AP đưa tin, Hạ viện Mỹ ngày 5/3 đã bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến với Iran, với kết quả bỏ phiếu sít sao 212 phiếu thuận và 219 phiếu chống.
Đây là lần bỏ phiếu thứ hai chỉ trong hai ngày, sau khi Thượng viện cũng đã bác bỏ nghị quyết. Tỷ lệ bỏ phiếu đã phản ánh rõ ràng mức độ ủng hộ và phản đối trong Quốc hội đối với chiến dịch quân sự Mỹ-Israel.
“Nếu Tổng thống Trump tin rằng cuộc chiến với Iran là vì lợi ích quốc gia, thì ông ấy phải đến Quốc hội và trình bày lý do”, Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, phát biểu trước đó.
Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cảnh báo rằng việc hạn chế quyền lực của Tổng thống Mỹ trong khi quân đội Mỹ đã tham chiến là “nguy hiểm”.
“Chúng ta không ở trong tình trạng chiến tranh. Chiến dịch này có phạm vi và thời gian giới hạn, và nhiệm vụ gần như đã hoàn thành", Johnson, nghị sĩ Cộng hòa bang Louisiana, đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, nói.
Đảng Cộng hòa, hiện kiểm soát sít sao cả Hạ viện và Thượng viện, phần lớn coi xung đột với Iran không phải là khởi đầu của một cuộc chiến mới, mà là kết thúc của một chính quyền đã lâu đe dọa phương Tây. Cuộc tấn công của Mỹ-Israel hôm 28/2 đã khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, điều mà một số người xem là cơ hội thay đổi chế độ, dù những người khác cảnh báo về nguy cơ hỗn loạn quyền lực.
Một số nghị sĩ Dân chủ đã đề xuất một nghị quyết thay thế, cho phép Tổng thống tiếp tục cuộc chiến trong 30 ngày trước khi phải xin Quốc hội phê chuẩn.
Yassamin Ansari, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Arizona và là con gái của người nhập cư Iran, lo ngại rằng chuyển đổi dân chủ cho người dân Iran dường như chưa bao giờ là ưu tiên của ông Trump hay các quan chức đã báo cáo với Quốc hội.
“Xung đột gây ra hậu quả sâu sắc cho người dân Mỹ và cho cả thế giới”, bà nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc xung đột tại Trung Đông leo thang