Cựu chủ tịch UBND huyện Hóc Môn bị đề nghị từ 27-30 năm tù

Cựu chủ tịch UBND huyện Học Môn bị đề nghị từ 27-30 năm tù về các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Sau 4 ngày xét xử, ngày 23/8, đại điện VKSND TP HCM đã đề nghị án chung thân cho 2 bị cáo Trần Thị Hà (SN 1967), Hà Văn Hòa (SN 1954, nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH XD-TM Kinh doanh nhà Thành Phát) về tội lừa đảo và đưa hối lộ.
Nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, Nguyễn Văn Khỏe (SN 1954) bị đề nghị từ 27 đến 30 năm tù về các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Nhóm các bị cáo nguyên là quan chức huyện Hóc Môn và UBND xã Đông Thạnh bị đề nghị từ 5 đến 14 năm tù về các tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Nhóm cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Chợ Lớn bị đề nghị từ 5 đến 9 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Nhận hối lộ”.
Là đối tượng “môi giới” giúp vợ chồng Hà liên hệ với ông Khỏe, Đặng Công Danh (giám đốc công ty TNHH Danh Khoa) bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù tội “làm môi giới hối lộ”.
Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (áo trắng thứ hai từ trái qua) và các đồng phạm.
Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (áo trắng thứ hai từ trái qua) và các đồng phạm. 
Đại diện Viện kiểm sát nhận định: “Đây là vụ án tham nhũng do một số cán bộ thoái hóa biến chất tại huyện Hóc Môn và Agribank chi nhánh Chợ Lớn cấu kết với người ngoài xã hội thực hiện tội phạm. Hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức nhà nước, xâm hại tài sản đồng thời gây mất uy tín của các cơ quan quản lý nhà nước.
Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe là một chủ tịch huyện nhưng đã cùng với thuộc cấp và nhóm cán bộ ngân hàng thực hiện hành vi sai trái, tiếp tay cho vợ chồng Hà thực hiện việc giả mạo hợp đồng gây thất thoát tài sản của nhà nước nên cần phải xử lý nghiêm”.
Năm 2002, vợ chồng Hà lập công ty, mặc dù không hoạt động nhưng vẫn làm đơn xin lập dự án KDC và KCN sạch tại xã Đông Thạnh. Sau khi có quyết định giao đất, vợ chồng Hà đã làm hồ sơ vay ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền lớn.
Từ năm 2004 đến năm 2007, Hà đã đưa hối lộ 1,8 tỉ đồng và 5000 USD còn Hòa đưa hối lộ 600 triệu đồng cho các cán bộ của huyện Hóc Môn. Tháng 8/2010, bị cáo Khỏe bị phạt 26 năm tù, Hà và Hòa cùng lãnh án chung thân,…Tháng 6/2011 cấp phúc thẩm tuyên hủy án, điều tra và xét xử lại từ đầu do còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Đánh nhau giành “chức” đại ca trong nhà tạm giam

(Kiến Thức) - Đã bị bắt vào nhà tạm giam nhưng các bị can vẫn thể hiện máu côn đồ, phân cao thấp để giành “chức" đại ca dẫn đến đánh nhau làm một người bị thương nặng phải cấp cứu.

Bị can Đàm Văn Nhật (phạm tội hiếp dâm trẻ em) đã được đưa tới Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk cấp cứu sau cuộc ẩu đả trong nhà tạm giam công an huyện Eah’leo, dẫn đến bị thương nặng.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ngày 15/8 vừa qua, được người nhà tới thăm, Nhật đau đớn trình bày lại toàn bộ sự việc bị đánh nên gia đình xin trưởng nhà tạm giam công an huyện Eah’leo đưa đi bệnh viện huyện điều trị. Tại đây, các bác sỹ xác định bị can Đàm Văn Nhật bị dập đại tràng, rách ruột non nên phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.
Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan điều tra Công an huyện Eah’leo cùng Viện kiểm sát cùng cấp đã tiến hành ghi lời khai của các bị can đang tạm giam tại phòng giam số 5, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý. Qua đó xác định, phòng tạm giam số 5, nhà tạm giam công an huyện Eah’leo vào thời điểm xảy ra vụ “phân ngôi cao thấp” có 7 bị can.
Tối ngày 10/8, bị can Nguyễn Văn Tú (phạm tội cố ý gây thương tích) và Kha Kim Hào (phạm tội hiếp dâm) cho rằng bị can Đàm Văn Nhật không nghe theo lời của bị can Tú và Hào. Do bị can Nhật không chịu phục tùng nên bị can Tú và Hào đã dùng tay, chân đánh vào cổ và bụng bị can Nhật gây thương tích nặng.
Đã phạm tội, bị nhốt trong nhà tạm giam để chờ ngày ra hầu tòa nhưng các đối tượng vẫn không chịu tu tỉnh, ăn năn hối lỗi với những hành vi đã gây ra mà còn đòi phân chia cao thấp, thể hiện máu côn đồ ngay trong nhà tạm giam. Hành vi coi thường pháp luật này cần phải được xử lý nghiêm minh.

Bắt quả tang cán bộ nhận hối lộ trong quán cà phê

Sáng ngày 30/5, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã bắt quả tang Trương Văn Hải (30 tuổi), cán bộ Trung tâm Đo đạc và Tư vấn Tài nguyên - Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đang thực hiện nhận hối lộ từ ông Nguyễn Quyết Tiến (54 tuổi), ngụ tổ 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa với số tiền là 20 triệu đồng tại một quán cà phê ở thị xã Gia Nghĩa.

Những “người rừng” đặc biệt nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Vào rừng để trốn đau thương, quên đi chuyện đau lòng, thậm chí để đi tìm cái chết… là lý do xuất hiện những “người rừng” đặc biệt ở Việt Nam.

Họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian dài, đến mức thấy xa lạ với cuộc sống hiện đại.

Đọc nhiều nhất

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tin mới