Phiến quân IS chuyển hướng tới Afghanistan, đích đến cuối cùng là Nga

(Kiến Thức) - Sau khi bị đánh bại tại Syria và Iraq, phiến quân IS nhiều khả năng sẽ chuyển hướng Afghanistan và dùng đất nước này làm "bàn đạp" để trả thù Nga.

Al Masdar News dẫn lời ông Zamir Kabulov, đặc phái viên kiêm người đứng đầu Vụ Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ngày 23/12 cho biết hiện có khoảng 10.000 tay súng IS ở Afghanistan và con số ngày ngày càng tăng lên sau khi phiến quân IS bị đánh bại tại Syria và Iraq.
Theo ông Zamir, nhiều chiến binh IS đã tháo chạy khỏi Syria-Iraq đến Afghanistan và đây thực sự là mối đe dọa đối với nhiều quốc gia.
Các tay súng IS hồi tháng 10/2015. Ảnh: AMN.
Các tay súng IS hồi tháng 10/2015. Ảnh: AMN. 
"Nga là một trong những quốc gia đầu tiên cảnh báo về việc nhóm khủng bố IS sẽ mở rộng địa bàn sang Afghanistan. Gần đây, chúng đã tăng cường sự hiện diện ở quốc gia này. Theo ước tính của chúng tôi, hơn 10.000 tay súng IS đang hoạt động ở Afghanistan và con số này còn tiếp tục tăng lên, trong đó có nhiều tay súng từng chiến đấu ở Syria và Iraq", ông Zamir trả lời phỏng vấn của hãng RIA Novosti.
Nguồn tin cho hay, đa số lực lượng IS tại Afghanistan tập trung gần khu vực biên giới với Tajikistan và Turkmenistan, làm dấy lên mối lo ngại đối với an ninh của nước Nga.
“Mục tiêu của IS chắc chắn là lấy Afghanistan làm 'bàn đạp' để mở rộng hoạt động ra bên ngoài. Điều này đặt ra mối đe dọa an ninh đáng kể cho Trung Á và khu vực phía nam của nước Nga”, ông Kabulov nói.
>>> Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công nhóm khủng bố ở Aleppo (Nguồn: FNA)
Hiện tại, phiến quân IS gần như bị đánh bại hoàn toàn tại Iraq và Syria. Ngày 9/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố tất cả lãnh thổ nước này đã được giải phóng, khép lại cuộc chiến chống khủng bố kéo dài suốt gần 4 năm.
Trong khi đó, tại Syria, nhóm IS chỉ còn chiếm quyền kiểm soát khu vực có diện tích nhỏ trên sa mạc gần biên giới với Iraq và có lẽ sẽ sớm bị quét sạch khỏi quốc gia Trung Đông này.

Giáng sinh lạnh lẽo của người vô gia cư giữa lòng London

(Kiến Thức) - Giữa lòng thủ đô London hiện đại của nước Anh vẫn có cả nghìn người vô gia cư ngủ ngoài đường phố vào dịp lễ Giáng sinh trong mùa đông lạnh giá.

Theo Reuters, gần 1.000 người vô gia cư đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất không có nhà ở thủ đô London. Họ nằm ngủ ngay ngoài đường phố trong tiết trời giá lạnh của mùa đông khi ngày lễ Giáng sinh đang đến rất gần. Ảnh: Reuters.
 Theo Reuters, gần 1.000 người vô gia cư đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất không có nhà ở thủ đô London. Họ nằm ngủ ngay ngoài đường phố trong tiết trời giá lạnh của mùa đông khi ngày lễ Giáng sinh đang đến rất gần. Ảnh: Reuters.

Tổ chức từ thiện Shelter ước tính, nước Anh hiện có hơn 300 nghìn người vô gia cư, tăng thêm 13 nghìn người so với năm ngoái. Khoảng gần 130 trẻ em không có nhà trong dịp Giáng sinh năm 2017. Ảnh: Reuters.
 Tổ chức từ thiện Shelter ước tính, nước Anh hiện có hơn 300 nghìn người vô gia cư, tăng thêm 13 nghìn người so với năm ngoái. Khoảng gần 130 trẻ em không có nhà trong dịp Giáng sinh năm 2017. Ảnh: Reuters.

Và theo số liệu chính thức, hơn 4.000 người phải ngủ ngoài đường phố trên khắp nước Anh vào mỗi buổi tối. Ảnh: Reuters.
 Và theo số liệu chính thức, hơn 4.000 người phải ngủ ngoài đường phố trên khắp nước Anh vào mỗi buổi tối. Ảnh: Reuters.

“Tất cả những gì chúng tôi thực sự muốn chính là có một chỗ ở của riêng mình”, Jimmy, một người vô gia cư nằm ngay tại ga tàu điện ngầm gần Trạm Waterloo, chia sẻ. Ảnh: Reuters.
“Tất cả những gì chúng tôi thực sự muốn chính là có một chỗ ở của riêng mình”, Jimmy, một người vô gia cư nằm ngay tại ga tàu điện ngầm gần Trạm Waterloo, chia sẻ. Ảnh: Reuters.

Bryan, 51 tuổi, trở thành người không nhà cửa sau khi ông gặp phải nhiều vấn đề cá nhân rắc rối khiến ông chìm trong rượu và ma túy. Ảnh: Reuters.
 Bryan, 51 tuổi, trở thành người không nhà cửa sau khi ông gặp phải nhiều vấn đề cá nhân rắc rối khiến ông chìm trong rượu và ma túy. Ảnh: Reuters.

“Tình hình bây giờ ngày càng trở nên tồi tệ hơn”, ông Bryan, từng suýt chết vì bệnh viêm phổi vào năm trước, nói thêm. Ảnh: Reuters.
“Tình hình bây giờ ngày càng trở nên tồi tệ hơn”, ông Bryan, từng suýt chết vì bệnh viêm phổi vào năm trước, nói thêm. Ảnh: Reuters.

Một số người dựng tạm lều ngay bên ngoài nhà hát Piccadilly ở thủ đô London. Ảnh: Reuters.
Một số người dựng tạm lều ngay bên ngoài nhà hát  Piccadilly ở thủ đô London. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Anh đã đặt ra mục tiêu giảm một nửa số người phải ngủ vạ vật ngoài đường phố vào năm 2022 và xóa bỏ hoàn toàn thực trạng này vào năm 2027. Ảnh: Reuters.
Chính phủ Anh đã đặt ra mục tiêu giảm một nửa số người phải ngủ vạ vật ngoài đường phố vào năm 2022 và xóa bỏ hoàn toàn thực trạng này vào năm 2027. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng chính phủ sẽ chi 500 triệu bảng Anh để giải quyết tình trạng vô gia cư. Ảnh: Reuters.
 Tuần trước, Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng chính phủ sẽ chi 500 triệu bảng Anh để giải quyết tình trạng vô gia cư. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người vô gia cư nào hay bất cứ người dân nào phải ngủ vạ vật ngoài đường phố”, bà May nói. Ảnh: Reuters.
 “Chúng tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người vô gia cư nào hay bất cứ người dân nào phải ngủ vạ vật ngoài đường phố”, bà May nói. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, những nhà chỉ trích cho rằng, chính phủ đã không đưa ra các biện pháp thực sự để giải quyết thực trạng này và cảnh báo tình trạng có thể sẽ tồi tệ hơn. Ảnh: Reuters.
 Tuy nhiên, những nhà chỉ trích cho rằng, chính phủ đã không đưa ra các biện pháp thực sự để giải quyết thực trạng này và cảnh báo tình trạng có thể sẽ tồi tệ hơn. Ảnh: Reuters.
Mời quý độc giả xem thêm video về nô lệ trẻ em ở Ấn Độ (Nguồn: CNN)

Khó đỡ những khoảnh khắc đáng quên của chính khách thế giới 2017

(Kiến Thức) - Dù luôn là tâm điểm của giới truyền thông nhưng giới chính khách thế giới đôi lúc cũng có những biểu cảm và hành động khiến chúng ta phải kinh ngạc.

Thủ tướng Đức Angela Merkel là một trong những chính khách thế giới có nhiều biểu cảm "độc" nhất được giới truyền thông ghi lại được trong suốt năm 2017. Ảnh: Bà Merkel đứng giữa Chủ tịch EU Donald Tusk, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Donald Trump khi chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Italy hồi tháng 5/2017. Ảnh: PA.
 Thủ tướng Đức Angela Merkel là một trong những chính khách thế giới có nhiều biểu cảm "độc" nhất được giới truyền thông ghi lại được trong suốt năm 2017. Ảnh: Bà Merkel đứng giữa Chủ tịch EU Donald Tusk, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Donald Trump khi chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Italy hồi tháng 5/2017. Ảnh: PA.

