Đại dịch Ebola: WHO tuyên bố tình trạng khẩn cầu toàn cầu

Dịch bệnh virus Ebola hoành hành tại Tây Phi đã ở mức khó kiểm soát. Điều đó buộc WHO phải ra tuyên tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. 

Trong một cuộc họp khẩn cấp tại Geneva, cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cho biết những hậu quả có thể xảy ra từ việc lây lan là "đặc biệt nghiêm trọng". Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan đã mô tả sự bùng phát của đại dịch như một sự kiện bất thường và gây nguy hiểm cho các nước trên thế giới.
 
Bà cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế cần phối hợp hành động để đẩy lùi đai dịch. Bà Chan kêu gọi tất cả thế giới cùng phải giúp châu Phi do 4 nước Liberia, Nigeria, Sierra Leone và Guinea không đủ vật lực để ngăn chặn nạn dịch.
Con số tử vong hiện nay đã tăng lên gần 1.000 người tại Guinea, Sierra Leone và Liberia. Trước đó, cả 3 nước này và Nigeria đều tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước đó để ngăn ngừa bệnh dịch. Một vài du khách Mỹ và châu Âu đã có dấu hiệu nhiễm virus Ebola sau khi đến châu Phi. Philippines cũng cho biết có 7 trường hợp bị nghi nhiễm virus đáng sợ từ châu Phi.
Hiện giờ chưa có thuốc đặc trị cũng như vắc xin phòng ngừa Ebola. Theo ước tính, nguy cơ tử vong của những người bị nhiễm Ebola là 90% và cơ chế lây lan của nó khá dễ dàng khi chỉ cần tiếp xúc với người bệnh hay vật trung gian là cũng có thể nhiễm bệnh.

Lực lượng ly khai dùng Buk bắn rơi MiG-29 của Ukraine?

(Kiến Thức) - Quân đội Ukraine cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-29 của lực lượng này vừa bị bắn hạ bằng tên lửa Buk ở tỉnh Donetsk ngày 7/8.

Tối 7/8 (theo giờ địa phương), lực lượng ly khai Ukraine vừa bắn rơi máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine gần thị trấn Yenakievo của tỉnh Donetsk, phát ngôn viên Quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho hay.
Thông tin ban đầu cho biết, máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine bị bắn rơi bằng tên lửa đất-đối-không Buk. Tờ Kiev Post dẫn lời ông Vladislav Seleznyov đưa tin, viên phi công đã kịp nhảy ra ngoài.

Chiến đấu cơ Nga thử phản ứng phòng không của Mỹ?

(Kiến Thức) - Máy bay ném bom hạt nhân cùng chiến đấu cơ khác của Nga tiến vào Khu vực Nhận dạng Phòng không Mỹ ít nhất 16 lần trong 10 ngày qua.

Vào ngày 7/8, đã lên tiếng xác nhận thông tin này. “Trong tuần qua, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã xác nhận bằng trực quan về hoạt động của các máy bay quân sự Nga ở trong và xung quanh Khu vực Nhận dạng phòng không (ADIZ) của Mỹ”, Phát ngôn viên NORAD, Thiếu tá Beth Smith nói.
Máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-95.
 Máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-95.
Bà Smith đã tìm cách giảm nhẹ các cuộc xâm nhập “tăng đột biến về mặt tần suất” trong lúc trò chuyện với phóng viên Bill Getz của tờ Free Beacon. Theo đó, nữ phát ngôn này này nói rằng, các máy bay Nga đó khả năng đang tham gia các bài tập định kì.

Thủ tướng mới Cộng hòa Donetsk: Quân đội Ukraine bế tắc

(Kiến Thức) - Cựu Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Alexander Borodai vừa bất ngờ tuyên bố từ chức nhường ghế cho vị chỉ huy chiến trường có uy tín.

Trong một động thái bất ngờ, vào ngày 7/8, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk Alexander Borodai đã từ chức. Điều này ít nhiều gây nên sự xáo trộn trong nội bộ giới cầm quyền của lực lượng phe ly khai ở miền đông Ukraine .
Ông Bordodai, vốn là một công dân Nga chính hiệu, đã tuyên bố nhường chức vị Thủ tướng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong hàng ngũ quan chức của phe ly khai và khi lực lượng chính phủ Ukraine đang thắt chặt vòng vây thành phố Donetsk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới