Đề nghị tăng mức phạt vi phạm bảo vệ môi trường

Đại biểu Đào Chí Nghĩa kiến nghị xem xét tăng mức xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bổ sung hình thức công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ngày 28/10, Quốc hội nghe và thảo luận tại hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

TĂNG MỨC XỬ PHẠT ĐỂ TẠO RĂN ĐE

Tham gia thảo luận, đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) nêu thực trạng đáng lo ngại khi chất thải vẫn đang bị xả thẳng ra môi trường mà không qua bất kỳ khâu xử lý nào, hoặc chỉ được xử lý rất sơ sài, chưa đạt quy chuẩn về môi trường.

anh-chup-man-hinh-2025-10-28-luc-155350.png

Theo đại biểu, một số vướng mắc lớn hiện nay là chi phí đầu tư cho xử lý nước thải rất cao, trong khi giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, phần lớn các đô thị hiện nay sử dụng hệ thống nước thải chung giữa nước mưa và nước thải sinh hoạt, khiến việc thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn giám sát môi trường tại TP HCM, đại biểu Đào Chí Nghĩa đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm có giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục những bất cập nêu trên.

Đối với Quốc hội, ông kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mức xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và vệ sinh môi trường. Đồng thời, cần bổ sung hình thức công bố, thông báo đến nơi cư trú, nơi làm việc, học tập hoặc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Đối với Chính phủ, đại biểu đưa ra 6 kiến nghị cụ thể. Trong đó, đáng chú ý, đại biểu đoàn Cần Thơ đề nghị cần ưu tiên nguồn lực đầu tư công để hoàn thiện hệ thống thu gom, cống bao tại các khu vực đô thị cũ, đồng bộ với nhà máy xử lý nước thải. Đồng thời, có cơ chế thu hút nguồn lực xã hội và áp dụng công cụ kinh tế, trong đó có việc xác định phí bảo vệ môi trường đối với xử lý nước thải.

Ngoài ra, ông kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo hướng tăng mức phạt và các chế tài bổ sung, bảo đảm tính răn đe, phù hợp với tình hình thực tế.

CẦN TẬP TRUNG CHỐNG NGẬP

Tại nghị trường, tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và phòng chống xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển.

202510281106336790-z7163164701761-546de7051bf9dd7ecfacf6267bea5269.jpg

Theo ông, biến đổi khí hậu diễn ra hàng năm tại các khu vực này khiến bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, nước biển dâng cao gây xâm nhập mặn vào những nhánh sông, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là những năm bị hạn hán.

Đại biểu cũng đề nghị cần có những giải pháp căn cơ hữu hiệu hơn trong việc chống ngập lụt ở hai thành phố đặc biệt là Hà Nội và TP HCM.

Đối với các dự án đầu tư có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, cần có đánh giá tác động theo quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá công nghệ sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài để đề phòng nhập khẩu những công nghệ lạc hậu, cũ kỹ của nước ngoài, ngăn ảnh hưởng nguy hại đến môi trường Việt Nam, với phương châm dứt khoát “không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần”.

Môi trường là nền tảng thu hút đầu tư chất lượng cao

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn,các tập đoàn công nghệ cao, chuỗi cung ứng quốc tế đều yêu cầu tiêu chuẩn ESG. Nếu môi trường yếu kém, Việt Nam sẽ bị loại khỏi chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.

Sáng 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành".

CẦN 'THƯỞNG' CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH TẾ XANH

ĐBQH đề xuất điều tra tình trạng dùng gỗ quý tự nhiên làm bàn ghế, tủ, giường

Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, cần phải có điều tra tình trạng sử dụng gỗ quý tự nhiên để chứng minh được việc kiên quyết bảo vệ rừng.

Sáng 28/10, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

VỪA BẮT BUỘC, VỪA KHUYẾN KHÍCH TRỒNG CÂY XANH BÊN ĐƯỜNG

Nghiên cứu, bổ sung đối tượng chịu thuế đối với một số chất thải

Nghiên cứu, bổ sung đối tượng chịu thuế đối với một số loại thực phẩm, bao bì, đồ tiêu dùng trong sinh hoạt, chất thải khó tái chế.

Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo của Đoàn Giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GÂY Ô NHIỄM

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.