lượng mưa lớn được dự báo, cũng như ảnh hưởng từ trận động đất và dư chấn liên tiếp vừa qua đang đe dọa an toàn của hàng trăm hồ đập xuống cấp. Theo ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trên toàn quốc hiện có 204 hồ chứa hư hỏng và 115 hồ chứa đang thi công cần lưu ý. Hầu hết đây là những hồ chứa loại vừa và nhỏ, chủ yếu làm bằng đập đất, xây dựng 40-50 năm trước.
Đặc biệt, ngày 27/7 mới đây đã xảy ra trận động đất với cường độ 5,3 độ (rủi ro thiên tai cấp độ 4), tâm chấn ở khu vực Mộc Châu (Sơn La). Sau đó, hàng chục trận dư chấn với cường độ từ 2,5-4 độ. “Nếu có mưa lũ lớn, hồ chứa đầy nước sẽ dẫn đến tình huống vô cùng nguy hiểm”, ông Hoài nói.
Theo Tổng cục Thủy lợi , các tỉnh trong khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất vừa qua có tới 560 hồ chứa thủy lợi. Bộ NN&PTNT đã yêu cầu tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đánh giá tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Với tình hình mưa lũ trong những ngày tới, ông Trần Quang Hoài cũng đề nghị các địa phương kiểm tra các trọng điểm đê điều xung yếu, các hồ đập bị hư hỏng, xuống cấp, đang thi công. Cần bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, không để xảy ra sự cố bất ngờ hoặc vỡ đập như tại hồ Đầm Thìn (Phú Thọ) vừa qua.
“Về hồ thủy điện nhỏ, cần theo dõi chặt chẽ, rà soát, kiểm tra phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình, hạ du, tránh để lặp lại tình huống xả lũ bất ngờ gây thiệt hại cho hạ du như tại Sử Pán ở Lào Cai năm 2019”, ông Hoài nói.
Các khu vực hầm lò, khu vực khai thác, bãi xả thải, đặc biệt là các khu vực có dân cư, cần đề phòng mưa lũ gây sập hầm hoặc sạt lở đất như đã xảy ra tại Hạ Long (Quảng Ninh), Đại Từ (Thái Nguyên), Văn Bàn (Lào Cai) những năm gần đây…

Chung cư cao tầng ở Hà Nội chịu được động đất cấp mấy?

Theo Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), các tòa cao tầng ở Hà Nội đều có quy định về mức độ chịu động đất trong quy chuẩn quốc gia về xây dựng.

Khoảng 6h55 sáng nay (21/11), nhiều người dân sinh sống ở các chung cư cao tầng khu vực nội thành Hà Nội có cảm giác đồ vật trong nhà rung lắc giống như có động đất. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, hiện tượng này là do ảnh hưởng của trận động đất mạnh ở Lào.

Động đất 5,3 độ richter ở Sơn La, nhà Hà Nội rung lắc dân xôn xao

(Kiến Thức) - Khoảng 12h15 sáng 27/7, người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội cảm nhận rõ nhà rung chuyển, người chóng mặt như bị tụt huyết áp, nhất là trên các chung cư cao tầng. Được biết, nguyên nhân do ảnh hưởng động đất 5,3 độ richter tại Sơn La gây nên.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 05 giờ 14 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 27/7/2020 tức 12 giờ 14 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 27/7/2020, một trận động đất có độ lớn 5.3 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km.

Dong dat 5,3 do richter o Son La, nha Ha Noi rung lac dan xon xao
Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra trưa 27/7, tại Mộc Châu, Sơn La. 
Theo thông tin ban đầu, động đất xảy ra tại khu vực Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm. 

Mộc Châu, Sơn La lại tiếp tục xảy ra 2 trận động đất

Tối 28/7, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tiếp tục xảy ra 2 trận động đất, cường độ từ 2,6 – 3,5 độ richte.

Như vậy là trong vòng chưa đầy 2 ngày, trên địa bàn Mộc Châu đã xảy ra tổng cộng 16 trận động đất và dư chấn, làm gần 300 ngôi nhà cùng các công trình công cộng, công trình nhà nước bị ảnh hưởng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới