Hải Dương: Bị cháu đánh chết vì thường xuyên uống rượu, đánh chửi vợ

Google News

(Kiến Thức) -Việc Bùi Hữu Thông cầm gậy đánh chết bác rể được xác định nguyên nhân xuất phát từ việc bác rể thường xuyên rượu chè, hay đánh đập, chửi bới bá của Thông.

Thông tin mới nhất liên quan vụ án cháu dùng gậy đánh chết bác rể gây chấn động dư luận tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin chính thức, hé lộ nguyên nhân đối tượng ra tay tàn độc với chính bác rể của mình.
Nạn nhân trong vụ án mạng trên được xác định là ông Phạm Văn Đức (sinh năm 1968, trú tại thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Đối tượng gây ra vụ án mạng là Bùi Hữu Thông (sinh năm 1995), là cháu rể của ông Phạm Văn Đức.
Thông tin từ báo cáo của Phòng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 19h30 phút ngày 2/8, ông Phạm Văn Đức đã bị Bùi Hữu Thông giết hại bằng gậy bóng chày.
Hai Duong: Bi chau danh chet vi thuong xuyen uong ruou, danh chui vo
 Hiện trường vụ án mạng.
Cụ thể, ông Phạm Văn Đức (SN 1968, HKTT tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) kết hôn với chị Nguyễn Thị Loan (SN 1973, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Đức ở tại xã Ngọc Lâu (xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, ông Đức và bà Loan thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ông Đức hay uống rượu say về đánh và chửi bới bà Loan. Bởi vậy, thời gian gần đây, ông Đức và bà Loan sống ly thân với nhau. Bà Loan cùng con gái về ở nhà bố đẻ của bà là ông Nguyễn Hữu Son (SN 1948, ở cùng thôn Ngọc Lâu, cách nhà ông Đức 20 mét).
Bùi Hữu Thông (trú tại thôn Cẩm Định, xã Cẩm Hoàng, cháu gọi bà Loan bằng bá) biết việc ông Đức thường xuyên uống rượu say về chửi bới, đánh đập bà Loan nên Thông rất bực tức và nảy sinh ý định giết ông Đức. Khoảng 19h ngày 2/8, Thông từ nhà ông Son, cầm theo một gậy đánh bóng chày đi đến nhà ông Đức. Khi thấy cổng nhà ông Đức, Thông phát hiện cổng cài then phía trong nhưng không khóa, cửa chính mở nên Thông vào nhà. Tại đây, Thông cầm gậy đánh bóng chày ngồi ở ghế tại phòng khách sát phòng ngủ của ông Đức.
Nhìn qua ô thoáng cửa, Thông thấy ông Đức đang nằm ngửa trên giường, nhắm mắt và ti vi trong phòng vẫn mở. Ngồi được 2 phút thì bà Loan sang gọi Thông và ông Đức về nhà ông Son ăn cơm. Khi Thông không nói gì thì ông Đức và bà Loan có lời qua tiếng lại với nhau. Khi bà Loan đi khỏi nhà ông Đức được ít phút, Thông cầm gậy đánh bóng chày đi vào phòng ngủ của ông Đức. Khi đó ông Đức đang ngồi ở mép giường châm thuốc lào hút. Thông cầm gậy vụt ông Đức trúng gáy. Khi ông Đức ngồi dậy, Thông tiếp tục cầm gậy vụt vào vùng đầu ông Đức khiến ông này ngã. Thông tiếp tục vụt 5 phát trúng vùng đầu và gáy ông Đức. Sau đó, Thông kéo ông Đức nằm sấp xuống giường rồi về nhà ông Son. Tại đây, Thông nói cho mọi người biết việc mình đánh chết ông Đức và đến cơ quan công an đầu thú và khai báo thành khẩn mọi hành vi phạm tội.
Hai Duong: Bi chau danh chet vi thuong xuyen uong ruou, danh chui vo-Hinh-2
 Đối tượng Bùi Hữu Thông.
Kết quả khám nghiệm tử thi ông Phạm Văn Đức, cơ quan điều tra xác định ông Đức tử vong do chấn thương sọ não, vỡ xương sọ, dập não.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Bùi Hữu Thông để xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, Thông sinh sống và làm việc tại Nga cùng mẹ, mới về quê chơi gần một tháng nay. Bản thân Đức chưa có tiền án, tiền sự nhưng nghiện game online.
>>> Mời độc giả xem video Hé lộ nguyên nhân vụ thảm sát tại Hải Dương - Nguồn VTC:
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 19h ngày 2/8, Bùi Hữu Thông đã cầm gậy đánh bóng chày từ nhà ông ngoại ở cùng thôn Ngọc Lâu sang nhà ông Phạm Văn Đức (sinh năm 1968, trú tại thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).Tại đây Thông đã chứng kiến ông Đức và vợ có lời qua tiếng lại. Sau khi vợ ông Đức rời khỏi nhà, Thông đã dùng gậy bóng chày đập liên tiếp 7 nhát vào đầu và gáy ông Đức khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ...
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)