Đánh bom gây thương vong lớn tại miền Trung Afghanistan

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Ghazni, ông Aref Nuri cung cấp số liệu cho thấy 12 người đã thiệt mạng, trong đó có 8 nhân viên an ninh và 4 dân thường, và hơn 50 người bị thương.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid ngày 7/7 cho biết các tay súng của lực lượng này đã thực hiện vụ đánh bom xe sáng cùng ngày làm gần 60 người thương vong ở tỉnh Ghazni (miền Trung Afghanistan).
Hiện chưa rõ liệu đây là một vụ tấn công từ xa hay một vụ đánh bom liều chết.
Danh bom gay thuong vong lon tai mien Trung Afghanistan
Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: AP)
Vụ tấn công xảy ra gần khu phức hợp của Ban điều hành an ninh quốc gia (NDS) tại thành phố Ghazni, thủ phủ tỉnh cùng tên, vào giờ cao điểm buổi sáng.
Người phát ngôn chính quyền tỉnh, ông Aref Nuri cung cấp số liệu cho thấy 12 người đã thiệt mạng, trong đó có 8 nhân viên an ninh và 4 dân thường, và hơn 50 người bị thương. Ông Nuri cũng cho biết con số thương vong có thể tiếp tục tăng cao.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh đại diện lực lượng Taliban và Mỹ đang tiến hành vòng đối thoại thứ 7, được đánh giá là "tích cực nhất" từ trước tới nay, tại thủ đô Doha của Qatar nhằm tìm một lối thoát cho cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại nước này.

Tao nhã thú chơi chim cảnh của người dân thủ đô Kabul

(Kiến Thức) - Ka Faroshi là khu chợ chim cảnh nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Kabul. Người dân Afghanistan chia sẻ, thú chơi chim giúp họ giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống ở Kabul, nhất là khi thành phố này luôn chìm sâu trong bạo lực.

Theo Reuters, Ka Faroshi là chợ chim cảnh nổi tiếng nằm trong một con ngõ nhỏ ở thủ đô Kabul. Khu chợ với hàng trăm chiếc lồng chim lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Theo Reuters, Ka Faroshi là chợ chim cảnh nổi tiếng nằm trong một con ngõ nhỏ ở thủ đô Kabul. Khu chợ với hàng trăm chiếc lồng chim lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. (Nguồn ảnh: Reuters)

Khách hàng chủ yếu là nam giới nhưng cũng có cả những người phụ nữ.
 Khách hàng chủ yếu là nam giới nhưng cũng có cả những người phụ nữ.

Rất nhiều loài chim, gà chọi được nhốt trong những chiếc lồng bày bán tại khu chợ Ka Faroshi.
Rất nhiều loài chim, gà chọi được nhốt trong những chiếc lồng bày bán tại khu chợ Ka Faroshi. 

“Tại Afghanisan, nuôi chim là một sở thích của người dân. Một số người thích nuôi gà chọi, có người lại thích chim đa đa,...”, Rafiullhah Ahmadi, một người bán hàng tại chợ Ka Faroshi, chia sẻ.
 “Tại Afghanisan, nuôi chim là một sở thích của người dân. Một số người thích nuôi gà chọi, có người lại thích chim đa đa,...”, Rafiullhah Ahmadi, một người bán hàng tại chợ Ka Faroshi, chia sẻ.

Hầu hết những loài chim này đều có “xuất xứ” trong đất nước Afghanistan nhưng có một số loài được nhập khẩu từ các nước láng giềng như Iran và Pakistan.
 Hầu hết những loài chim này đều có “xuất xứ” trong đất nước Afghanistan nhưng có một số loài được nhập khẩu từ các nước láng giềng như Iran và Pakistan.

Được biết, nuôi chim đa đa là sở thích của nhiều người dân Afghanistan. “Tôi đã chơi chim đa đa trong suốt 60 năm”, Abdul Khetab, 80 tuổi, một tiểu thương tại chợ này cho biết.
 Được biết, nuôi chim đa đa là sở thích của nhiều người dân Afghanistan. “Tôi đã chơi chim đa đa trong suốt 60 năm”, Abdul Khetab, 80 tuổi, một tiểu thương tại chợ này cho biết.

Mohammad Zahir Tanha, một tiểu thương khác, chia sẻ: “Thú chơi chim giúp tôi giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống ở thủ đô Afghanistan, nhất là khi nơi này hứng chịu nhiều cuộc tấn công đẫm máu trong thời gian gần đây”. Trong ảnh là Sayed Mohammad Ali đang bế một chú gà trống.
 Mohammad Zahir Tanha, một tiểu thương khác, chia sẻ: “Thú chơi chim giúp tôi giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống ở thủ đô Afghanistan, nhất là khi nơi này hứng chịu nhiều cuộc tấn công đẫm máu trong thời gian gần đây”. Trong ảnh là Sayed Mohammad Ali đang bế một chú gà trống.

“Hiện tại, tôi có khoảng 50 chú chim bồ câu. Tôi dành thời gian ở nhà cho những chú bồ câu này và điều đó khiến tôi cảm thấy vui”, Tanha cho biết.
 “Hiện tại, tôi có khoảng 50 chú chim bồ câu. Tôi dành thời gian ở nhà cho những chú bồ câu này và điều đó khiến tôi cảm thấy vui”, Tanha cho biết.

“Khi bạn nhốt những chú chim trong lồng, bạn nên chăm sóc chúng như con cái mình vậy”, Tanha nói tiếp.
 “Khi bạn nhốt những chú chim trong lồng, bạn nên chăm sóc chúng như con cái mình vậy”, Tanha nói tiếp.

Một cửa hàng bán thức ăn cho chim tại khu chợ ở thủ đô Kabul.
Một cửa hàng bán thức ăn cho chim tại khu chợ ở thủ đô Kabul.  

Từng lạm dụng trẻ em, tỷ phú Mỹ bị bắt vì buôn bán nô lệ tình dục

Nhà chức trách Mỹ vừa bắt giữ tỷ phú Jeffrey Epstein với cáo buộc buôn bán nô lệ tình dục, 10 năm sau khi người này đạt thỏa thuận miễn truy tố trong vụ lạm dụng hàng chục trẻ em.

Theo New York Times, tỷ phú ngành tài chính Jeffrey E. Epstein đã bị bắt hôm 6/7 tại thành phố New York, Mỹ. Ông Epstein bị bắt theo cáo trạng liên bang, với một cáo buộc về buôn bán nô lệ tình dục và một cáo buộc âm mưu buôn bán nô lệ tình dục.

Bất ngờ lý do Triều Tiên bắt giữ và trục xuất sinh viên Australia

Alek Sigley, du học sinh Australia bị Triều Tiên bắt giữ và bị trục xuất khỏi Triều Tiên vì làm gián điệp.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 6-7 cho hay Alek SIgley, 29 tuổi, du học sinh Australia tại Triều Tiên bị trục xuất vì làm gián điệp.
KCNA nói rằng: "Anh ta bị bắt quả tang chống Triều Tiên thông qua mạng internet cùng một tổ chức liên quan vào ngày 25-6. Điều tra cho thấy trang tin NK News và các phương tiện truyền thông chống Triều Tiên khác đã xúi giục (Sigley) trao dữ liệu và hình ảnh mà anh ta thu thập và phân tích trong thời gian sục sạo Bình Nhưỡng bằng cách sử dụng thẻ căn cước của sinh viên nước ngoài".

Đọc nhiều nhất

Tin mới