Cứu nữ giáo viên nguy kịch sau ăn bún ngan

Đây là trường hợp sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp, diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao với tình trạng suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính.

Sau khi ăn bún ngan ngoài hàng, nữ giáo viên 39 tuổi (Hà Nội) bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, nôn, được đưa vào Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Theo ThS.BS Bùi Nam Phong, Trưởng Khoa Điều trị tích cực – chống độc, Bệnh viện 19-8, chị C.T.N (39 tuổi, Hà Nội) có tiền sử khỏe mạnh, không có các bệnh lý nền, dị ứng mì chính và một số chất khác, sau 3-4 giờ tự hết.

Theo đó, chị N đi ăn bún ngan cùng bạn ngoài hàng. Sau ăn 15 phút, chị bị hoa mắt, chóng mặt, nôn 3 lần và được đưa vào Bệnh viện 19-8.

Chị được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 trong tình trạng tỉnh, da tím lạnh, tím môi đầu chi, huyết áp không đo được, suy hô hấp (SPO2 50%) và được thở oxy.

Chị N nhanh chóng được chuyển vào Khoa Điều trị tích cực – Chống độc và tình trạng chuyển biến xấu rất nhanh. Lúc này bệnh nhân đã rơi vào hôn mê, suy hô hấp, huyết áp tụt, nhiễm toan chuyển hóa nặng.

bun-ngan.jpg
Thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh được chẩn đoán sốc phản vệ biến chứng ARDS – suy hô hấp. Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử trí đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc trợ tim, vận mạch nâng huyết áp cho chị N.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ThS.BS Bùi Nam Phong, bệnh nhân đã được BS trực Phan Hồng Ân và BS Phùng Việt Chiến khẩn trương tiếp nhận, đánh giá tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân quá nặng, đáp ứng kém với điều trị, nên có chỉ định can thiệp ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) và lọc máu.

Sau khi hội chẩn xin ý kiến Ban Giám đốc, ThS.BS Bùi Nam Phong cùng kíp ECMO đã lập tức kích hoạt triển khai nhanh chóng kỹ thuật ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) đồng thời với việc tiến hành lọc máu liên tục và các kỹ thuật hồi sức cấp cứu hiện đại khác.

Thật may mắn, sau 24h điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, chức năng các cơ quan cải thiện và hồi phục dần. Sau 6 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân đã cai được ECMO, bỏ thở máy, rút ống nội khí quản và cắt thuốc vận mạch. Đến ngày điều trị thứ 7, bệnh nhân tỉnh, đã được dừng lọc máu.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, các chức năng cơ quan hồi phục tốt, đi lại sinh hoạt gần như bình thường và đang trong giai đoạn hồi phục thể trạng chờ ra viện trong một vài ngày tới.

bun-ngan-1.jpg
Bệnh nhân đã tỉnh dừng lọc máu sau 7 ngày được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

ThS.BS Bùi Nam Phong cho biết, đây là trường hợp sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp, diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao với tình trạng suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính đặc trưng cho tình trạng sốc phản vệ, đòi hỏi đồng thời nhanh chóng phải sử dụng các kĩ thuật hồi sức cấp cứu chuyên sâu, tiên tiến hiện đại… để cấp cứu điều trị cứu sống bệnh nhân như ECMO, lọc máu…

Nguyên nhân sốc phản vệ ở trường hợp này khả năng rất cao là do mì chính có trong miến ngan vì bệnh nhân có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác.

“Mọi người là nên ăn uống giữ vệ sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là khi ăn ở các quán ăn, nhà hàng.

Riêng đối với những người có tiền sử dị ứng thì tuyệt đối tránh các chất gây dị ứng cho mình, hạn chế sử dụng thực phẩm có nguy cơ dị ứng cao: nhộng tằm, hải sản, thức ăn nhiều đạm...

Đồng thời, hạn chế tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ dị ứng cao như phấn hoa, lông chó, mèo, động vật, các loại hóa chất dễ gây dị ứng...

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ dị ứng như: nổi mẩn ngứa, khó thở… phải vào cơ sở y tế gần nhất khám ngay hoặc liên hệ cấp cứu 115 và nhân viên y tế gần nhất”, các bác sĩ khuyến cáo chung đối với cộng đồng.

Cứu sống chàng trai 21 tuổi bị ong vò vẽ đốt nguy kịch

Ngay sau bị ong đốt, người bệnh rơi vào tình trạng suy giảm ý thức, mạch nhanh, tụt huyết áp, nổi ban đỏ lan rộng nguy cơ đe dọa tính mạng chỉ trong vài phút.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã kịp thời cứu sống người bệnh L.V.D., 21 tuổi, trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên bị sốc phản vệ độ III nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt nhiều nốt trên vùng đầu và mặt.

Thông tin từ người nhà cho biết, trước khi được đưa vào viện cấp cứu 20 phút, anh D bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công. Ngay sau đó xuất hiện nổi ban đỏ toàn thân, mẩn ngứa dữ dội, khó thở rồi choáng ngất.

Sốc phản vệ do kiến ba khoang 'tấn công'

Người đàn ông ở TP Đà Nẵng bị kiến ba khoang "tấn công" phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt lả, toát mồ hôi, buồn nôn, huyết áp tụt và khó thở.

Người đàn ông 58 tuổi, (trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong tình trạng tụt huyết áp, khó thở sau khi bị kiến ba khoang cắn khắp người.

Trước đó, bệnh nhân đang dọn vườn thì bị kiến ba khoang bám vào người và cắn nhiều vết, sau đó chóng mặt, đau bụng, nôn ói và ngất xỉu.

2 người sốc phản vệ nặng vì tự mua thuốc điều trị

Sốc phản vệ là tình trạng dị ứng cấp tính, có thể xảy ra chỉ trong vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên, phổ biến nhất là thuốc.

Trung tâm Y tế TP Đông Triều cảnh báo việc dùng thuốc không theo đơn của bác sĩ đã khiến nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Việc tự ý dùng thuốc không theo chỉ định có thể dẫn đến sốc phản vệ nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Trong hai ngày liên tiếp ( từ ngày 29 - 30/9/2025), Trung tâm Y tế TP Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua tại hiệu thuốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới