Cựu Phó giám đốc Sở ở Sơn La cùng hàng loạt quan chức hầu tòa

Cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Sơn La Trương Tuấn Dũng cùng các bị cáo đã ban hành văn bản sai quy định về dự án thủy điện dẫn đến bồi thường sai hơn 1,2 tỷ.
 

Chiều 21/5, sau một ngày làm thủ tục và công bố cáo trạng, TAND tỉnh Sơn La bắt đầu xét hỏi 17 bị cáo trong vụ án Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại nhà máy thủy điện Sơn La.
Trong số này, bị cáo Triệu Ngọc Hoan giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh. Một số người khác là lãnh đạo xã ở huyện Mường La.
Ngoài ra, bị cáo Phan Tiến Diện là cựu Phó giám đốc Sở TN&MT trường tỉnh, Phan Đức Chính từng giữ vị trí Trưởng phòng TN&MT huyện Mường La.
Phiên xử dự kiến diễn ra từ 21-30/5. Nữ thẩm phán Tòng Thị Hiền chủ tọa.
Cuu Pho giam doc So o Son La cung hang loat quan chuc hau toa
 Bị cáo Trương Tuấn Dũng tại phiên tòa sáng 21/5. Ảnh: N.A.
Theo cáo buộc, nhà máy thủy điện Sơn La đóng tại huyện Mường La. Dự án hoàn thiện công tác bồi thường và hỗ trợ di dân rồi khởi công năm 2005, khánh thành 7 năm sau đó.
Năm 2013, UBND tỉnh Sơn La trình Thủ tướng về việc đề nghị bổ sung giá trị bù chênh lệch đất giữa nơi đi và nơi đến thuộc khu tái định cư ở huyện Mộc Châu.
Sau khi được Chính phủ đồng ý, năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Mường La thống kê lại diện tích đất của các hộ đã di dời để đề xuất phương án bồi thường thêm.
Thực hiện chỉ đạo, Trương Tuấn Dũng (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính, khi đó là Phó chủ tịch huyện Mường La) đã chỉ định Văn phòng đăng ký đất đai Sơn La và Công ty Bảo Bình (trụ sở tại Hà Nội) đo đạc lại để lập bản đồ địa chính.
Sau khi huyện Mường La đo đạc và chi trả tiền bồi thường, từ 2015, hàng loạt đơn thư vượt cấp được gửi đi, đề nghị áp dụng bồi thường theo khung giá đất năm 2015 thay vì năm 2013. Việc khiếu kiện làm xấu tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Sơn La xác định Trương Tuấn Dũng và các bị cáo đã ban hành văn bản, thực hiện trái chỉ đạo của tỉnh và của Bộ TN&MT. Các bị cáo còn tự thực hiện, lập bản đồ không qua thủ tục pháp lý.
Từ chỉ đạo trái quy định của ông Dũng, các bị cáo biết rõ là sai nhưng vẫn thực hiện dẫn đến bồi thường, hỗ trợ sai hơn 1,2 tỷ đồng cho một hộ dân.

Năm 2019, điều tra, đưa 8 đại án liên quan đến tham nhũng ra xét xử

(Kiến Thức) - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra, truy tố, xét xử 8 vụ án nghiêm trọng, trong đó gồm vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng, vụ án Sabeco, vụ án xảy ra tại Tổng công ty viễn thông MobiFone...

Sáng ngày 21/5, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 15 đến nay.

Tìm thấy bác xe ôm mất tích nhưng không ai dám nhìn

(Kiến Thức) - Khi chở khách từ TP Phủ Lý đến huyện Lý Nhân (Hà Nam), một tài xế xe ôm đã mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy nặng, không ai dám nhìn.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 11h45 trưa ngày 21/5, tại khu vực đê Hữu Hồng (xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), người dân phát hiện thi thể đang trong tình trạng phân hủy.
Qua quá trình xác minh, nạn nhân được xác định là ông là N.C.T (SN 1962), trú tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam). Ông T. được xác định là bác xe ôm mất tích từ ngày 16/5.

Tướng Lê Văn Cương: Không dung thứ đối tượng tụ tập phá hoại tài sản quốc gia

(Kiến Thức) - Tướng Cương cho rằng người dân có quyền kiến nghị các vấn đề liên quan tới Luật Đặc khu nhưng hành vi tụ tập đông người, đập phá tài sản quốc gia là không thể chấp nhận được, cần xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/6, một số địa phương như TP HCM, Bình Thuận...xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông người gây ùn tắc giao thông và có hành vi quá khích như phản ứng lại lực lượng chức năng tại tại khu vực cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)... để lên tiếng phản đối về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu). Song, điều đáng chú ý là sự việc trên xảy ra khi việc xem xét thông qua Dự án Luật Đặc khu đã được hoãn từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6.

Đọc nhiều nhất

Tin mới