Gương mặt biểu cảm “lạ” của bà Merkel khi đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tháng 5/2017. Ảnh: AP.
Gương mặt biểu cảm “lạ” của bà Merkel khi đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tháng 5/2017. Ảnh: AP.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Đức bắt tay nhau tại Hội nghị G20 ở Đức hồi tháng 7/2017, một cái bắt tay với vẻ biểu cảm đầy bất ngờ của hai nguyên thủ. Ảnh: Getty Images.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Đức bắt tay nhau tại Hội nghị G20 ở Đức hồi tháng 7/2017, một cái bắt tay với vẻ biểu cảm đầy bất ngờ của hai nguyên thủ. Ảnh: Getty Images. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với Thủ tướng Đức Merkel về một vấn đề có vẻ rất "nghiêm trọng" tại Hội nghị G20 tháng 7/2017. Ảnh: Twitter.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với Thủ tướng Đức Merkel về một vấn đề có vẻ rất "nghiêm trọng" tại Hội nghị G20 tháng 7/2017. Ảnh: Twitter.

Tổng thống Trump thử gậy bóng chày tại sự kiện quảng bá sản phẩm "made in usa" người Mỹ dùng hàng Mỹ tại Nhà Trắng hồi tháng 7/2017. Ảnh: Reuters.
 Tổng thống Trump thử gậy bóng chày tại sự kiện quảng bá sản phẩm "made in usa" người Mỹ dùng hàng Mỹ tại Nhà Trắng hồi tháng 7/2017. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc "không ai biết ai" của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Getty Images.
  Khoảnh khắc "không ai biết ai" của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Trump “bối rối” khi lần đầu tiên thực hiện nghi thức bắt tay theo kiểu truyền thống của ASEAN tại Philippines hồi tháng 11/2017. Ông Trump đứng giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: CNN.
Tổng thống Trump “bối rối” khi lần đầu tiên thực hiện nghi thức bắt tay theo kiểu truyền thống của ASEAN tại Philippines hồi tháng 11/2017. Ông Trump đứng giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: CNN.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và chồng là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump vào ngày 20/1. Ảnh: Bloomberg.
 Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và chồng là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump vào ngày 20/1. Ảnh: Bloomberg. 

Cú ngã hiếm hoi của Tổng thống Nga Putin khi tham gia một trận đấu hockey trên băng tại nhà thi đấu Olympic Shayba ở Sochi ngày 10/5. Được biết năm nay Tổng thống Putin đã 65 tuổi nhưng ông vẫn rất chăm chơi các môn thể thao đòi hỏi vận động mạnh. Ảnh: EPA.
 Cú ngã hiếm hoi của Tổng thống Nga Putin khi tham gia một trận đấu hockey trên băng tại nhà thi đấu Olympic Shayba ở Sochi ngày 10/5. Được biết năm nay Tổng thống Putin đã 65 tuổi nhưng ông vẫn rất chăm chơi các môn thể thao đòi hỏi vận động mạnh. Ảnh: EPA.

Thủ tướng Anh Theresa May vừa đi vừa thức ăn nhanh trong cuộc vận động tranh cử cách đây vài tháng. Ảnh: Internet.
 Thủ tướng Anh Theresa May vừa đi vừa thức ăn nhanh trong cuộc vận động tranh cử cách đây vài tháng. Ảnh: Internet.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau lấy tay “xé áo” sơ mi, để lộ một áo khác màu xanh nước biển có in chữ S trước ngực - trang phục biểu tượng của "Superman" một nhân vật siêu nhân anh hùng trong dịp lễ Halloween vừa qua. Ảnh: Internet.
 Thủ tướng Canada Justin Trudeau lấy tay “xé áo” sơ mi, để lộ một áo khác màu xanh nước biển có in chữ S trước ngực - trang phục biểu tượng của "Superman" một nhân vật siêu nhân anh hùng trong dịp lễ Halloween vừa qua. Ảnh: Internet.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng một nhân viên người Việt Nam làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Canada tản bộ và thưởng thức cà phê tại một quán nhỏ ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), hồi tháng 11/2017. Ảnh: Vietnamnet.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng một nhân viên người Việt Nam làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Canada tản bộ và thưởng thức cà phê tại một quán nhỏ ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), hồi tháng 11/2017. Ảnh: Vietnamnet. 

Nhà cửa tan hoang ở vùng chiến sự miền Đông Ukraine

(Kiến Thức) - Các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine vẫn diễn ra ác liệt trong những tháng qua, phá hủy nhiều nhà cửa và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người.

Theo Reuters, xung đột ở miền Đông Ukraine đã leo thang tới mức cao nhất trong những tháng qua, các cuộc đấu pháo của hai bên cũng phá hủy nhiều nhà cửa của dân thường ở vùng chiến sự. Ảnh: Một người phụ nữ Ukraine dọn dẹp đống đổ nát gần ngôi nhà bị hư hại của mình tại thị trấn Yasynuvata do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine ngày 21/12/2017. Ảnh: Reuters.
 Theo Reuters, xung đột ở miền Đông Ukraine đã leo thang tới mức cao nhất trong những tháng qua, các cuộc đấu pháo của hai bên cũng phá hủy nhiều nhà cửa của dân thường ở vùng chiến sự. Ảnh: Một người phụ nữ Ukraine dọn dẹp đống đổ nát gần ngôi nhà bị hư hại của mình tại thị trấn Yasynuvata do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine ngày 21/12/2017. Ảnh: Reuters. 

Người dân dọn ban công tại một khu chung cư ở thị trấn Yasynuvata với kính cửa sổ hầu như đã bể do các cuộc giao tranh ngày. Ảnh: Reuters.
 Người dân dọn ban công tại một khu chung cư ở thị trấn Yasynuvata với kính cửa sổ hầu như đã bể do các cuộc giao tranh ngày. Ảnh: Reuters. 

Bên trong một ngôi nhà bị đạn pháo phá hủy ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ Ukraine kiểm soát ngày 19/12. Ảnh: Reuters.
 Bên trong một ngôi nhà bị đạn pháo phá hủy ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ Ukraine kiểm soát ngày 19/12. Ảnh: Reuters. 

Một người phụ nữ đứng nhìn tòa nhà chung cư bị hư hại qua cửa sổ ở thị trấn Yasynuvata hôm 21/12. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ đứng nhìn tòa nhà chung cư bị hư hại qua cửa sổ ở thị trấn Yasynuvata hôm 21/12. Ảnh: Reuters. 

Người đàn ông vứt mảnh vỡ ra khỏi căn hộ ở tòa chung cư tại thị trấn Yasynuvata ngày 21/12. Ảnh: Reuters.
Người đàn ông vứt mảnh vỡ ra khỏi căn hộ ở tòa chung cư tại thị trấn Yasynuvata ngày 21/12. Ảnh: Reuters. 

Các sĩ quân quân đội Nga và Ukraine làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) ở thị trấn Soledar, Ukraine, ngày 17/12. Ảnh: Reuters.
 Các sĩ quân quân đội Nga và Ukraine làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) ở thị trấn Soledar, Ukraine, ngày 17/12. Ảnh: Reuters. 

Người đàn ông đứng trước ngôi nhà bị hư hại của anh ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters.
Người đàn ông đứng trước ngôi nhà bị hư hại của anh ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters. 

Nhiều người dân tập trung gần tòa chung cư từng trúng đạn pháo gần đây ở thị trấn Yasynuvata. Ảnh: Reuters.
Nhiều người dân tập trung gần tòa chung cư từng trúng đạn pháo gần đây ở thị trấn Yasynuvata. Ảnh: Reuters. 

Người phụ nữ bật khóc sau khi ngôi nhà của cô bị phá hủy ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters.
Người phụ nữ bật khóc sau khi ngôi nhà của cô bị phá hủy ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters. 

Phần vỏ rocket còn lại ở ngôi làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters.
Phần vỏ rocket còn lại ở ngôi làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters. 

Các sĩ quan quân đội Ukraine tuần tra ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ kiểm soát hôm 19/12. Ảnh: Reuters.
 Các sĩ quan quân đội Ukraine tuần tra ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ kiểm soát hôm 19/12. Ảnh: Reuters. 

Ngôi nhà của người đàn ông này gần như bị phá hủy hoàn toàn trong những trận “mưa bom bão đạn” ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters.
Ngôi nhà của người đàn ông này gần như bị phá hủy hoàn toàn trong những trận “mưa bom bão đạn” ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới