Đánh bạc thua tiền còn giả vờ bị bắt cóc lừa gia đình

Nam thanh niên vào casino ở Campuchia đánh bạc thua hết tiền bị giữ lại. Sau khi thoát được về, đối tượng này giả vờ bị bắt nhốt ở Campuchia vì thua bạc, nếu không có 200 triệu đồng thì sẽ bị bán cho chủ sòng bạc khác.

Ngày 5.12, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, quê Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh bac thua tien con gia vo bi bat coc lua gia dinh
Đối tượng Nguyễn Văn Thành tại cơ quan công an. 
Theo điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 11.2018, đối tượng Nguyên đi qua Campuchia vào casino để đánh bạc.
Tại đây, Nguyên tham gia đánh bạc thua số tiền 15.000 USD. Tuy nhiên, do không có tiền trả nên Nguyên bị chủ nợ ở Campuchia bắt giam lỏng và yêu cầu gọi điện thoại về cho gia đình để mang tiền qua chuộc.
Trong thời gian bị giam lỏng, Nguyên quen biết với đối tượng Nguyễn Văn Thành. Sau đó, lợi dụng sơ hở của người trông giữ, Thành đã mở cửa cho Nguyên trốn thoát rồi cả 2 trốn về Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, về Việt Nam do thiếu tiền tiêu xài, Nguyên bàn với Thành nói dối mình đang bị bắt nhốt ở Campuchia và để Thành gọi điện thoại về cho mẹ ruột của mình là bà Đỗ Thị Hằng yêu cầu chuộc.
Thành nói với bà Hằng chủ sòng bạc yêu cầu chuyển 200 triệu đồng, nếu không làm theo thì Nguyên sẽ bị bán cho chủ sòng bạc khác.
Lo lắng cho con, chiều 29.11, bà Hằng đã chuyển trước 5 triệu đồng vào số tài khoản mà hai đối tượng yêu cầu.
Những ngày sau, Nguyên và Thành tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu bà Hằng giao tiền chuộc Nguyên. Bà Hằng hẹn các đối tượng đến một quán cà phê ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để giao tiền.
Khi các đối tượng đang nhận tiền thì bị lực lượng Công an thị xã Thuận An, Bình Dương bắt giữ.

Giám đốc kêu oan, tòa hủy án vì chứng cứ là... bản photo

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm lưu động tại Cần Thơ vụ Trương Văn Kiệt và thuộc cấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có kháng cáo kêu oan của Kiệt.

Theo cáo trạng, năm 2012 và 2013, Kiệt (giám đốc một công ty xây dựng) ký bảy hợp đồng với Công ty TNHH Long Thịnh để nhận khoán vật tư, nhân công xây thô nhà phố liền kề. Theo đó, Công ty Long Thịnh đồng ý cho công ty Kiệt góp vốn nhà thô hoặc nền đất, bù trừ tiền công ty Kiệt mua nhà của Công ty Long Thịnh…
Quá trình thi công, xây dựng khu dân cư Long Thịnh, Kiệt đem căn nhà Kiệt tự xây trên nền Công ty Long Thịnh giao (từ hợp đồng góp vốn) bán cho nhiều người.

Lừa đảo qua điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy

Những ngày qua, nhiều người dân tại TPHCM đã bị bọn lừa đảo liên tục tấn công qua điện thoại với mật độ dày đặc.

Tình trạng lừa đảo qua điện thoại hiện đang diễn ra tuy thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người dân mất cảnh giác sập bẫy mất trắng hàng tỷ đồng. Đa số các vụ lừa đảo, các băng nhóm đều giả danh lực lượng chức năng rồi liên tục khủng bố tinh thần, hăm dọa người dân, sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạn.

Liên tục những cuộc điện thoại từ các đối tượng lạ mặt gọi đến người dân dụ dỗ, sau đó hăm dọa khủng bố tinh thần, mới đây lúc 9h ngày 10/10, bà Đ.T.A.T, ngụ phường 6, quận 5 nhận được cuộc điện thoại của người tự xưng là nhân viên bưu điện và báo cho bà T. có bưu phẩm từ ngân hàng ngoài Đà Nẵng gửi vào, bên trong có giấy báo nợ ngân hàng.

Vì sao Tập đoàn Đèo Cả nợ trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương gần 60 tỷ?

(Kiến Thức) - Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp gần 60 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Số tiền này là do Đèo Cả nợ trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khi nhận chuyển giao dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Ngày 30/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã kết thúc với bản án thích đáng cho hơn 90 bị cáo. '
 Đáng chú ý, bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên nêu rõ, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại số tiền 59.787.000.000 đồng (gần 60 tỷ đồng) để sung vào ngân sách nhà nước. Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả có nghĩa vụ thanh toán 1 lần ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.