Hải quan Hà Tĩnh nói về 168 tấn bùn bô xít của Formosa

Ngày 20/9, Hải quan Hà Tĩnh có công văn khẳng định lô hàng 168 tấn bùn bô xít của Formosa không thuộc diện hàng cấm nhập khẩu...

Ngày 20/9, Hải quan Hà Tĩnh có công văn khẳng định lô hàng 168 tấn bùn bô xít của Formosa không thuộc diện hàng cấm nhập khẩu, không thuộc hàng nhập khẩu theo quản lý của cơ quan chuyên ngành, không thuộc đối tượng phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng.
Hai quan Ha Tinh noi ve 168 tan bun bo xit cua Formosa
Lực lượng chức năng lấy mẫu số bùn bô xít để phân tích.
Hải quan Hà Tĩnh cho biết, sau khi kiểm tra, thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Áng đã tiếp nhận hồ sơ và quyết định thông quan trên hệ thống VNACCS theo đúng quy định.
Hiện Cục Cảnh sát Môi trường (C49), Bộ Công an và Hải quan đang lấy mẫu bùn bô xít này để phân tích. Hải quan Hà Tĩnh cũng khẳng định việc không có chuyện bắt giữ lô hàng này mà việc kiểm tra của lực lượng chức năng nằm trong chương trình phối hợp.
Được biết, Bộ Công Thương đã lập tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc lấy mẫu. Bộ Công Thương cho biết, khi có thêm thông tin về vấn đề này, sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí.
Bộ Công thương khẳng định không cấp phép nhập khẩu lô hàng 168 tấn bùn bô xít của Formosa.

Khuất tất việc xả thải ở Gang thép Hưng Nghiệp Formosa

Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, Sở TN&MT Hà Tĩnh chịu trách nhiệm giám sát việc xả thải của Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). 

Cưỡi ngựa xem hoa

Ông Trịnh Xuân Thanh sẽ bị dẫn độ thế nào?

Ngay cả khi bị can Trịnh Xuân Thanh cư trú ở nước không có hiệp định dẫn độ, Việt Nam vẫn có thể yêu cầu quốc gia đó đưa bị can về nước theo nguyên tắc “có đi có lại”.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định truy nã trong nước và quốc tế đối với bị can Trịnh Xuân Thanh. Hiện chưa có thông tin chính xác bị can đang cư trú ở đâu nhưng nhiều người quan tâm: Nếu phát hiện ông Thanh đang ở nước ngoài thì nhà nước Việt Nam có dẫn độ bị can này về Việt Nam được hay không, dẫn độ thế nào?

Chùm ảnh: Gặp hai cha con “người rắn” ở Quảng Nam

Mang trong mình căn bệnh di truyền từ cha khi mới lọt lòng mẹ, cậu bé "người rắn" Nguyễn Đình Vương đang phải vượt qua những nỗi đau về thể xác.

Nhiều người dân ở thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) gọi cha con Vương bằng cái tên chua xót: “Người rắn”. Lý do là ông Nguyễn Đình Nhi (bố của Vương) mang căn bệnh giống vảy nến, sau đó di truyền cho con trai.
Nhiều người dân ở thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) gọi cha con Vương bằng cái tên chua xót: “Người rắn”. Lý do là ông Nguyễn Đình Nhi (bố của Vương) mang căn bệnh giống vảy nến, sau đó di truyền cho con trai. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới