Miền Bắc trở lạnh từ ngày mai

Google News

(Kiến Thức) - Đợt nắng nóng hiện nay ở miền Bắc chỉ kéo dài hết hôm nay. Từ mai, khu vực này trở lạnh vì một đợt không khí lạnh tăng cường yếu và mưa vừa tràn về.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp đới gió phơn tây nam nên trong các ngày cuối tháng từ 29 đến 31/3, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ, một số nơi ở khu tây bắc Bắc Bộ đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.
Một số nơi ngày 30/3 đã có nhiệt độ trên 38 độ như Quỳ Châu và Con Cuông (Nghệ An) 39 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) hơn 38 độ C.
 Đợt nắng nóng tại miền Bắc sẽ chấm dứt vào hôm nay. Từ mai, miền Bắc lạnh hơn. 
Trạng thái thời tiết trên tiếp tục duy trì trong hai ngày hôm nay (1/4) với nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo ở mức 35-38 độ C, một số nơi lên mức 39-40 độ C.
Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đợt nắng nóng này khả năng chỉ kéo dài đến hết hôm nay. Từ mai (2/4), áp thấp phía tây suy yếu, trời có mưa phùn nên nhiệt độ miền Bắc giảm, nắng nóng cục bộ ở phía tây Bắc Bộ và Trung Bộ chấm dứt.
Đêm qua (31/3), tại Cao Bằng, một cơn mưa đá đã xuất hiện và kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Những viên đá to như trái sung bất ngờ đổ xuống khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Đây là trận mưa đá đầu tiên trong năm nay với những hạt to như quả sung. Nếu vào thời điểm trên có ai đang đi ngoài đường sẽ rất dễ bị thương.
Do trận mưa đá kéo dài gần 1h đồng hồ, cộng thêm mưa to chính vì thế đã gây nhiều thiệt hại về hoa màu và nhà cửa của dân, vì nhà dân ở đây chủ yếu lợp bằng mái ngói.
Minh Hiếu

Bình luận(0)