Đề xuất bác sĩ chuyên khoa được công nhận tương đương thạc sĩ, tiến sĩ

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT, bác sĩ nội trú xứng đáng được tôn vinh tuy nhiên cần thận trọng xác định vị trí các bậc đào tạo trong khung trình độ quốc gia.

Chiều 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án Luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Thị Nhị Hà (đoàn Hà Nội) đồng tình với quy định tại dự thảo Luật về giữ nguyên hệ thống văn bằng quốc gia gồm đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy nhiên, bà cho rằng với một số ngành đặc thù như y tế, cần có quy định linh hoạt hơn bởi có thêm các hình thức đào tạo khác như: bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II.

Nhấn mạnh đây là đội ngũ có trình độ thực hành cao, đóng góp lớn cho ngành y tế, bà đề xuất nghiên cứu xem xét quy định bác sĩ chuyên khoa cấp I tương đương thạc sĩ ứng dụng, bác sĩ chuyên khoa cấp II tương đương tiến sĩ ứng dụng.

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-170545.png

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho biết, đào tạo bác sĩ chuyên khoa là hình thức đào tạo thực hành chuyên sâu, tập trung vào kỹ năng nghề nghiệp, rất có giá trị, đặc biệt tại các cơ sở y tế địa phương.

Do đó, ông đề nghị duy trì hệ thống đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nhưng chỉ nên gọi là bác sĩ chuyên khoa, không nên chia cấp I, cấp II như hiện nay. Thời gian đào tạo có thể linh hoạt từ 3 - 5 năm tùy lĩnh vực, bảo đảm chuẩn quốc tế và giá trị thực hành.

Đối với bác sĩ nội trú, đại biểu cho biết, đây là hình thức đào tạo tinh hoa, đặc biệt của ngành y Việt Nam, được tổ chức theo mô hình tiên tiến của các nước phát triển. Việc thi tuyển, đào tạo và tốt nghiệp đều rất khắt khe, nhằm chọn lọc và bồi dưỡng những bác sĩ giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành. Nhiều thế hệ bác sĩ nội trú đã trở thành cán bộ đầu ngành, giám đốc bệnh viện, thậm chí là lãnh đạo Bộ Y tế.

“Vì vậy, không nên gộp bác sĩ nội trú với chuyên khoa, mà cần quy định riêng trong luật, đồng thời tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ học viên như trước đây (có phụ cấp hoặc lương trong thời gian học), để khuyến khích người tài tham gia”, ông đề xuất.

Tham gia thảo luận, làm rõ ý kiến đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, đối với quy định về vị trí, chế độ của bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II được nhiều đại biểu quan tâm, Bộ trưởng cho biết, trong quá trình soạn thảo luật, ban soạn thảo đã nhiều lần làm việc với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan để trao đổi kỹ nội dung này.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là nhóm cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo với yêu cầu rất khắt khe, thể hiện năng lực nghề nghiệp vượt trội. Họ hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận và hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng. Tuy nhiên, việc xác định vị trí của các bậc đào tạo này trong khung trình độ quốc gia cần được xem xét thận trọng.

Theo Bộ trưởng, các chương trình đào tạo chuyên khoa và nội trú chủ yếu thể hiện mức độ chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp cao, trong khi hệ thống khung trình độ quốc gia lại phân tầng theo tiêu chí về trình độ học thuật.

Do đó, việc xếp loại hay công nhận văn bằng cần được cân nhắc kỹ, sao cho vừa đảm bảo tôn vinh đúng mức, vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các nhà giáo, chuyên gia y tế cùng nghiên cứu để lựa chọn cách thức ghi nhận phù hợp nhất.

“Mọi sự tôn vinh nếu được đặt đúng chỗ, đúng bản chất sẽ càng có giá trị”, ông nhấn mạnh.

Năm học 2026-2027 sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đảm bảo tiến độ năm học 2026-2027 sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc.

Chiều 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về ba dự án Luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-170545.png

Mục tiêu về môi trường cần có bộ tiêu chí và lộ trình cụ thể

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân, một trong những hạn chế hiện nay là các mục tiêu về môi trường còn chung chung, thiếu sự lượng hóa cụ thể.

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV về vấn đề môi trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (đoàn TP HCM) cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay là sự thiếu rõ ràng trong các khái niệm và tiêu chí.

"Môi trường gồm những gì? Đặc biệt khi chúng ta nói về phát triển bền vững, phát triển xanh, chuyển đổi xanh, vậy cụ thể là cái gì? Hiện nay nếu không định nghĩa rõ nội hàm thì mỗi người hiểu một cách và chúng ta không tập trung được nguồn lực", ông Huân đặt vấn đề.

Đề nghị luật hoá việc bồi thường khi 'delay' chuyến bay

Tình trạng “delay” diễn ra quá thường xuyên, không chỉ gây phiền phức, lãng phí thời gian và tiền bạc cho hành khách mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế).

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-143903.png

Đọc nhiều nhất

 Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển...

Tin mới

 Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đảng viên không được cổ xúy tác phẩm xuyên tạc lịch sử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đảng viên không được cổ xúy tác phẩm xuyên tạc lịch sử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, đã bổ sung quy định đảng viên không được “Nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính”; “Trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật .. xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt điểm mới Quy định những điều đảng viên không được làm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt điểm mới Quy định những điều đảng viên không được làm

Sáng ngày 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quán triệt Chuyên đề "Quy định về những điều đảng viên không được làm".